Xã Thiên Lộc đưa ngày hội bầu cử gần hơn với công nhân xa quê
Nhiều cử tri của xã Thiên Lộc là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Quang Minh, Bắc Ninh… Do đặc thù làm việc theo ca kíp, nhiều người phải di chuyển xa nơi cư trú hàng chục cây số. Để nhóm cử tri đặc thù này vẫn thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, chính quyền địa phương đã có những việc làm cụ thể, đảm bảo quyền lợi của cử tri trước ngày hội non sông.
Nỗ lực để không ai bị “bỏ sót” quyền bầu cử
Theo rà soát của địa phương, trong tổng số 40.152 cử tri của xã Thiên Lộc, có khoảng 10.000 người là công nhân, lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài địa bàn. Phần lớn họ ở độ tuổi từ 20 đến 50, làm việc theo ca kíp, thường xuyên tăng ca hoặc di chuyển xa, vì vậy việc thu xếp thời gian trở về địa phương đúng ngày bầu cử đôi khi không dễ dàng.

Đặc thù lao động di chuyển nhiều cũng khiến công tác quản lý danh sách cử tri trở nên phức tạp hơn. Không ít công nhân thay đổi nơi làm việc, nơi tạm trú hoặc chưa cập nhật đầy đủ thông tin cư trú, khiến việc xác định chính xác nơi thực hiện quyền bầu cử mất thêm thời gian.
Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thiên Lộc cho biết, ngay từ sớm địa phương đã xác định đây là nhóm cử tri cần được quan tâm đặc biệt.
“Công nhân lao động xa nhà chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng số cử tri của xã. Nếu không rà soát kỹ và có giải pháp phù hợp, thì rất dễ xảy ra tình trạng cử tri không thực hiện được quyền bầu cử. Vì vậy, xã đã chỉ đạo các thôn, tổ dân cư phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để cập nhật thông tin, bảo đảm danh sách cử tri chính xác nhất”.
Ngoài việc rà soát thường xuyên, địa phương còn tăng cường liên hệ với gia đình các công nhân để xác minh thông tin, đồng thời thông báo về thời gian và địa điểm bầu cử để người lao động chủ động sắp xếp công việc.
Đối với những trường hợp không về quê bầu cử, cán bộ xã Thiên Lộc hướng dẫn đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú thông qua ứng dụng VNeID hoặc xin giấy chuyển nơi bỏ phiếu theo đúng quy định. Việc này giúp công nhân vẫn thực hiện quyền bầu cử, dù đang làm việc ở xa.
Bên cạnh đó, địa phương cũng chủ động phương án bổ sung danh sách cử tri trong trường hợp công nhân trở về vào sát ngày bầu cử, tránh để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.
Chung tay từ các đoàn thể
Không chỉ chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở Thiên Lộc cũng tích cực tham gia kết nối và hỗ trợ nhóm cử tri đặc thù này.
Đoàn Thanh niên xã là một trong những lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền. Thông qua các nhóm Zalo, Facebook của đoàn viên, nhiều thông tin về ngày bầu cử, quy trình đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thủ tục chuyển nơi bỏ phiếu được truyền tải nhanh chóng đến những công nhân đang làm việc xa nhà.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lê Xuân Chung cho biết, phần lớn công nhân của xã vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội, nên đây là kênh tuyên truyền hiệu quả: “Chúng tôi lập các nhóm liên lạc để thông tin kịp thời cho đoàn viên đang làm việc tại các khu công nghiệp. Khi có thắc mắc về thủ tục bầu cử, các bạn có thể hỏi trực tiếp và được hướng dẫn ngay”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lê Xuân Chung chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Hà (quê Nam Định), công nhân Công ty TNHH TOHO Việt Nam cho biết, do đặc thù làm việc theo ca kíp, nên không phải lúc nào người lao động cũng dễ dàng sắp xếp thời gian về quê đúng ngày bầu cử. Tuy vậy, khi được địa phương thông tin và hướng dẫn các thủ tục đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú hoặc chuyển nơi bỏ phiếu, nhiều công nhân cảm thấy yên tâm hơn.
“Dù làm việc xa nhà nhưng chúng tôi vẫn muốn thực hiện quyền bầu cử của mình. Việc địa phương chủ động hướng dẫn giúp công nhân thuận lợi hơn trong việc tham gia ngày hội bầu cử”, anh Hà chia sẻ.
Theo anh Hà, nhiều công nhân trẻ hiện nay làm việc xa quê, nhưng vẫn luôn dõi theo sự phát triển của địa phương, vì vậy họ kỳ vọng những người trúng cử sẽ quan tâm hơn đến các chính sách an sinh, việc làm và điều kiện sống của người lao động.

Chị Trần Thị Lợi (quê Thanh Hoá), công nhân Công ty TNHH FCC Việt Nam cho rằng: “Dù làm theo ca kíp nhưng nhiều công nhân vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia bầu cử. Với chúng tôi, đó không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của người công dân”, chị Lợi nói.
Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân và Mặt trận Tổ quốc xã cũng tham gia hỗ trợ rà soát thông tin cử tri. Nhiều gia đình có con em đi làm xa đã chủ động thông báo tình hình cho địa phương để cập nhật danh sách.
Theo lãnh đạo xã Thiên Lộc, việc bảo đảm quyền bầu cử cho công nhân lao động xa nhà không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người lao động, để mọi cử tri đều có cơ hội tham gia ngày hội lớn của toàn dân.