Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công dịp 27-7
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 4-3 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Theo Kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là công tác chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.
Thành phố nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm tri ân của Đảng, Nhà nước, các sở, ngành, địa phương và toàn xã hội; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách chăm lo người có công. Các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo đảm an sinh xã hội.
Thành phố dự kiến vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” toàn thành phố đạt 29,428 tỉ đồng; tặng 918 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” (mức thấp nhất 3 triệu đồng/sổ). Phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình tại nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về vật chất và tinh thần, bảo đảm có cuộc sống tốt nhất. Các cấp, ngành tiếp tục vận động cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, phấn đấu mức phụng dưỡng từ 2 triệu đồng/người/tháng trở lên; quan tâm chu đáo khi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng ốm đau hoặc qua đời.
Công tác tuyên truyền được yêu cầu triển khai sâu rộng, tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của thành phố về ưu đãi người có công; trong đó trọng tâm là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định, nghị quyết của Trung ương, thành phố liên quan đến chính sách đặc thù đối với người có công và thân nhân.
Thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ lĩnh vực người có công. Đồng thời, phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của Trung ương; tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; chăm sóc, điều trị cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Các chương trình tình nghĩa gồm: Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; Sổ tiết kiệm tình nghĩa; Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Chăm sóc thương binh nặng, bệnh binh nặng tiếp tục được duy trì, phát triển. Thành phố tổ chức thăm, gặp mặt, tặng quà người có công; thăm các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng trong và ngoài thành phố; đơn vị sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh.
Cùng với đó là tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức thăm viếng, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài thành phố nhân dịp 27-7.
Về chế độ quà tặng, thành phố dự kiến chi mức 2 triệu đồng/người đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp. Mức quà 1 triệu đồng/người đối với đại diện thờ cúng liệt sĩ; đồng thời tổ chức thăm, tặng quà 37 đơn vị và 72 cá nhân tiêu biểu với mức hỗ trợ phù hợp.