Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 7-3-2026

Thư Ký 07/03/2026 06:17

Hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Nâng tầm để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Hà Nội thu hút chọn lọc vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tạo động lực tăng trưởng bền vững; Khảo sát chất lượng học sinh lớp 12: Thử sức để sẵn sàng; Những “con tàu” neo vào phố; Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội non sông - Bài 3: Vận động bầu cử - Diễn đàn dân chủ để “đo” chất lượng đại biểu… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 7-3-2026.

Hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

Nâng tầm để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Thái

Chiều 6-3, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng tin tưởng rằng, với nền tảng hợp tác đã được xây dựng nhiều năm qua, với quyết tâm chính trị cao của hai Ban Thường vụ Thành ủy, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nâng tầm cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo ra giá trị mới, gia tăng nguồn lực kinh tế, nguồn lực tri thức và nguồn lực giải pháp, qua đó đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội thu hút chọn lọc vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Tạo động lực tăng trưởng bền vững

san-xuat-linh-kien-dien-tu-tai-cong-ty-tnhh-rhythm-precision-viet-nam-khu-cong-nghiep-noi-bai-.-anh-quang-thai.jpg
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài). Ảnh: Nguyễn Quang

Phóng viên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu về kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hà Nội.

Riêng giai đoạn 2021-2025, tổng vốn FDI thu hút đạt khoảng 11,3 tỷ USD. Điểm đáng chú ý là vốn điều chỉnh tăng thêm chiếm khoảng 51,5% tổng vốn, với giá trị gần 5,83 tỷ USD từ 880 lượt dự án. Trong khi đó, vốn đăng ký cấp mới đạt khoảng 2,49 tỷ USD với 1.883 dự án.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút khoảng 25 tỷ USD vốn FDI đăng ký và 16 tỷ USD vốn thực hiện. Bình quân mỗi năm, thành phố phấn đấu thu hút khoảng 4-5 tỷ USD, cao hơn giai đoạn trước cả về quy mô lẫn chất lượng.

Khảo sát chất lượng học sinh lớp 12:

Thử sức để sẵn sàng

mot-tiet-hoc-cua-hoc-sinh-truong-trung-hoc-pho-thong-cau-giay-phuong-nghia-do-.-anh-minh-khang.jpg
Một tiết học của học sinh Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (phường Nghĩa Đô). Ảnh: Minh Khang

Tháng 3-2026, khoảng 100.000 học sinh lớp 12 trên toàn thành phố sẽ tham gia kỳ khảo sát chất lượng do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Thầy giáo Lê Việt Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng cho biết: “Trong quá trình dạy học, giáo viên xây dựng đề kiểm tra bám sát cấu trúc của đề của kỳ thi tốt nghiệp để học sinh từng bước làm quen. Riêng môn ngữ văn, chúng tôi khuyến khích học sinh đọc thêm ngoài sách giáo khoa, mở rộng vốn hiểu biết và tăng khả năng liên hệ thực tiễn”.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, các nhà trường tuyệt đối không thu kinh phí của học sinh tham gia khảo sát. Kết quả khảo sát dự kiến công bố vào ngày 23-3 và chỉ sử dụng làm căn cứ điều chỉnh biện pháp dạy học, tổ chức ôn tập; không dùng để đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh.

Những “con tàu” neo vào phố

ngoi-nha-tung-la-tru-so-giang-hai-luan-thuyen-bach-thai-buoi-cong-ty-nhin-tu-pho-tran-nhat-duat-phuong-hoan-kiem-.-anh-thanh-tu.jpg
Ngôi nhà từng là trụ sở Giang Hải Luân thuyền Bạch Thái Công ty nhìn từ phố Trần Nhật Duật (phường Hoàn Kiếm). Ảnh: Thanh Tú

Chỉ cần chậm lại nhịp bước ở góc Hàng Muối - Trần Nhật Duật hay trên phố Trần Hưng Đạo, người ta sẽ nhận ra những khung cửa tròn, những góc nhà vát nhọn như mũi tàu hướng ra phía sông Hồng. Những “con tàu” ấy đã neo vào phố cả trăm năm, lặng lẽ lưu giữ ký ức về một thời bến nước, thương cảng sầm uất của Hà Nội.

Nhà nghiên cứu về Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến kể, vài năm trước, ông từng tham gia thực hiện một bộ phim tài liệu về ngôi nhà từng là trụ sở Giang Hải Luân thuyền Bạch Thái Công ty. Khi đó, hậu duệ của doanh nhân Bạch Thái Bưởi, một người cháu gái, vẫn sống trong căn phòng tầng ba của ngôi nhà.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ, trong các định hướng quy hoạch mới, khu vực sông Hồng đang được xác định là trục cảnh quan và không gian phát triển quan trọng của Hà Nội trong tương lai.

Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội non sông

Bài 3: Vận động bầu cử - Diễn đàn dân chủ để “đo” chất lượng đại biểu

ung-cu-vien-trinh-bay-chuong-trinh-hanh-dong-tai-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-voi-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-phuong-kien-hung-nhiem-ky-2026-2031.-anh-tien-tho.jpg
Ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND phường Kiến Hưng, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Tiến Thọ

Sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố, Hà Nội bước vào giai đoạn vận động bầu cử.

Ở cơ sở, không khí chuẩn bị cho các hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra khẩn trương nhưng nền nếp. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 18 (phường Kiến Hưng), chật kín người dân tham dự.

Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thủ đô, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu tóm tắt một cách ngắn gọn cam kết ba mục tiêu chính nếu được trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thứ nhất, góp phần xây dựng chính sách vĩ mô, đặc biệt là y tế, giáo dục dựa trên hoạt động thực tiễn của thành phố.

Thứ hai là nâng cao chất lượng an sinh xã hội thông qua các hoạt động cụ thể trong khám chữa bệnh và hệ thống y tế, đặc biệt là phức hợp y tế Đại học Y Hà Nội chăm sóc người cao tuổi tại phường Hoàng Mai…

Thứ ba là giám sát hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường…, nói lên tiếng nói và nguyện vọng của người dân địa phương nói riêng và cả nước nói chung.