Hà Nội quyết tâm trở thành “đầu tàu” dẫn dắt, kiến tạo phát triển
Sau khi Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội ra mắt, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã trao đổi với TS. Lê Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội), về vai trò kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp này.
- Bà đánh giá như thế nào về việc Hà Nội thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội?
- Sự kiện Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội ra mắt cho thấy, Hà Nội thực sự tiên phong, đi đầu và quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, với yêu cầu đột phá về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, Hà Nội cũng tiên phong, cùng cả nước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, quyết tâm xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tôi cho rằng, việc có một thiết chế điều phối đổi mới sáng tạo vận hành theo mô hình “3 nhà” sẽ góp phần hỗ trợ các startup Việt vươn tầm.
Đồng thời, Hà Nội có một tổ chức đầu mối đủ mạnh, giữ vai trò dẫn dắt, tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để kết nối, điều phối hiệu quả các nguồn lực; liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; hình thành những hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm, tiên tiến, hiện đại.
Theo tôi, Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời đã khắc phục được tình trạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa được tổ chức bài bản, thiếu về nguồn lực đầu tư, cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ khiêm tốn; khả năng kết nối, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ còn hạn chế.
Hoạt động đổi mới sáng tạo chưa có điểm nhấn rõ nét. Doanh nghiệp khởi nghiệp còn ít, kết quả nghiên cứu được thương mại hóa chưa nhiều và cũng chưa tương xứng với chất xám bỏ ra.
Đồng thời, việc thành lập Công ty cũng góp phần hiện thực hóa ý tưởng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh gắn với bản sắc và khẳng định quyết tâm Hà Nội là “đầu tàu” dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia.

- Thủ đô Hà Nội hiện tập trung hơn 70% tổ chức khoa học, công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước. Bà đánh giá như thế nào về vai trò nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học với sự phát triển của Thủ đô?
- Trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 100 trường đại học, học viện và hơn 30 trường cao đẳng, chiếm 1/3 số trường và 40% tổng số sinh viên cả nước.
Với số lượng giảng viên, sinh viên lớn, Hà Nội đang có nguồn nhân lực dồi dào để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Hơn 1 triệu sinh viên đang học tập tại Hà Nội, nếu có cơ chế và chính sách phù hợp, sẽ là lực lượng nghiên cứu, sáng tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.
Ngoài ra, Hà Nội còn có bề dày lịch sử, mang trong mình một khối lượng di sản văn hóa đồ sộ, chiếm 1/3 cả nước. Đây chính là nền tảng quan trọng, là cơ sở dữ liệu để đổi mới sáng tạo trên nền tảng những giá trị truyền thống.
Con người Hà Nội hào hoa thanh lịch, có khát vọng vươn lên và sẵn sàng tiếp nhận văn hóa, sáng tạo để hội nhập.
Với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TƯ, Nghị quyết số 71 -NQ/TƯ, các chính sách rộng mở của thành phố về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, các trường đại học trên địa bàn Hà Nội sẽ góp phần vào sự phát triển đột phá của Thủ đô.
- Tại Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đang được thực hiện như thế nào và bà hy vọng gì ở sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội?
- Tại Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo được quan tâm, đẩy mạnh bằng những hoạt động thực tiễn, như gắn nội dung đào tạo với nghiên cứu khoa học; tổ chức hội thảo khoa học; hỗ trợ sinh viên tham gia vào mạng lưới sáng tạo của thành phố Hà Nội; gắn kết quả nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên...
Hiện nay, sinh viên cùng với các thầy, cô giáo của Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế đang tìm hướng đi riêng trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, trong đó yếu tố cốt lõi là nghiên cứu về văn hóa và con người Hà Nội, góp phần bảo tồn di sản văn hóa Hà Nội và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Trong bối cảnh ấy, nếu có sự kết nối của các bên, đặc biệt là sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, chúng tôi hy vọng sẽ có điều kiện làm tốt hơn nữa và mang lại những sản phẩm nghiên cứu thiết thực, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô.
- Bà đánh giá thế nào về mô hình vận hành “3 nhà” (nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp)?
- Đây chắc chắn là một hướng đi đúng. Tôi tin rằng với mô hình này, Công ty hoạt động hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo; thực hiện các dự án công nghệ quy mô lớn; hỗ trợ startup Việt vươn tầm ra khu vực và thế giới; phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao; tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, nơi chính sách, nghiên cứu và ứng dụng thương mại được liên kết chặt chẽ.
- Trân trọng cảm ơn bà.