Chính trị

34 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

Chí Kiên - Trần Long 17/03/2026 - 18:53

Chiều 17-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025.

z7629655167389_432136196013dcddf4edc6e3cb88075d.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội tại buổi lễ. Ảnh Thành Thái

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm.

Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự.

z7629920885589_9c7fade3c061bd0044086306d754983b.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tại buổi lễ. Ảnh: Thành Thái

Đại biểu thành phố Hà Nội dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo giải; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tổ chức giải; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định.

323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí tham dự giải

Năm 2025, công tác triển khai giải được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội thực hiện từ sớm, bài bản và bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 6-12-2025, đã có 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí gửi tham dự giải, tăng 139 tác phẩm và 10 đơn vị so với năm trước. Cơ cấu tác phẩm khá toàn diện, gồm 83 tác phẩm báo in, 206 tác phẩm báo điện tử, 6 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm truyền hình.

z7629917378939_eed346e3a14cca0bd1a9591b166d7428.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả Báo Hànộimới (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội). Ảnh: Thành Thái

Bên cạnh 7 cơ quan báo chí (cũ) của thành phố Hà Nội, giải còn thu hút sự tham gia của 29 cơ quan báo chí trung ương, bộ, ngành và địa phương, trong đó có nhiều cơ quan báo chí lớn, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải cũng như sự quan tâm sâu sắc của báo chí cả nước đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự cũng được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu lý luận và thực tiễn, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Các tác giả đã lựa chọn nhiều góc tiếp cận đa dạng, từ phản ánh thực tiễn cơ sở, phân tích chính sách đến giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

z7629914079485_56ca6f6fe655e5f99bf811c8d4d70bbe.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Thành Thái

Nội dung các tác phẩm tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng, như: Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Luật Thủ đô; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạo đức công vụ.

anh.jpg
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải B cho các tác giả. Ảnh Thành Thái

Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh những chuyển biến tích cực trong thực tiễn xây dựng Đảng ở cơ sở, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong công tác lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân.

z7629898660292_10bec209db5773c4892b3c9c75e34a48.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Thành Thái
z7629890851073_969985076d96a861c6fde71ca1e92e04.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Thành Thái

Một điểm nổi bật của giải năm nay là sự phát triển mạnh mẽ của các tác phẩm báo điện tử với nhiều hình thức thể hiện hiện đại như Megastory, Emagazine, đồ họa thông tin và video. Qua đó, góp phần làm phong phú cách truyền tải thông tin, giúp các nội dung về xây dựng Đảng trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn đối với bạn đọc.

z7629878263106_fc86dab72752a35f6f9e2641cb08c4a7.jpg
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao giải đồng hạng xuất sắc cho Báo Quân đội nhân dân và Báo Kinh tế và Đô thị (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội). Ảnh: Thành Thái

Cùng với việc thu hút nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, công tác chấm giải được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Hội Nhà báo thành phố tổ chức chặt chẽ, khoa học theo đúng quy định của thể lệ giải.

z7629881294216_e5a137576a07ad1be3c7579fcb3e53b2.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận trao giải Chuyên đề cho các tác giả. Ảnh: Thành Thái

Từ ngày 12 đến 23-12-2025, Hội đồng sơ khảo đã tiến hành chấm vòng sơ khảo, lựa chọn 80 tác phẩm của 30 cơ quan báo chí vào vòng chung khảo, trong đó, có 44 tác phẩm của các cơ quan báo chí Hà Nội và 36 tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc là Báo Quân đội nhân dân và Báo Kinh tế và Đô thị (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội); 34 tác phẩm báo chí tiêu biểu để trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải C Chuyên đề và 15 giải Khuyến khích.

Trong đó, nhóm phóng viên của Báo Hànộimới (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đã đoạt giải Đặc biệt với tác phẩm: “Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân”.

z7629927542208_f30728de0a49f2d5ee9babb6113fa29b.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội với cán bộ, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Ảnh: Thành Thái
z7630055889774_a8a38ee38953529271ede5f58af9fe15.jpg
Các đồng chí lãnh đạo và nhóm phóng viên Báo Hànộimới (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đoạt giải Đặc biệt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Thái

Nhóm phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đoạt giải A với tác phẩm: “Nhân dân hạnh phúc - cốt lõi trong hành trình đưa Thủ đô bứt phá”.

z7629929917296_fe31b18b4f3c68dc93f6f194512d6435.jpg
Các đồng chí lãnh đạo và phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đoạt giải A chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Thái

Nhóm phóng viên Báo Lao động Thủ đô (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đoạt giải B với tác phẩm: Mô hình chính quyền 2 cấp: Đập tan âm mưu thế lực thù địch, tạo thế trận lòng dân vì Hà Nội phát triển xứng tầm”.

Phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đoạt giải B với tác phẩm: “Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Giữ lửa trách nhiệm nghị trường, kiến tạo Thủ đô văn minh”.

Nhóm phóng viên của Báo Hànộimới (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đã đoạt giải C với tác phẩm: “Chi bộ địa bàn dân cư khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Tâm thế hành động để đổi mới, thích nghi”.

Nhóm phóng viên Báo Phụ nữ Thủ đô (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đoạt giải C với tác phẩm: ““Cách mạng" Bình dân học vụ số trong kỷ nguyên vươn mình”.

Phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đã đoạt giải C với tác phẩm: “Tầm nhìn Thủ đô - Hiện thực khát vọng Thành phố kết nối toàn cầu”.

Nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đoạt giải C với tác phẩm: “Mở đường bay cho công nghiệp văn hóa Hà Nội “cất cánh””.

Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Phát biểu tại lễ trao giải, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương các cơ quan báo chí, các nhà báo đã tích cực tham gia giải; chúc mừng các tập thể, các cá nhân có tác phẩm xuất sắc được vinh danh.

z7629875694326_80a4252f8ab4e8a1c77bf116d0bce1c6.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Thái

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong quá trình phát triển của Thủ đô. Đảng bộ Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và phong cách lãnh đạo theo tinh thần: Hành động, thực chất, hiệu quả.

Nhấn mạnh những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo, theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, với trách nhiệm chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và tâm huyết đối với Thủ đô, các cơ quan báo chí Trung ương và Thủ đô đã bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, kịp thời phản ánh toàn diện những nỗ lực đổi mới của cấp ủy, chính quyền, đồng thời phát hiện và lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến cũng như những điểm còn hạn chế, những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm đầu tiên Thủ đô Hà Nội cùng cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, Thủ đô Hà Nội cũng đang rất tích cực để triển khai ba nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô là hoàn thiện thể chế, quy hoạch và mô hình tăng trưởng mới; đồng thời là năm Hà Nội cần phải nắm bắt được các thời cơ cũng như các điều kiện thuận lợi, là năm phải hành động một cách quyết liệt, mạnh mẽ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến vì Thủ đô và đất nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thành Tha
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Nhấn mạnh trong tiến trình phát triển đó của Thủ đô, báo chí tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, không ngừng nâng cao chất lượng, tính chiến đấu, tính xây dựng của các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, báo chí tiếp tục phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới của Thủ đô, phát hiện và lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố niềm tin của xã hội.

Từ kết quả của giải năm nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tin tưởng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị, đóng góp nhiều tác phẩm báo chí có giá trị về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng như trên tất cả các lĩnh vực công tác của Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IX, năm 2026 và tin tưởng rằng giải sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí của Hà Nội cũng như của Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn.