Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 4-3-2026

Thư Ký 04/03/2026 06:08

Hướng tới ngày hội toàn dân - Kỷ cương, nghiêm túc, đồng bộ; Tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa khí thế ngày hội non sông; Kinh tế nhà nước tiên phong kiến tạo, gắn với mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội; Lan tỏa trách nhiệm, niềm tự hào bảo vệ Tổ quốc; Lời cam kết hành động vì Tổ quốc… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 4-3-2026.

Hướng tới Ngày hội toàn dân: Kỷ cương - Nghiêm túc - Đồng bộ

cac-dai-bieu-trao-doi-tai-chuong-trinh-thoi-su-dac-biet-huong-toi-ngay-hoi-toan-dan-ky-cuong-nghiem-tuc-dong-bo-.-anh-pham-hung.jpg
Các đại biểu trao đổi tại Chương trình thời sự đặc biệt “Hướng tới Ngày hội toàn dân: Kỷ cương - Nghiêm túc - Đồng bộ”. Ảnh: Phạm Hùng

Tại Chương trình Thời sự đặc biệt với chủ đề “Hướng tới Ngày hội toàn dân: Kỷ cương - Nghiêm túc - Đồng bộ” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức tối 3-3, các khách mời đều nhận định, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội được triển khai đúng tiến độ, nhiều nội dung hoàn thành sớm hơn yêu cầu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đánh giá, đây là kỳ bầu cử có nhiều yếu tố đặc biệt. Đây là sự kiện chính trị trọng đại diễn ra sau khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời triển khai nhiều chính sách, quy định pháp luật mới; vừa hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Còn nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng, tinh thần "6 rõ" của người đứng đầu Thành ủy đã lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác chuẩn bị bầu cử kỳ này.

Tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa khí thế ngày hội non sông

nguoi-dan-theo-doi-danh-sach-ung-cu-vien-niem-yet-tai-mot-diem-bau-cu-tren-dia-ban-xa-yen-lang.-anh-pham-hung.jpg
Người dân theo dõi danh sách ứng cử viên niêm yết tại một điểm bầu cử trên địa bàn xã Yên Lãng. Ảnh: Phạm Hùng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam Đặng Thị Thanh Bình chia sẻ, bên cạnh hình thức trực tuyến, tuyên truyền trực quan và sân khấu hóa cũng được đẩy mạnh. Cụ thể, nhiều đoàn thể và người dân tự dàn dựng các tiểu phẩm, câu chuyện tình huống về ngày bầu cử để phổ biến quy trình bỏ phiếu một cách gần gũi, dễ hiểu.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cự Thần (xã Thanh Oai) Phạm Văn Định nhấn mạnh: “Chúng tôi thường xuyên thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, vận động bà con cử tri đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định”.

Trong khi đó, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Lâm (xã Ứng Hòa) Lê Thị Thùy Dung cho biết: “Công tác rà soát, quản lý danh sách cử tri cũng được thực hiện chặt chẽ. Đối với các trường hợp đi làm ăn xa, chúng tôi thông báo cho gia đình; nếu cử tri có thể về trước thời điểm bầu cử 24 giờ thì sẽ bổ sung danh sách và phát thẻ cử tri theo đúng luật”.

Kinh tế nhà nước tiên phong kiến tạo, gắn với mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Hà Nội xác định quan điểm nhất quán là kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới, thành phố phát triển kinh tế nhà nước theo hướng tiên phong kiến tạo, gắn với mô hình tăng trưởng kinh tế mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

ky-su-vnpt-van-hanh-he-thong-trung-tam-du-lieu-tai-khu-cong-nghe-cao-hoa-lac..jpg
Kỹ sư VNPT vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ, thành phố Hà Nội xác định kinh tế nhà nước tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, đồng thời trở thành “điểm tựa”, tạo dựng nội lực vật chất để Thủ đô phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã nhấn mạnh: “Kinh tế nhà nước tại Thủ đô đóng vai trò là công cụ xác lập mô hình tăng trưởng mới, là nguồn lực quan trọng để thành phố chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh; góp phần phát huy giá trị văn hóa và tiến bộ công bằng, an sinh xã hội”.

Hà Nội tưng bừng ngày hội tòng quân:
Lan tỏa trách nhiệm, niềm tự hào bảo vệ Tổ quốc

Đến 17h ngày 2-3, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất; ngày 3-3, thành phố tiến hành tổng duyệt đồng loạt, sẵn sàng cho Lễ giao, nhận quân chính thức vào lúc 8h ngày 4-3.

dai-dien-ban-chi-huy-quan-su-va-doan-thanh-nien-xa-tam-hung-tang-qua-cac-tan-binh-truoc-luc-len-duong-nhap-ngu..jpg
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự và Đoàn thanh niên xã Tam Hưng tặng quà các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Tính đến tối ngày 3-3, mọi công tác cho ngày hội tòng quân đã bảo đảm được triển khai toàn diện; phương tiện đưa đón công dân nhập ngũ được kiểm tra kỹ lưỡng; công tác phòng, chống dịch bệnh được chuẩn bị chu đáo; lực lượng dẫn đường, kiểm soát quân sự được phân công rõ ràng.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực trong tuyển quân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân, bảo đảm công bằng, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, lễ giao, nhận quân năm nay là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lời cam kết hành động vì Tổ quốc!

Sáng nay (4-3), tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức, an toàn và đầy khí thế. Không chỉ là ngày hội giao quân ấm áp nghĩa tình, hơn tất cả, Lễ giao nhận quân còn là lời cam kết hành động vì Tổ quốc của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và của chính những người trẻ lên đường nhập ngũ.

Tại Thủ đô Hà Nội, công tác giao quân được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Các xã, phường hoàn tất quy trình sơ tuyển, khám tuyển, thẩm tra chính trị, bảo đảm đúng tiêu chuẩn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hình ảnh những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, những buổi gặp mặt, tặng quà động viên tân binh đã khẳng định tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào của tuổi trẻ Thủ đô.