Tủ sách Thanh niên: Chắp cánh khát vọng tuổi trẻ
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tủ sách Thanh niên của Nhà Xuất bản Kim Đồng mang theo kỳ vọng trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ. Với những tác phẩm giàu giá trị lịch sử, nhân văn và lý tưởng, tủ sách mở ra hành trình kết nối quá khứ – hiện tại, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.
Những cuốn sách bồi đắp lý tưởng sống
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chiều 23-3, tại Hà Nội Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt Tủ sách Thanh niên với 12 ấn phẩm đầu tiên. Đây là bộ sách được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm nhiều thể loại như tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký và sách danh nhân, với cả tác phẩm trong nước và nước ngoài.

Phát biểu ra mắt Tủ sách Thanh niên, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên nhấn mạnh, Tủ sách Thanh niên không chỉ là sự khởi đầu của một dòng sách mới, mà là một lời đáp lại nhu cầu thực tế của bạn đọc trẻ hôm nay. Đó là nhu cầu được tiếp thêm điểm tựa tinh thần, được bồi đắp lý tưởng sống, được chạm tới truyền thống yêu nước bằng những câu chuyện có sức lay động.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, những ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách là những tác phẩm "gối đầu giường" của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, là những cuốn sách về ý chí và tinh thần cống hiến cùng những câu chuyện xúc động về tình yêu đôi lứa, về tình cảm gắn bó với gia đình và quê hương, người trẻ không chỉ đọc để được truyền cảm hứng, mà còn được cảm và suy ngẫm.

Đúng như vậy, điểm nổi bật của Tủ sách Thanh niên là sự hiện diện của những tác phẩm kinh điển viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như “Dấu chân người lính” của Nguyễn Minh Châu, “Mẫn và tôi” của Phan Tứ hay “Dưới đám mây màu cánh vạc” của Thu Bồn. Đây là những cuốn sách từng gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, được xem như hành trang tinh thần trong những năm tháng gian khó.
Các tác phẩm được viết ngay giữa chiến trường, khi nhà văn sống, chiến đấu cùng bộ đội và nhân dân. Vì thế, từng trang văn thấm đẫm hơi thở của cuộc chiến, khắc họa hình ảnh những người trẻ bình dị trở thành anh hùng trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Đó là những con người mang trong mình lý tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Song song với các tiểu thuyết, tủ sách còn giới thiệu những tác phẩm hồi ký, nhật ký như “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hay hồi ký “Tổ quốc – Quê hương và Gia đình tôi” của tác giả Lê Quang Vịnh. Qua những trang viết chân thực, bạn đọc có thể cảm nhận sâu sắc tâm tư, lý tưởng và sự lựa chọn của những trí thức trẻ trong thời chiến, từ đó hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
Ở mảng sách nước ngoài, những cuốn sách như “Tuổi trẻ Karl Marx”, “Một người chân chính”, “Con đường tự do”, “Garibaldi - Người anh hùng áo đỏ”, “Thép đã tôi thế đấy”... góp phần mở rộng tầm nhìn cho bạn đọc trẻ, đặt họ vào dòng chảy chung của lịch sử nhân loại.
Lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số
Sự ra mắt của Tủ sách Thanh niên không chỉ đơn thuần là giới thiệu một dòng sách mới, mà còn góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc đọc sách đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh từ các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

PGS.TS Phạm Xuân Thạch, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, năng lực đọc sách có vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy độc lập. Nếu thiếu khả năng này, con người dễ trở nên thụ động trước tri thức có sẵn. Theo ông, việc lựa chọn những cuốn sách có giá trị sẽ giúp người trẻ xây dựng nền tảng tri thức và định hình lý tưởng sống.
PGS.TS Phạm Xuân Thạch cũng nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách trong cộng đồng. Khi các bạn trẻ cùng trao đổi, chia sẻ và phản biện về sách, việc đọc trở thành quá trình tương tác, giúp mở rộng nhận thức. Những tủ sách theo chủ đề như Tủ sách Thanh niên tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các nhóm đọc, từ đó lan tỏa văn hóa đọc một cách tự nhiên.

Từ góc nhìn của người trẻ, bạn Lê Phương Thảo, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), giải Nhì cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, việc đọc sách ngày nay linh hoạt hơn, không bị bó buộc trong một khung thời gian cố định. Người trẻ có thể tận dụng những khoảng thời gian rảnh để đọc, kết hợp giữa sách giấy và nguồn tài liệu trực tuyến. Tuy vậy, theo Lê Phương Thảo, sách giấy vẫn mang lại trải nghiệm sâu sắc hơn, giúp người đọc dễ dàng hòa mình vào thế giới của tác phẩm.
Bạn trẻ này cũng chia sẻ, đọc sách không phải là cuộc chạy đua về số lượng, mà là hành trình khám phá bản thân. Khi gặp một cuốn sách hay, việc chia sẻ với bạn bè trong nhóm đọc giúp lan tỏa giá trị và tạo thêm động lực.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, việc xây dựng thói quen đọc sách là nền tảng quan trọng để phát triển thanh niên toàn diện. Theo bà Nguyễn Phạm Duy Trang, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021–2030 đặt ra yêu cầu về tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm công dân, trong đó văn hóa đọc giữ vai trò cốt lõi.
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, những cuốn sách trong Tủ sách Thanh niên mang sứ mệnh đặc biệt, giúp người đọc trẻ tiếp cận các giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Đây sẽ là người bạn đồng hành trong hành trình học tập, rèn luyện và lập thân của thanh niên.
Cùng với việc ra mắt tủ sách, Nhà Xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 340 bộ sách tới 34 tỉnh, thành Đoàn trên cả nước, hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”. Hoạt động này góp phần đưa sách đến gần hơn với người trẻ, tạo điều kiện hình thành các tủ sách tại cơ sở, từ đó lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng.
Trong thời gian tới, Tủ sách Thanh niên hướng đến việc mở rộng không gian đọc và đối thoại, giúp người trẻ trưởng thành từ sách. Khi mỗi cuốn sách trở thành một hành trình khám phá, văn hóa đọc sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong giới trẻ và cộng đồng.