Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 2-3-2026

Thư Ký 02/03/2026 06:00

Ngày 15-3-2026, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Hà Nội bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật trong vận động bầu cử; Siết chặt quản lý khoáng sản theo Luật mới: Đồng bộ thể chế, tăng hiệu lực thực thi; Mở “luồng xanh” y tế cho các cơ sở bảo trợ xã hội: Hướng tới mô hình an sinh bền vững; Cần sớm cải tạo, chỉnh trang vỉa hè xuống cấp… là những tin tức chính trên số báo in Hànộimới ngày 2-3.

Ngày 15-3-2026, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031:
Hà Nội bảo đảm dân chủ, đúng luật trong vận động bầu cử

hoi-nghi-tiep-xuc-giua-cu-tri-voi-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-phuong-kien-hung-nhiem-ky-2026-2031-tai-to-dan-pho-18..jpg
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND phường Kiến Hưng nhiệm kỳ 2026-2031 tại tổ dân phố 18.

Chỉ còn ít thời gian trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện để người ứng cử vận động bầu cử. Công tác này được triển khai bài bản, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật; qua đó, tạo diễn đàn để cử tri và ứng cử viên trao đổi thẳng thắn, thực chất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc bầu cử.

Siết chặt quản lý khoáng sản theo Luật mới:
Đồng bộ thể chế, tăng hiệu lực thực thi

viec-tang-cuong-quan-ly-khoang-san-se-giup-cac-dia-phuong-tranh-that-thu-tu-tai-nguyen-va-gop-phan-bao-ve-moi-truong..jpg
Việc tăng cường quản lý khoáng sản sẽ giúp các địa phương tránh thất thu từ tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường.

Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) cùng các nghị định hướng dẫn đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Với việc hoàn thiện cơ chế cấp phép, tăng cường giám sát khai thác và đề cao trách nhiệm của địa phương, doanh nghiệp, công tác quản lý khoáng sản đang từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm khai thác hợp lý, tiết kiệm và gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Mở “luồng xanh” y tế cho các cơ sở bảo trợ xã hội:
Hướng tới mô hình an sinh bền vững

ky-ket-hop-tac-ho-tro-toan-dien-ve-chuyen-mon-giua-benh-vien-da-khoa-ba-vi-va-trung-tam-cham-soc-va-phuc-hoi-chuc-nang-nguoi-tam-than-so-1-ha-noi-ngay-27-2-2026.-anh-khanh-an.jpg
Ký kết hợp tác hỗ trợ toàn diện về chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội, ngày 27-2-2026. Ảnh: Khanh An

Mô hình hợp tác hỗ trợ toàn diện về chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội vừa chính thức được thiết lập, đánh dấu bước đi tiên phong trong tháo gỡ những “điểm nghẽn” lâu nay của công tác chăm sóc sức khỏe đối với nhóm đối tượng yếu thế, mở ra “luồng xanh” nhân văn ngay tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Thủ đô.

Cần sớm cải tạo, chỉnh trang vỉa hè xuống cấp

via-he-truoc-so-nha-327-duong-nguyen-xien-xuong-cap-lun-sau-gay-kho-khan-cho-viec-di-lai-cua-nguoi-dan..jpg
Vỉa hè trước số nhà 327 đường Nguyễn Xiển xuống cấp, lún sâu gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Vỉa hè không chỉ là không gian dành cho người đi bộ mà còn là diện mạo đô thị. Thế nhưng, trên không ít tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội vẫn còn tình trạng vỉa hè nứt vỡ, lồi lõm, xuống cấp. Sự chậm trễ trong cải tạo, sửa chữa không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn biến nhiều đoạn vỉa hè thành những “cái bẫy” tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi bộ.