Kiến trúc

“Làm đẹp” không gian sống: Xu hướng đưa thiên nhiên vào nhà

Thành Luân 13/03/2026 - 16:14

Không chỉ dừng ở nhu cầu sinh hoạt cơ bản, ngày càng nhiều gia đình tại Hà Nội sẵn sàng chi tiền để cải thiện không gian sống. Từ nội thất, đồ trang trí đến cây xanh trong nhà, xu hướng đầu tư cho môi trường sống tiện nghi, thẩm mỹ và gần gũi thiên nhiên đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của cư dân đô thị.

z7616511712078_4f7d0df7a1aed690ff1e5990de958b75.jpg
Không ít gia đình sẵn sàng chi khoản tiền đáng kể để căn hộ trở nên tiện nghi và thẩm mỹ hơn. Ảnh: Thành Luân

Không gian sống được chú trọng hơn

Theo các chủ cửa hàng nội thất trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Đê La Thành, Trần Duy Hưng hay Hoàng Quốc Việt, vài năm trở lại đây nhu cầu đầu tư cho nội thất tăng khá rõ rệt, đặc biệt ở các khu chung cư mới. Không ít gia đình sẵn sàng chi khoản tiền đáng kể để căn hộ trở nên tiện nghi và thẩm mỹ hơn.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Cầu Giấy) cho biết, sau gần một thập niên sử dụng bộ sofa cũ, gia đình anh quyết định thay đổi toàn bộ phòng khách. “Bộ sofa trước đây khá to, chiếm nhiều diện tích. Lần này tôi chọn loại nhỏ gọn hơn, màu sáng để phòng khách nhìn rộng và thoáng. Ngoài ra tôi mua thêm kệ gỗ, đèn trang trí và thảm trải sàn. Tổng chi phí khoảng hơn 30 triệu đồng, nhưng cả nhà đều thấy không gian sinh hoạt dễ chịu hơn nhiều”, anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, nhiều cặp vợ chồng trẻ sống tại chung cư cũng bắt đầu quan tâm đến việc trang trí nhà cửa. Chị Trần Thu Hà (phường Long Biên) cho biết mỗi khi rảnh rỗi, chị thường tìm kiếm các ý tưởng decor nhà trên mạng xã hội rồi tự áp dụng cho căn hộ của mình.

“Tôi thích những món đồ nhỏ như tranh treo tường, bình gốm, đèn bàn hoặc kệ sách. Mỗi món chỉ vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng nhưng khi đặt đúng chỗ thì căn phòng trông khác hẳn. Có khi chỉ cần thay vài chi tiết là thấy không gian tươi mới hơn”, chị Hà nói.

Theo khảo sát từ một số cửa hàng nội thất, mức chi tiêu cho việc hoàn thiện nội thất căn hộ tại Hà Nội khá đa dạng. Với những căn hộ chung cư diện tích trung bình 60–80m2, chi phí trang bị nội thất cơ bản thường dao động từ 40–100 triệu đồng, tùy theo chất liệu và thiết kế. Những gia đình có điều kiện hơn có thể chi hàng trăm triệu đồng để hoàn thiện toàn bộ không gian sống theo phong cách riêng.

Ông Tiến Dũng, chủ một cửa hàng nội thất lâu năm trên phố Đê La Thành, nhận xét: “Khách hàng bây giờ chú ý nhiều đến thẩm mỹ và sự tiện dụng. Họ không chỉ mua một món đồ đơn lẻ mà thường muốn cả không gian hài hòa. Ví dụ khi chọn sofa sẽ hỏi thêm bàn trà, thảm trải sàn hoặc đèn trang trí cho phù hợp. Nhiều người còn nhờ cửa hàng tư vấn cách sắp xếp nội thất trong nhà”.

Cùng với nội thất, các sản phẩm trang trí cũng ngày càng phong phú. Thị trường hiện có đủ loại tranh treo tường, đèn decor, kệ gỗ, đồng hồ nghệ thuật hay thảm trải sàn với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Những món đồ này giúp người dân dễ dàng làm mới không gian sống mà không cần chi quá nhiều tiền.

Nhiều chuyên gia thiết kế cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về nhà ở của người dân đô thị. Nếu trước đây ngôi nhà chỉ được coi là nơi sinh hoạt, thì hiện nay nhiều người xem đó là không gian thể hiện phong cách sống và cá tính của gia đình.

Xu hướng sống xanh lan rộng

Song song với việc đầu tư nội thất, xu hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống cũng ngày càng phổ biến tại Hà Nội. Những chậu cây xanh đặt trong phòng khách, góc làm việc hoặc ban công đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều căn hộ.

Tại các cửa hàng cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám, lượng khách tìm mua cây trang trí ngày càng tăng. Các loại cây nhỏ gọn như trầu bà, lưỡi hổ, kim tiền, monstera hay sen đá được nhiều người ưa chuộng vì dễ chăm sóc và phù hợp với không gian nhà ở.

Anh Lê Minh Hoàng, chủ một cửa hàng cây cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết: “Khách hàng trẻ hiện nay rất thích cây xanh trong nhà. Có người chỉ mua một hai chậu để trang trí, nhưng cũng có người mua cả chục chậu đặt ở phòng khách, phòng ngủ và ban công. Giá mỗi chậu thường từ 100.000 đến vài trăm nghìn đồng nên khá dễ tiếp cận”.

Đối với nhiều gia đình, việc trồng cây không chỉ để trang trí mà còn giúp tạo cảm giác thư giãn giữa nhịp sống đô thị bận rộn. Chị Nguyễn Lan Phương (phường Thanh Xuân) cho biết ban công nhỏ của gia đình chị đã được biến thành góc xanh với nhiều chậu cây và hoa.

“Trước đây, ban công chỉ để đồ linh tinh. Sau này tôi dọn lại, đặt vài chậu cây và thêm một chiếc bàn nhỏ để uống trà. Buổi sáng ra tưới cây, hít thở không khí trong lành thấy rất dễ chịu. Chi phí không nhiều nhưng mang lại cảm giác thư giãn cho cả gia đình”, chị Phương chia sẻ.

Nhiều kiến trúc sư cho rằng, xu hướng “sống xanh” tại các đô thị lớn như Hà Nội đang phát triển mạnh. Không chỉ trồng cây, người dân còn quan tâm đến việc tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường trong thiết kế nội thất.

Theo KTS Ngô Tâm - Công ty CP tư vấn xây dựng Covic, khi đời sống kinh tế được cải thiện, nhu cầu về môi trường sống chất lượng cũng tăng lên. Người dân bắt đầu chú ý đến những yếu tố giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần, như không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên.

“Trong thiết kế hiện nay, chúng tôi thường khuyến khích gia chủ sử dụng nội thất gỗ, vật liệu tự nhiên và bố trí thêm mảng xanh trong nhà. Điều này không chỉ giúp không gian sống đẹp hơn mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên”, KTS Ngô Tâm cho biết.