Phụ huynh Hà Nội phấn khởi với chính sách mới trong tuyển sinh đầu cấp
Từ mùa tuyển sinh năm học 2026 - 2027, Hà Nội dự kiến áp dụng nguyên tắc tuyển sinh theo nơi cư trú đối với bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6. Chủ trương “đưa trường học đến gần học sinh” được xem là bước tiến quan trọng trong công tác tuyển sinh đầu cấp, nhận được sự đồng tình và kỳ vọng lớn từ phụ huynh, học sinh trên địa bàn Thủ đô.
Chấm dứt cảnh học sinh không được học trường gần nhà
Trong nhiều năm qua, Hà Nội thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo tuyến do UBND các quận, huyện, thị xã (cũ) quy định. Cách làm này về cơ bản giúp các địa phương chủ động tính toán, phân bổ học sinh, bảo đảm sĩ số và điều kiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng bộc lộ một số bất cập, trong đó có không ít trường hợp học sinh phải đi học xa dù ngay gần nhà có trường học.

Chị Hoàng Thị Hồng Quyên, cư trú tại tòa S402 – Khu đô thị Vinhomes Smart City, cho biết, gia đình chị ở cạnh Trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Thế nhưng trong mùa tuyển sinh năm học 2025 - 2026, con gái chị vào lớp 1 lại phải học tại Trường Tiểu học Đại Mỗ, cách nhà vài kilomet, lý do bởi Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 không nằm trong tuyến tuyển sinh của khu vực.
“Nhà tôi ở gần trường, chỉ vài phút đi bộ là tới. Thế nhưng do không đúng tuyến nên con phải đi học trường xa hơn, sáng nào gia đình cũng phải đưa đón tất bật”, chị Quyên chia sẻ. Không chỉ riêng gia đình chị, nhiều phụ huynh sống trong khu đô thị này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, thậm chí có người phải đưa con đi học xa hơn.
Một trường hợp khác là anh Đỗ Duy Khánh (phường Ngọc Hà). Anh cho biết, trước đây gia đình anh thuộc tổ dân phố 3B, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Theo quy định phân tuyến, con anh sẽ học tại Trường Tiểu học Ngọc Hà, cách nhà gần 1 km.
“Điều khiến tôi băn khoăn là ngay sát vỉa hè nhà tôi lại là Trường Tiểu học Ba Đình. Nếu được học ở đây, con có thể tự đi bộ đến lớp. Nhưng do phân tuyến nên con phải học trường khác, nằm sâu trong làng, việc đi lại khá bất tiện và gia đình buộc phải đưa đón”, anh Khánh cho biết.
Thực tế, việc phân tuyến tuyển sinh đôi khi còn dẫn đến những tình huống “dở khóc dở cười”. Nhiều gia đình sống gần nhau nhưng con cái lại phải học ở những trường khác nhau chỉ vì thuộc tổ dân phố khác tuyến.
Chị Nguyễn Thị Vân (phường Hà Đông) kể, chị và chị gái mua nhà cách nhau vài trăm mét, với mục đích tiện hỗ trợ nhau đưa đón con đi học. Hai gia đình có con bằng tuổi nên trong nhiều năm, các cháu học cùng trường mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, khi lên bậc THCS, do khác tuyến tuyển sinh nên hai cháu phải học ở hai trường khác nhau; điều đó khiến việc đưa đón con trở nên khó khăn với hai người mẹ.
Chạm tới mong muốn của nhiều gia đình
Trước những bất cập nêu trên, việc Hà Nội dự kiến áp dụng tuyển sinh theo nơi cư trú từ năm học 2026 - 2027 được nhiều phụ huynh đánh giá là bước thay đổi tích cực.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ ứng dụng bản đồ số GIS kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân tuyến tuyển sinh một cách khoa học, hợp lý. Hệ thống này giúp xác định khoảng cách từ nơi cư trú của học sinh tới các trường học, từ đó phân bổ phù hợp, đảm bảo nguyên tắc trường gần nhà.
Anh Đỗ Duy Khánh cho rằng với chính sách mới, những lo lắng trước đây của gia đình anh đã được giải tỏa.“Nếu áp dụng tuyển sinh theo nơi cư trú, con tôi hoàn toàn có thể đăng ký học tại Trường Tiểu học Ba Đình - ngôi trường ngay cạnh nhà. Chính sách này thực sự chạm tới mong muốn của rất nhiều gia đình”, anh Khánh nói.
Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Phương Thảo (phường Láng) cho biết, từ lâu chị mong con được học tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, nhưng do quy định phân tuyến nên trước đây điều này không thực hiện được.
“Với quy định mới, con tôi có cơ hội học ở ngôi trường mà cả gia đình đều mong muốn. Đây là điều khiến tôi rất vui và yên tâm”, chị Thảo chia sẻ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyển sinh sẽ giúp quá trình phân bổ học sinh trở nên minh bạch, khách quan và chính xác hơn. Bên cạnh đó, hệ thống cũng kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, xác thực thông tin cư trú của học sinh thông qua ứng dụng VNeID nhằm hạn chế sai sót hoặc gian lận.
Ngoài ra, ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tuyển sinh, giúp phụ huynh đăng ký thuận tiện, giảm thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian.
Được biết, những năm trước, Hà Nội triển khai phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Thông thường, thời gian tuyển sinh đầu cấp được tổ chức vào đầu tháng 7 hàng năm.
Đối với các trường THCS chất lượng cao, trường tư thục hoặc những trường có số lượng học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu, việc tuyển sinh sẽ thực hiện theo hình thức xét tuyển. Các tiêu chí sử dụng có thể bao gồm: kết quả học tập, kết quả rèn luyện ở bậc tiểu học hoặc đánh giá năng lực học sinh thông qua các hình thức như hỏi – đáp, viết hoặc thuyết trình.