Công trường dự án nạo vét sông, hồ nhộn nhịp, khẩn trương
Với trọng trách duy trì, nạo vét bùn thải trên các sông, hồ lớn của thành phố nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực và vật lực trên các công trường, đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, hàng chục công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cùng nhiều phương tiện, máy móc làm việc ngày đêm, nạo vét bùn, rác thải trên sông Cầu Bây nhằm khơi thông dòng chảy, đảm bảo thông suốt trước mùa mưa lũ.

Dưới tiết trời se lạnh đầu xuân, anh Lê Bá Trường (SN 1982, công nhân Tổ cơ giới 11, Xí nghiệp Thi công cơ giới và xây lắp, thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) dầm mình dưới khoang chứa bùn, bốc mùi hôi nồng nặc, khéo léo điều khiển chiếc vòi hút, hút từng khối bùn lớn lên xe chuyên dụng trực sẵn trên bờ.

Trên bờ, chiếc xe bồn chở bùn thải luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn QuýMặc dù đã được bao bọc kín toàn thân bằng bộ quần áo bảo hộ, đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít những anh Trường vẫn không tránh khỏi nhiều lần bị những mảng nước hay vệt bùn lớn bắn vào mặt. Kết thúc ca làm việc, phải nhờ tới sự trợ giúp của đồng nghiệp, những vệt bùn bám trên mặt anh mới được lau đi một cách vội vã.
“Chuyện bình thường mà, mình quen rồi. Rửa sạch, lau khô là không sao hết. Bao năm tiếp xúc thường xuyên với nước thải, bùn thải, da dẻ của công nhân thoát nước chúng tôi giờ dày lắm” – anh Trường vừa nói vừa cười.


“Mỗi nghề mỗi đặc thù, mỗi khó khăn riêng. Mình phải làm quen, phải khắc phục được. Bây giờ công nhân thoát nước đều được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ hết rồi. Chứ như trước đây, thời các chú, các bác của mình, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, đồ bảo hộ thì thiếu thốn” – anh Trường nói.

Trên thực tế, việc duy trì, nạo vét sông Cầu Bây được các cán bộ, công nhân Xí nghiệp Thi công cơ giới, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai từ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kéo dài suốt kỳ nghỉ Tết đến tận bây giờ.

Các dự án trọng điểm do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện như nạo vét hồ Tân Mai, vớt bèo rác hồ Đầm Tròn, nạo vét sông Cầu Bây và sông Tô Lịch (đoạn hạ lưu) vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.

Xí nghiệp Thi công cơ giới được giao nhiệm vụ thi công nạo vét bùn sông Cầu Bây. Công nhân của xí nghiệp bắt đầu ra quân làm việc từ ngày 13-2. Đến nay, công trường nạo vét sông Cầu Bây được duy trì thực hiện liên tục hơn 20 ngày, đêm. Tất cả vì mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ thành phố giao.

Anh Nguyễn Ngọc Định – Cán bộ kỹ thuật thuộc Xí nghiệp Thi công cơ giới, cho biết, tổng chiều dài đoạn sông cần nạo vét là 1,5km. Trong đó, chiều dài đoạn sông cần nạo vét trong tháng 2-2026 là 110m nhưng đây cũng là đoạn sông nhiều khó khăn nhất do lượng bùn tích tụ rất lớn. Độ dày lớp bùn tới gần 1,5m, chỉ thấp hơn sông Tô Lịch và cao hơn hầu hết các sông còn lại.

“Trung bình cao độ bùn cần nạo vét ở đây từ 1m – 1,1m, tức lại sẽ để lại khoảng 30cm lớp bùn đáy. Tổng khối lượng bùn thải cần nạo vét rơi vào khoảng trên 8.000m3. Đây là khối lượng không hề nhỏ” – anh Định nói.

Mặc dù khối lượng công việc là rất lớn nhưng anh Định cho biết, toàn bộ cán bộ, công nhân Xí nghiệp Thi công cơ giới, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đều đang thể hiện quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành công việc đúng kế hoạch đặt ra. “Chúng tôi sẽ hoàn thành xong công việc trong tháng 4-2026, trước thời điểm mùa mưa bão”, anh Định cho hay.