Ai Cập truy tố hai người đứng sau mạng phát lậu thể thao lớn nhất thế giới
Hai người đàn ông sẽ phải ra tòa tại Ai Cập với cáo buộc điều hành một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” đứng sau trang web phát lậu thể thao Streameast, mạng lưới được cho là có quy mô lớn nhất từng bị triệt phá trong lĩnh vực phát sóng thể thao trực tuyến.
Theo cơ quan thực thi pháp luật của quốc gia Bắc Phi, hai nghi phạm bị bắt tại khu vực ngoại ô Cairo sau cuộc điều tra kéo dài một năm nhằm vào mạng lưới hơn 120 tên miền, thu hút khoảng 1,6 tỷ lượt truy cập mỗi năm. Giới chức cho biết chiến dịch bắt giữ được triển khai tại hai địa điểm với sự tham gia của 22 cảnh sát.
Thông tin về hai nghi phạm hiện đang được giữ kín do đang trong quá trình điều tra.

Đầu tuần này, Văn phòng Tổng Công tố Ai Cập thông báo đã “ra lệnh truy tố hai bị cáo ra tòa hình sự” với cáo buộc “thành lập và điều hành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên phát lậu các chương trình thể thao và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.
Trang web này sao chép nhiều đặc điểm của các phiên bản Streameast khác vẫn đang hoạt động và cung cấp miễn phí nhiều giải đấu lớn trên thế giới như Premier League, Champions League, NFL, NBA và MLB.
Điều tra cho thấy hệ thống phát lậu này đã tạo ra khoảng 7,6 triệu bảng Anh (9,7 triệu USD) doanh thu quảng cáo, đồng thời có khoảng 450.000 bảng Anh (570.000 USD) được lưu trữ trong nhiều ví tiền điện tử.
Lực lượng chức năng thu giữ máy tính xách tay dùng để vận hành hệ thống, điện thoại thông minh, thẻ tín dụng chứa khoảng 95.000 bảng Anh (120.000 USD) cùng tiền mặt và các tài liệu liên quan đến các công ty “vỏ bọc” và giao dịch bất động sản.
Hai nghi phạm bị bắt ngày 25-8-2025 và bị tạm giam trong thời gian điều tra.
Ngoài phiên bản Streameast, cơ quan công tố cho biết hai người này còn vận hành một phiên bản của CrackStreams - trang web cũng cung cấp các luồng phát trực tiếp thể thao trái phép.
Vụ việc ban đầu được chuyển tới cơ quan điều tra sở hữu trí tuệ của Ai Cập sau khi Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) - tổ chức do Mỹ đứng đầu đại diện cho hơn 50 công ty truyền thông và giải trí toàn cầu cung cấp thông tin.
Theo điều tra của ACE, phần lớn lưu lượng truy cập của trang web đến từ Mỹ, Canada và Anh. Trung bình mỗi tháng có khoảng 136 triệu người xem các trận đấu thể thao qua hệ thống này, trong khi việc liên tục phớt lờ các yêu cầu gỡ bỏ nội dung khiến dịch vụ trở thành “mục tiêu ưu tiên cao” của các chiến dịch chống vi phạm bản quyền.
Các nhà điều tra đã theo dõi lưu lượng truy cập, phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ pháp lý để truy vết địa chỉ IP tại Ai Cập. Từ đó, họ lần ra một công ty vỏ bọc ở nước ngoài, nơi dòng tiền từ hoạt động phát lậu được chuyển tới nhiều địa điểm, trong đó có khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Dubai.
Theo cơ quan chức năng Ai Cập, các bị cáo đã vận hành mạng phát lậu thông qua hàng trăm tên miền và một hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh để phát sóng các nội dung thể thao được mã hóa mà không có giấy phép, thu lợi lớn từ quảng cáo quốc tế.
Cáo trạng cũng bao gồm tội danh rửa tiền. Công tố viên cho biết các bị cáo đã che giấu nguồn tiền bất hợp pháp bằng cách mua bất động sản, lập công ty vỏ bọc ở nước ngoài và sử dụng tiền điện tử cùng các nền tảng tài chính xuyên biên giới.
Ước tính nạn phát lậu khiến ngành công nghiệp thể thao thiệt hại khoảng 20 tỷ bảng Anh (25 tỷ USD) mỗi năm. Tuy nhiên, do chi phí cao của các dịch vụ phát sóng chính thống và sự tiện lợi của các trang phát lậu, hình thức này ngày càng phổ biến.
Một khảo sát của tờ thể thao The Athletic với hơn 5.000 người tham gia ghi nhận 47% cho biết họ xem bóng đá thông qua các đường truyền phát lậu.
“Tôi không ảo tưởng rằng chúng tôi đã xóa sổ hoàn toàn thương hiệu Streameast,” Larissa Knapp, người phụ trách các chiến dịch chống vi phạm bản quyền của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, nói. “Mỗi khi chúng tôi đóng một trang, sẽ có năm trang khác xuất hiện vì người dùng vẫn nhận diện và tìm đến thương hiệu đó.”