Lao động - Việc làm

Sàn giao dịch việc làm trực tuyến:"Bà mối" công nghệ kết nối cung - cầu lao động thời 4.0

Ngọc Hà

Các Phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối Hà Nội với nhiều tỉnh, thành lân cận thực sự là một "nhịp cầu số" mang tầm chiến lược, không chỉ giúp doanh nghiệp giải cơn "khát" nhân lực chất lượng, mà còn mở toang cánh cửa cơ hội cho hàng chục nghìn lao động, góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển thị trường lao động trong giai đoạn mới.

Từ phương thức truyền thống đến bước nhảy vọt về không gian số

Nhiều năm về trước, việc tìm kiếm việc làm hay tuyển dụng nhân sự thường bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Người lao động chủ yếu tiếp cận thông tin qua các bảng tin dán giấy, các mẩu rao vặt trên báo chí hoặc qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp được tổ chức định kỳ. Phương thức này bộc lộ rõ những hạn chế: độ phủ thông tin hẹp, tốc độ cập nhật chậm và đặc biệt là sự lãng phí to lớn về thời gian, chi phí đi lại cho cả ứng viên lẫn doanh nghiệp.

​Sự ra đời và hoàn thiện của Sàn giao dịch việc làm trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội, cùng với hệ sinh thái các nền tảng tuyển dụng số, đã phá vỡ hoàn toàn những rào cản đó. Giờ đây, thị trường lao động đã được "phẳng hóa" trên không gian mạng.

Theo đó, người lao động ở tại các xã phường trên địa bàn Thủ đô, hay thậm chí tại các tỉnh, thành phố lân cận chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet đã có thể tiếp cận ngay lập tức với hàng chục ngàn vị trí tuyển dụng tại các khu công nghiệp hay các tòa nhà văn phòng tại nhiều địa phương khác nhau.

nguoi-lao-dong-2.png
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội kết nối cho người lao động ứng tuyển, phỏng vấn online. Ảnh: PV

​Sự dịch chuyển từ "offline" sang "online" không đơn thuần là sự thay đổi về mặt hình thức, mà là một bước nhảy vọt về tư duy quản lý nhà nước đối với lĩnh vực việc làm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

​Sức mạnh thực sự của "bà mối" công nghệ này không chỉ nằm ở việc số hóa các bảng tin tuyển dụng, mà cốt lõi nằm ở khả năng phân tích và kết nối thông minh dựa trên Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo.

​Tại Sàn giao dịch việc làm trực tuyến, hệ thống không để ứng viên và doanh nghiệp phải "mò kim đáy bể". Khi người lao động cập nhật hồ sơ điện tử với các thông tin về bằng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng và mức lương mong muốn, thuật toán AI sẽ ngay lập tức đối chiếu, sàng lọc và tự động đề xuất những vị trí việc làm có tỷ lệ phù hợp cao nhất. Ngược lại, các nhà tuyển dụng cũng được hệ thống "chỉ điểm" những ứng viên tiềm năng nhất đang có mặt trên thị trường, giúp rút ngắn tới 70% thời gian của khâu sơ loại hồ sơ.

​Hơn thế nữa, dựa trên kho dữ liệu khổng lồ được cập nhật theo thời gian thực, các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Nội vụ có thể nắm bắt chính xác nhu cầu, cũng như các biến động của thị trường lao động. Từ đó đưa ra những dự báo chuẩn xác về xu hướng nghề nghiệp, các ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực hay những nhóm lao động có nguy cơ thất nghiệp cao để kịp thời tham mưu cho thành phố các chính sách điều tiết vĩ mô, định hướng công tác đào tạo nghề một cách sát sườn nhất.

​Lợi ích kép và rào chắn an toàn trước "bẫy" lừa đảo

​Có thể thấy, các sàn giao dịch việc làm trực tuyến, đặc biệt là hệ thống do các cơ quan Nhà nước quản lý và vận hành, mang lại lợi ích kép cho cả hệ sinh thái lao động.

​Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây là kênh tuyển dụng chính thống, tiết kiệm chi phí và có độ tin cậy cao, đặc biệt hữu ích trong những thời điểm cần huy động nguồn nhân lực lớn để mở rộng sản xuất sau các dịp lễ, Tết.

​Đối với người lao động, nền tảng số này là một "bảo chứng" an toàn. Thời gian qua, tình trạng lừa đảo "việc nhẹ lương cao", chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội diễn biến hết sức phức tạp, đẩy nhiều người lao động, đặc biệt là sinh viên mới ra trường và lao động phổ thông vào cảnh tiền mất tật mang.

Chị Nguyễn Quỳnh Hoa (35 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn phường Từ Liêm. Sau đó tôi xin nghỉ để sinh con, sau thời gian nghỉ thai sản, tôi có quay lại làm việc được vài tháng, tuy nhiên quãng đường di chuyển khá xa nên tôi xin nghỉ việc. Mới đây, tôi được người thân giới thiệu tới Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội để tìm hiểu về thị trường lao động. Tại đây, tôi đã được các bạn nhân viên hướng dẫn tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Sau hai buổi phỏng vấn trực tuyến, tôi đã tìm được việc mới tại khu vực gần nhà với mức lương phù hợp với năng lực và nhu cầu của tôi. Qua sự trải nghiệm thực tế của bản thân, tôi nhận thấy các sàn giao dịch việc làm trực tuyến chính là “cầu nối” lý tưởng giữa người lao động và doanh nghiệp”.

nguoi-lao-dong-1.png
Nhà tuyển dụng kết nối với người lao động qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Ảnh: PV

Thông tin về ý nghĩa của các sàn giao dịch việc làm trực tuyến của thành phố, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Hiện các sàn giao dịch việc làm trực tuyến đều có quy trình kiểm duyệt khắt khe tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đăng tuyển, đây chính là một "tấm khiên" bảo vệ người lao động khỏi những cạm bẫy đen tối đó. Mọi thông tin về chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc đều được công khai, minh bạch.

​Hà Nội đang trên đà hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức. Để đáp ứng yêu cầu đó, thị trường lao động cũng phải vận động với một tốc độ tương ứng.

​Việc không ngừng nâng cấp, hoàn thiện Sàn giao dịch việc làm trực tuyến và kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu này với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo Đề án 06) là một nỗ lực rất lớn của chính quyền Thủ đô. Tuy nhiên, để "bà mối" công nghệ này thực sự phát huy tối đa công năng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng số cho những nhóm lao động yếu thế, lao động lớn tuổi để họ không bị bỏ lại phía sau trong "chuyến tàu" công nghệ.

"Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp quý I-2026 tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành: Sản xuất - chế biến, thương mại - dịch vụ, kinh doanh - bán hàng, logistics, công nghệ thông tin và xây dựng. Từ nay đến hết tháng 3-2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, lưu động tại xã, phường và chuyên đề.

Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm trong thời điểm đầu năm 2026 không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng ổn định nhân sự mà còn giúp người lao động sớm tìm được việc làm phù hợp, ổn định thu nhập. Qua đó phát triển thị trường lao động thành phố Hà Nội theo hướng bền vững và hiệu quả".

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội