Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 6
Chiều 9-3, tại phường Tây Hồ, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri, báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử.
Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu phường Tây Hồ, kết nối trực tuyến với các điểm cầu hai phường Phú Thượng và phường Hồng Hà.
Tham dự hội nghị có gần 700 cử tri đại diện các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đơn vị bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 6 (gồm các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà) có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 và được bầu 4 đại biểu. Các ứng cử viên gồm: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh; Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông - Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hồng Hà Nguyễn Thị Trà; chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Tây Hồ Nguyễn Minh Vụ; chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Thị Hoàng Yến.
Khẳng định trách nhiệm trước cử tri
Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Các ứng cử viên đều bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới HĐND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền.

Ứng cử viên Phạm Thị Thanh Mai cho biết, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, bà sẽ tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển của thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, nhất là đối với những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần hoặc chậm được giải quyết.
Bà Phạm Thị Thanh Mai cũng nhấn mạnh việc tham gia quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh như môi trường, các dự án chậm triển khai, phân bổ nguồn lực cho phát triển đô thị và bảo đảm an sinh xã hội...

Ứng cử viên Nguyễn Đình Khuyến cho biết sẽ tích cực tham gia thảo luận, kiến nghị xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giải quyết các vấn đề dân sinh như ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa; đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ứng cử viên Bùi Tuấn Anh cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt vai trò đại diện cho nhân dân; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị, môi trường và an sinh xã hội…

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết sẽ đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô, nhất là trong các lĩnh vực liên quan hạ tầng giao thông, quản lý đô thị.



Các ứng cử viên Nguyễn Thị Trà, Nguyễn Minh Vụ, Nguyễn Thị Hoàng Yến cũng bày tỏ nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri; phát huy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực đoàn thể, quản lý đô thị và công tác Đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND thành phố…
Cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên
Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Tiến Hùng (tổ dân phố số 11, khu vực Bưởi) bày tỏ sự phấn khởi khi được trực tiếp nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố.

Cử tri tin tưởng, các ứng cử viên nêu trên, nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình để tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách và giám sát những vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm tới các vấn đề phát triển đô thị của khu vực Tây Hồ và các địa bàn lân cận; trong đó đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực hồ Tây gắn với phát triển du lịch bền vững…
Cử tri đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, trở thành cầu nối giữa cử tri với HĐND thành phố.
Phát biểu trao đổi tại hội nghị, các ứng cử viên trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Các ứng cử viên khẳng định, những ý kiến của cử tri liên quan môi trường, văn hóa, an sinh xã hội... đều là những vấn đề thiết thực, sẽ được các ứng cử viên tiếp thu và nghiên cứu để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố và địa phương, tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách; tập trung vào những lĩnh vực mà cử tri quan tâm để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.