Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 19-3-2026

Thư Ký

Du lịch Việt Nam trước khủng hoảng toàn cầu: Chủ động ứng phó, tìm cơ hội để duy trì đà tăng trưởng; Tăng tốc tại các dự án đường vành đai của Thủ đô: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung; AI - Chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng trưởng; Thử thách bản lĩnh, khẳng định giá trị; Khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc - Bài 2: Khâu chuẩn bị bài bản và chặt chẽ - Nền tảng thành công của cuộc bầu cử… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 19-3-2026.

Du lịch Việt Nam trước khủng hoảng toàn cầu:

Chủ động ứng phó, tìm cơ hội để duy trì đà tăng trưởng

du-khach-tham-quan-dinh-fansipan-cua-day-hoang-lien-son-tinh-lao-cai-.-anh-minh-tu.jpg
Du khách tham quan đỉnh Fansipan của dãy Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Minh Tú

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt nhận định, ngành Du lịch đang phải đối diện với thách thức lớn nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Hiện nay, các hãng hàng không đã và đang điều chỉnh tăng phụ thu nhiên liệu, dẫn đến giá vé máy bay nội địa và quốc tế tăng đáng kể.

Với các chuyến bay quốc tế, giá vé có thể tăng 10-20%, một số tuyến xa có thể tăng tới 50%. Do giá nhiên liệu tăng cao, một số đơn vị vận chuyển khách cũng đã thông báo điều chỉnh giá dịch vụ, tăng giá vé trong khoảng 10-20%.

Trước những biến động của thị trường, các đơn vị lữ hành cũng đang định hướng du khách tới các thị trường an toàn, chi phí ổn định và ít chịu tác động từ khủng hoảng. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt nhận định, những thị trường có thể khai thác tốt trong giai đoạn này gồm: Trung Quốc, Đông Nam Á, Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tăng tốc tại các dự án đường vành đai của Thủ đô:

Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung

thi-cong-du-an-xay-dung-tuyen-vanh-dai-2-5-doan-dam-hong-quoc-lo-1a.-anh-tuan-khai.jpg
Thi công Dự án xây dựng tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A. Ảnh: Tuấn Khải

Thành phố Hà Nội đang tập trung đầu tư xây dựng, khép kín các tuyến đường vành đai nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải cho biết, đến nay, thành phố đã hoàn thành được 98,14/377,04km (tương ứng 26,02%); đang thực hiện đầu tư 134,55km (tương ứng 35,68%)… Trong đó, đối với 5 tuyến vành đai trong khu vực đô thị trung tâm (gồm Vành đai 1, 2, 2.5, 3 và 3.5) có 2/5 tuyến (Vành đai 2.5 và 3.5) được triển khai đầu tư thành nhiều đoạn tuyến khác nhau và chưa kết nối được với các đoạn đã đầu tư.

Tại cuộc họp mới nhất nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án đường vành đai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu, các sở, ngành, ban quản lý dự án và UBND các phường, xã liên quan tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng biểu đồ “đường găng” và thi công, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu xong trước thời hạn, không lùi, chậm tiến độ.

AI - Chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng trưởng

ky-su-vnpt-nghien-cuu-mo-hinh-ai-xu-ly-va-nhan-dien-vat-the-tu-du-lieu-hinh-anh-camera-goc-sieu-rong-tai-thiet-bi-bien..jpg
Kỹ sư VNPT nghiên cứu mô hình AI xử lý và nhận diện vật thể từ dữ liệu hình ảnh camera góc siêu rộng tại thiết bị biên.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rộng khắp, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng là chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Là nhà cung cấp ứng dụng AI cho doanh nghiệp, VNPT AI (thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) cho biết, AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, giúp hiện đại hóa và chuyển đổi mạnh mẽ ngành ngân hàng.

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, từ cách đây 7 năm, VNPT đã đầu tư mạnh mẽ, bài bản vào AI. VNPT phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia.

Đến nay, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành với hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước.

Thử thách bản lĩnh, khẳng định giá trị

nguoi-dan-tra-cuu-cac-dich-vu-cong-truc-tuyen-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-thanh-pho-ha-noi-chi-nhanh-cau-giay-.-anh-quang-thai.jpg
Người dân tra cứu các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chí nhánh Cầu Giấy). Ảnh: Quang Thái

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi tư duy quản lý, phương thức làm việc và cách thức cung cấp dịch vụ công. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi sự phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, đồng thời yêu cầu mỗi cấp phải chủ động hơn trong xử lý công việc.

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của từng tập thể, từng cá nhân, Tết Bính Ngọ 2026 của Thủ đô đã diễn ra vui tươi, ấm áp, an toàn, bảo đảm nhà nhà, người người đều có Tết sum vầy; đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố vẫn được duy trì thường xuyên, thông suốt, tạo đà vững chắc cho năm mới.

Nhờ đó, ngay trong những tháng đầu năm, Hà Nội đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ những công việc quan trọng, đồng thời các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng rất khả quan. Ước tính, quý I-2026, thu ngân sách thành phố đạt 216.000 tỷ đồng, tương đương hơn 30% dự toán; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến tăng khoảng 10,23%.

Giai đoạn hiện nay, với những yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn, cũng chính là cơ hội để mỗi cá nhân khẳng định năng lực, bản lĩnh và giá trị của mình.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp:

Khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc

Bài 2: Khâu chuẩn bị bài bản và chặt chẽ - Nền tảng thành công của cuộc bầu cử

cac-cu-tri-la-dong-bao-dan-toc-muong-thai-lao-e-de-co-tu-sinh-song-tai-lang-van-hoa-du-lich-cac-dan-toc-viet-nam-xa-doai-phuong-di-bau-cu.-anh-tran-hang.jpg
Các cử tri là đồng bào dân tộc Mường, Thái, Lào, Ê Đê, Cơ Tu… sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương) đi bầu cử. Ảnh: Trần Hằng

Các địa phương đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc bầu cử, từ nhân sự, cơ sở vật chất đến công tác tổ chức. Điều này tạo nền tảng quan trọng để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Về sự bài bản và tính đổi mới trong công tác chuẩn bị bầu cử của Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đánh giá, Hà Nội đã triển khai rất thành công việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại các xã, phường với quy trình chuyên nghiệp, nhanh gọn và đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Tổ bầu cử số 2 phường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị rất chu đáo từ sớm, trên tất cả lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.