Phường Phú Thượng có 16 điểm bỏ phiếu
Phường Phú Thượng có 6 tổ bầu cử, 16 điểm bỏ phiếu và hơn 25.000 cử tri tham gia bầu cử. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội bầu cử, Công an phường Phú Thượng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trung tá Vũ Việt Anh - Phó Trưởng Công an phường Phú Thượng cho biết lực lượng công an đã chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.
“Trong thời gian từ ngày 13 đến 16-3-2026, các lực lượng sẽ tổ chức trực ban, trực chiến với 100% quân số tại các khu vực bầu cử được phân công. Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các lực lượng tại chỗ như dân quân tự vệ, tổ bảo vệ an ninh trật tự và các đoàn thể địa phương để triển khai nhiệm vụ bảo vệ”, Trung tá Vũ Việt Anh cho biết.
Theo Trung tá Vũ Việt Anh, ngay từ sớm đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng các kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.
Trên cơ sở đánh giá đặc điểm địa bàn, dân cư và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, các phương án bảo vệ được xây dựng cụ thể, chi tiết, gắn với từng khu vực, từng thời điểm và từng nhiệm vụ.
Công tác nắm tình hình địa bàn được tăng cường, lực lượng công an thường xuyên rà soát các khu vực trọng điểm, chủ động dự báo sớm những vấn đề phức tạp có thể phát sinh để kịp thời tham mưu giải quyết, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.
Các tổ công tác được phân công rõ trách nhiệm, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực bỏ phiếu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn hòm phiếu, khu vực kiểm phiếu và toàn bộ tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác bầu cử.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng tại cơ sở để giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra bầu cử, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.
“Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, tài liệu, con dấu và nhân sự phục vụ bầu cử, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự để ngày bầu cử thực sự diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật”, Trung tá Vũ Việt Anh nhấn mạnh.