Sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quyết định thành công
Hôm nay, hòa chung không khí tưng bừng của đất nước, cử tri Hà Nội nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, mọi công tác chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi lại một số ý kiến về công tác này.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Hoàng Tiến Dũng:

Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ là một viên gạch hồng góp phần xây dựng quê hương
Xác định công tác chuẩn bị để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, xã Bát Tràng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt “kiềng ba chân” trong công tác chuẩn bị. Thứ nhất là công tác kiểm tra, rà soát thực địa. Lãnh đạo xã cùng Ban chỉ đạo bầu cử đã trực tiếp xuống từng khu vực bỏ phiếu để kiểm tra kỹ lưỡng mọi phần việc. Qua kiểm tra, chúng tôi ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của các tổ bầu cử trong việc trang trí khánh tiết, đảm bảo sự trang trọng và thuận tiện nhất cho bà con khi thực hiện quyền công dân của mình.
Thứ hai, yếu tố con người được đặt lên hàng đầu thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu. Chúng tôi hiểu rằng, sự chính xác trong khâu kiểm phiếu và tổng hợp kết quả là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của cuộc bầu cử. Do đó, các thành viên tổ bầu cử đã được hướng dẫn kỹ lưỡng cách xử lý các tình huống phát sinh, quy trình niêm phong và bảo quản phiếu bầu. Sự chuyên nghiệp, nắm vững quy định của đội ngũ cán bộ cơ sở chính là lời giải cho bài toán minh bạch và công tâm.
Thứ ba, một trong những điểm sáng đáng tự hào của Bát Tràng chính là sự chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Với đặc thù địa phương có 29 điểm bỏ phiếu trải rộng, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự xã và các đoàn thể xây dựng phương án bảo vệ đa tầng, đa lớp. Không chỉ bảo vệ an toàn cho các khu vực bỏ phiếu, công tác tuần tra, kiểm soát và nắm bắt dư luận cán bộ, nhân dân cũng được thực hiện xuyên suốt, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những yếu tố tiềm ẩn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để cử tri yên tâm đi bỏ phiếu.
Sự thành công của ngày bầu cử không chỉ nằm ở những con số, mà còn ở niềm tin của nhân dân vào bộ máy lãnh đạo mới. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi lá phiếu của cử tri Bát Tràng sẽ là một viên gạch hồng góp phần xây dựng quê hương gốm sứ, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trưởng thôn Thượng, xã Phúc Sơn Nguyễn Đức Thuận:

Chủ động nghiên cứu, lựa chọn đại biểu thực sự xứng đáng
Thôn Thượng năm nay có 1.140 cử tri. Đến thời điểm này, chúng tôi đã phát thẻ cử tri đến tận các hộ gia đình, cơ bản bảo đảm mọi cử tri đều nhận đủ, nắm rõ thời gian, địa điểm đi bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cùng với việc phát thẻ cử tri, thôn cũng chuyển các tài liệu trích ngang, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử tới từng hộ để bà con có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu kỹ hơn trước khi lựa chọn. Với những gia đình có đông cử tri, chúng tôi đều chủ động phát tài liệu để mọi người cùng xem, cùng trao đổi.
Qua thực tế ở cơ sở, có thể nói đến nay các gia đình trong thôn cơ bản đã nắm được chủ trương, nắm được quy trình và ý nghĩa của ngày bầu cử. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục của thôn. Hằng ngày, chúng tôi đều duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thông báo rõ về quyền, nghĩa vụ của cử tri, về danh sách, tiểu sử người ứng cử, về thời gian, địa điểm bỏ phiếu để bà con dễ nhớ, dễ theo dõi, dễ thực hiện. Tôi rất mừng là không khí bầu cử rất phấn khởi, hào hứng. Bà con quan tâm hơn, chủ động tìm hiểu trước, có sự cân nhắc, lựa chọn từ sớm. Người dân đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự có đức, có tài, có trách nhiệm, gần dân, lo cho dân, làm được việc cho dân.
Từ nay đến ngày bầu cử, chúng tôi tiếp tục rà soát kỹ từng phần việc, từ khâu tuyên truyền, cơ sở vật chất đến việc phục vụ cử tri tại khu vực bỏ phiếu, để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thuận lợi và thành công tốt đẹp.
Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư 44, phường Đống Đa Đoàn Thị Mai:

Sáng suốt lựa chọn đại biểu dân cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày hội lớn của non sông. Với tư cách là Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư 44, tôi bày tỏ niềm phấn khởi khi thấy các chương trình hành động năm nay đều rất sát thực tế, tập trung vào những vấn đề bức thiết như an sinh xã hội, môi trường và an ninh trật tự. Tôi tin tưởng rằng, sự lựa chọn sáng suốt của cử tri sẽ tìm ra những đại biểu đủ tâm, đủ tầm để đại diện cho ý chí của nhân dân.
Nhận xét về các gương mặt ứng cử viên tại địa phương, tôi dành niềm tin lớn cho những cá nhân đã kinh qua thực tiễn và có uy tín trong lòng nhân dân. Ở cấp Thành phố và Quốc hội, tôi tin tưởng vào những ứng cử viên có khả năng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực sự hiểu thấu tâm tư của cử tri.
Bên cạnh việc nghiên cứu danh sách ứng cử viên, tôi luôn tâm niệm rằng, sự thành công của ngày bầu cử phụ thuộc rất lớn vào việc thực hiện nghĩa vụ công dân của mỗi người và công tác chuẩn bị chu đáo tại cơ sở. Với trách nhiệm của mình, tôi đã cùng Ban công tác Mặt trận sâu sát để bảo đảm quyền bầu cử của mọi người dân được thực hiện đầy đủ, đúng luật. Chúng tôi tập trung cao độ vào việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm sự trang trọng và an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại của đất nước.
Trong công tác chuẩn bị, tôi đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền để bà con hiểu rõ giá trị của mỗi lá phiếu. Tôi đã chủ động lồng ghép các vần thơ, câu ca dao dễ nhớ, dễ thuộc vào các buổi sinh hoạt khu dân cư. Điều này không chỉ giúp bà con nắm vững quy trình bầu cử mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Tôi tin rằng, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố quyết định để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.