Tăng tốc đưa dự án kênh Thụy Phương về đích
Là một trong số những dự án trọng điểm của thành phố, dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch và cải thiện môi trường, tăng năng lực tiêu thoát nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với mục tiêu hoàn thành trước khi mùa mưa lũ về.

Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vào ngày 9-2-2026, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng.

Ngoài mục tiêu cung cấp nguồn nước ổn định, tăng lưu lượng dòng chảy sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng, dự án hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch 3 (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra...) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.


Trạm bơm Thụy Phương làm nhiệm vụ bơm nước bổ cập và tiêu thoát nước có lưu lượng 5m3/s.
Tuyến kênh Thụy Phương dài khoảng 3.598m (từ Trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng) được cải tạo; cùng với đó, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch dài khoảng 3.969m (đi dọc đường Hoàng Minh Thảo, đường Võ Chí Công đến cống Hoàng Quốc Việt) xây dựng cống ngầm kích thước 3x3m, để bổ cập nước vào đầu sông Tô Lịch.

Trên tuyến bố trí các công trình kỹ thuật như cửa điều tiết, kết nối với tuyến thoát nước hiện trạng đảm bảo khi bổ cập không để nước thải nhập vào tuyến dẫn bổ cập và hỗ trợ tiêu khi mưa.

Sau hơn một tuần triển khai thi công, dự án đang bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc, nhiều hạng mục thi công đạt được khối lượng đáng kể. Đại diện Ban quản lý Dự án cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đoạn kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng đang được triển khai nhiều hạng mục, như đóng cừ, làm đường công vụ, đổ bê tông dầm đỉnh cừ, đào đất lòng kênh, thi công dầm đáy kênh, nạo vét, đóng cọc tre và thi công các cống hộp.
Tương tự, tuyến cống từ phố Hoàng Minh Thảo và đường Võ Chí Công dẫn về sông Tô Lịch cũng đang được thi công cọc cừ và đào đất lòng tuyến. Nhiều đoạn cống đã lắp đặt xong và đang hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Thành, đại diện nhà thầu thi công gói thầu số 6 (trạm bơm đầu mối Thụy Phương) cho biết: “Chúng tôi xác định đây là công trình trọng điểm mang tính chất cấp bách của thành phố. Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ, chúng tôi bắt tay ngay vào việc, đảm bảo đúng tiến độ đề ra”.

Theo ông Thành, việc thi công tại trạm bơm đầu mối Thụy Phương có nhiều khác biệt so với các hạng mục khác, lớn nhất là việc lắp đặt 4 tổ máy bơm đòi hỏi phải đổ bê tông tại chỗ, kết cấu công trình có độ bền cao, không bị rung lắc khi các trạm bơm đi vào hoạt động.
Bên cạnh đó, vị trí đặt các tổ máy bơm cũng sẽ phải hạ cao độ khoảng 3,5m so với vị trí đặt tổ máy của trạm bơm cũ. “Chúng tôi phải tính toán rất kỹ, làm sao vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật vừa đảm bảo tiến độ thi công”, ông Nguyễn Văn Thành nói.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cũng cần được đẩy nhanh trong thời gian tới để nhà thầu có đủ mặt bằng thi công. Trong quá trình thi công, nhà thầu luôn đảm bảo vệ sinh môi trường.
Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2026. Đến ngày 30-6-2026, dự án hoàn thiện cảnh quan kênh, hoàn trả mặt đường Hoàng Minh Thảo và hoàn thành tuyến cống hộp dọc đường Võ Chí Công để chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.