Nga lập kỷ lục về số tỷ phú, xuất hiện tầng lớp “tỷ phú nông nghiệp” mới
Bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu năm 2026 của Forbes ghi nhận số lượng tỷ phú USD của Nga đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Đáng chú ý, bên cạnh các tỷ phú truyền thống trong lĩnh vực năng lượng và kim loại, một tầng lớp tỷ phú mới đang nổi lên từ ngành nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.

Số tỷ phú Nga và tổng tài sản đều lập kỷ lục
Theo Bảng xếp hạng Tỷ phú thế giới 2026 của Forbes, tổng cộng 155 công dân Nga lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu, vượt kỷ lục trước đó là 146 người trong năm 2025.
Tổng tài sản của nhóm này đạt khoảng 696,5 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Đứng đầu danh sách năm 2026 là nhà sáng lập tập đoàn thép và khai thác mỏ Severstal, ông Alexey Mordashov, với tài sản ròng của cá nhân và gia đình tăng lên mức kỷ lục 37 tỷ USD trong năm qua - mức cao nhất từng được ghi nhận đối với một tỷ phú Nga. Theo Forbes, khối tài sản của ông Alexey Mordashov tăng kỷ lục phần lớn nhờ giá vàng tăng mạnh, làm gia tăng giá trị định giá của công ty khai thác vàng Nordgold.
Đứng thứ hai là Chủ tịch tập đoàn Norilsk Nickel, ông Vladimir Potanin, với khối tài sản trị giá 29,7 tỷ USD. Nhà sáng lập tập đoàn dầu khí Lukoil, ông Vagit Alekperov, xếp thứ ba với tổng tài sản là 29,5 tỷ USD.
Các vị trí tiếp theo trong nhóm giàu nhất nước Nga gồm Giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt Novatek, ông Leonid Mikhelson, với 28,3 tỷ USD, và doanh nhân Suleiman Kerimov cùng gia đình với 25,7 tỷ USD.
Theo Forbes, trong năm nay Nga có thêm 9 gương mặt mới gia nhập bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.
Một yếu tố giúp nhiều doanh nhân Nga lọt vào danh sách là sự biến động của tỷ giá. Đồng ruble đã tăng khoảng 16% so với USD trong năm ngoái, khiến giá trị tài sản tính theo đồng USD của nhiều doanh nhân Nga tăng lên. Forbes cho biết, trước đây khối tài sản khoảng 80 tỷ ruble chưa đủ để lọt vào danh sách tỷ phú toàn cầu, nhưng với tỷ giá mới, mức tài sản này đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD.
Xuất hiện tầng lớp “tỷ phú nông nghiệp”
Bảng xếp hạng Tỷ phú năm 2026 của Forbes cũng cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu giới siêu giàu tại Nga. Trong 14 tỷ phú mới của Nga, có tới 7 người xây dựng khối tài sản từ lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.
Xu hướng này gắn với chiến lược tăng cường tự chủ lương thực của Nga sau khi bị phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt. Chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, cùng với nhu cầu lương thực toàn cầu tăng cao, đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp nông nghiệp Nga mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông.
Một trong những gương mặt mới là Aleksandr Tkachev, người sở hữu khối tài sản khoảng 1,8 tỷ USD. Ông là đồng sáng lập và cổ đông kiểm soát của tập đoàn nông nghiệp Agrocomplex - một trong những nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất Nga. Trước đó, ông từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Nga giai đoạn 2015-2018.
Một tỷ phú mới khác là Vadim Vikulov với tài sản khoảng 1,5 tỷ USD. Ông Vadim Vikulov kiểm soát Aston - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu ngũ cốc và dầu thực vật lớn của Nga.
Trong nhóm doanh nhân nông nghiệp, người giàu nhất là doanh nhân Vadim Moshkovich với khối tài sản 2,9 tỷ USD. Ông Vadim Moshkovich kiểm soát tập đoàn Rusagro - một trong những nhà sản xuất thịt lợn và đường lớn nhất Nga.
Ngoài nông nghiệp, các tỷ phú mới của Nga còn đến từ nhiều lĩnh vực khác như phân bón, than đá, năng lượng, dược phẩm và bất động sản.
Dù xuất hiện lớp tỷ phú mới, bảng xếp hạng vẫn cho thấy các ngành công nghiệp truyền thống tiếp tục thống trị nhóm giàu nhất Nga.
Tuy vậy, sự gia tăng của các “tỷ phú nông nghiệp” cũng phản ánh những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc kinh tế Nga những năm gần đây. Trong bối cảnh xuất khẩu năng lượng chịu nhiều áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây, lĩnh vực nông nghiệp đã nổi lên như một trụ cột mới.