Người tổ trưởng không ngại việc khó nhờ “gần dân, sát dân”
Là Tổ trưởng Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, ông Vũ Đức Ngọc Luyện, sinh năm 1962 đã tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền giải quyết thành công nhiều việc khó, việc tồn tại lâu năm, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mới đây, ông đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền vận động người dân di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm của Thành phố đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Thành công nhờ giỏi “dân vận khéo”
Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm nhằm đưa khu vực này trở thành một trục không gian sáng tạo mang đậm bản sắc Hà Nội với việc mở rộng quảng trường, các không gian xanh, nơi vui chơi... Xác định tầm quan trọng của dự án, ngay sau ngày 1/7/2025, khi được thành lập theo mô hình địa phương 2 cấp, phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp với cán bộ cơ sở tại Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3, với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đúng quy định, quy trình.
Ông Luyện cho biết: Dự án liên quan tới 43 hộ dân đang cư trú trong khu vực từ 24 phố Lý Thái Tổ đến đầu phố Trần Nguyên Hãn; các hộ dân từ số nhà 61, 63, 65, 67 phố Đinh Tiên Hoàng đến đầu phố Trần Nguyên Hãn... Sau khi cùng các lực lượng nhận nhiệm vụ, ông Luyện xác định đây là công việc rất khó nhưng phải làm và làm thành công. Trong số 43 hộ dân trong diện di dời, có nhiều hộ đã cư trú nhiều đời tại địa bàn, ngôi nhà với họ không chỉ là nơi ăn, chốn ở mà còn mang giá trị tinh thần. Một số hộ sở hữu nhà nhưng cho thuê lại, người thuê lại tự ý cho thuê nên chủ sở hữu nhà không chủ động được việc bàn giao mặt bằng theo thời gian quy định. Một số hộ lại băn khoăn về các phương án bồi thường nên chưa sẵn sàng di dời.

Từ việc nắm bắt thực trạng và tình hình tư tưởng đó của người dân, ông Luyện xác định, để người dân đồng thuận với dự án, công tác tuyên truyền, vận động là rất quan trọng. Một mặt, ông chia sẻ tâm tư, khó khăn của người dân khi phải di dời khỏi nơi ở đã gắn bó nhiều đời để bắt đầu cuộc sống tại nơi ở mới. Mặt khác, ông kiên trì thuyết phục người dân hy sinh lợi ích nhỏ vì lợi ích lớn bởi đây là dự án ý nghĩa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày một văn minh, hiện đại. Với những chủ hộ ở xa đang cho thuê nhà, ông phối hợp với bộ phận chức năng hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn thủ tục, quy trình để nhận lại mặt bằng. Với hộ gia đình có nhiều thành phần, nhận thức về pháp luật khác nhau, còn có nhiều tranh cãi gay gắt... ông tư vấn, vận động gia đình đồng thuận, cử người đại diện nhận đền bù, bồi thường tái định cư. Ông còn cùng chính quyền, bộ phận chức năng tổ chức các cuộc họp, đối thoại với các hộ dân để thông tin về dự án, công khai quy trình, quá trình giải phóng mặt bằng, tiêu chuẩn của Nhà nước về việc bồi thường tái định cư, giải đáp thỏa đáng các thắc mắc ngay tại cuộc họp. Với những bước đi bài bản, các hộ dân nhìn chung đều đồng thuận và hợp tác trong triển khai dự án.

Ông Trần Văn Tranh, 70 tuổi, trước đây ở tại 24 Lý Thái Tổ là một trong số các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án đã đón cái Tết đầu tiên tại căn hộ tái định cư hơn 70m2 tại Nhà NO15A, Khu Tái định cư phường Việt Hưng, Hà Nội. Ban đầu, khi nhà trong diện phải di dời, ông Tranh cũng có nhiều băn khoăn. Sau đó, qua sự tuyên truyền, vận động của Tổ trưởng Tổ dân phố Vũ Đức Ngọc Luyện, ông là một trong những hộ đầu tiên di dời để bàn giao mặt bằng.

Gia đình bà Đỗ Thị Dựa, sinh năm 1945 cũng đã nhiều đời cư trú tại ngôi nhà 28m2 ở 24 Lý Thái Tổ. Qua sự vận động, giải thích của ông Luyện và sự hỗ trợ của lượng chức năng, gia đình bà đã đồng thuận di dời đến nhà tái định cư. Nhận xét về ông Luyện, bà Dự cho biết: “Ngay cả khi đã chuyển sang địa bàn mới, chúng tôi vẫn gắn bó với ông Luyện. Ngày 9 Tết vừa rồi, ông Luyện còn sang tận nhà tái định cư để thăm hỏi, động viên, sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi trong điều kiện có thể”.
Nắm chắc địa bàn, luôn gần dân, sát dân
Ông Vũ Đức Ngọc Luyện, sinh năm 1962, nguyên là Phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Gia Lâm. Trong quá trình làm việc, ông từng là cán bộ giúp việc của Ban Chỉ huy Công an huyện Gia Lâm về công tác giải phóng mặt bằng (thời điểm 2012-2017) và đã tham gia giải phóng mặt bằng thành công nhiều dự án lớn của huyện. Những kinh nghiệm đó đã hỗ trợ tích cực cho ông khi trở thành Tổ trưởng Tổ dân phố từ năm 2020 tại địa bàn có 263 hộ dân với trên 1.800 nhân khẩu...
Những người dân ở Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đều cho biết, ông Luyện nắm rất chắc địa bàn, nằm lòng từng hộ dân cư trú, từ hoàn cảnh, thành phần nhân khẩu, độ tuổi, thái độ chính trị, quan hệ giữa các thành viên, quan hệ xã hội của họ. Ông cũng không ngại việc, hễ người dân cần đều có mặt ngay để hỗ trợ. Trên cương vị Tổ trưởng Tổ dân phố, ông đã tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn, xung đột từ nhỏ đến lớn trên địa bàn dân cư.
Điển hình như ở ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng từng tồn tại mâu thuẫn nhiều năm giữa các hộ dân, liên quan đến việc lấn chiếm không gian chung làm nơi bán hàng, mất an ninh trật tự, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... Sau khi nắm bắt, ghi nhận tình hình, ông đã cùng các cán bộ cơ sở tổ chức nhiều cuộc họp dân cư để hòa giải và tìm phương án giải quyết. Sau khi người dân thống nhất triển khai các phần việc như tổng vệ sinh môi trường, lắp camera an ninh, làm cửa, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy... ông Luyện nhận giám sát việc thi công. Nhờ đó, tồn tại ở con ngõ đã được giải quyết dứt điểm, người dân phấn khởi, đoàn kết, chung tay xây dựng ngõ phố xanh – sạch – đẹp trong khu vực không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Hay ông cũng tham gia cùng lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm (cũ) tuyên truyền, di dời thành công các hộ dân nhiều sinh sống, kinh doanh nhiều năm ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ I của di tích Đền Bà Kiệu, di tích lịch sử cấp quốc gia để hoàn trả lại không gian cảnh quan, sự tôn nghiêm của di tích.

Theo ông Luyện, cán bộ phải là người phục vụ nhân dân, lấy nhân dân làm gốc. Khi người dân không biết hay chưa hiểu rõ vấn đề thì cán bộ cơ sở phải kiên trì thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành. Ông cũng thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các quy định của Nhà nước, nắm chắc nhiều chính sách để sẵn sàng tư vấn cho người dân khi cần. Nhiều người cao tuổi có đủ điều kiện trên địa bàn rất xúc động khi được ông chủ động gọi điện, hướng dẫn thủ tục hưởng hỗ trợ Nhà nước như về bảo hiểm y tế miễn phí, tiền hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ bảo hiểm xã hội... ngay cả khi họ chưa nắm rõ chính sách ưu việt này. Với các gia đình có con đến tuổi đi học, khi cần ông lại hướng dẫn thủ tục, quy trình để con nhập học; hướng dẫn người dân thực hiện phòng ngừa bệnh tật theo mùa...

Những ngày sắp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 này, ông Luyện đang tích cực phối hợp với cảnh sát khu vực rà soát nhân khẩu để phát thẻ cử tri đến từng người dân đủ điều kiện để không bị sót lọt; đi từng ngõ tới từng nhà để hướng dẫn cử tri tìm hiểu tiểu sử của người ứng cử, cách thức, trình tự bỏ phiếu... với mong muốn góp phần vào thành công của “Ngày hội toàn dân”.
Với những đóng góp của mình, trong quá trình công tác, ông Vũ Đức Ngọc Luyện đã được nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc... Năm 2024, ông được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Tháng 2 năm 2026, ông được nhận Giấy khen của UBND phường Hoàn Kiếm vì đã có thành tích trong công việc triển khai bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng Quảng trường-Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.