Văn hóa

Triển khai thi công tu bổ, tôn tạo đình Hàn Lạc

Tin, ảnh: Nguyễn Năng Lực 22/02/2026 - 17:46

Ngày 22-2, UBND xã Thuận An, (Hà Nội) tổ chức Lễ “Triển khai thi công công trình tu bổ, tôn tạo đình Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm (nay là xã Thuận An)”.

13-dinh-han-lac2.jpg
Đình Hàn Lạc. Ảnh Năng Lực

Đình Hàn Lạc thờ tướng quân Lã Tá Đường – một trong 12 sứ quân cai quản vùng đất Tế Giang, gồm một phần huyện Văn Giang (Hưng Yên), huyện Gia Lâm (Hà Nội), huyện Thuận Thành (Bắc Ninh cũ); có công bảo vệ dân làng an cư lạc nghiệp. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đình là nơi đặt trạm xá dã chiến của Trung đoàn Thủ đô, làm nhiệm vụ bảo vệ phía Bắc sông Hồng.

Đình Hàn Lạc đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa và Di tích cách mạng - kháng chiến.

Đình còn lưu giữ 6 đạo sắc phong của triều đình nhà Nguyễn. Gần đây, Giáo sư Bùi Xuân Đính và Giáo sư Đinh Khắc Thuân đã về khảo cứu, tìm được thêm một đạo sắc phong và nhiều tài liệu quý về Đức Thành hoàng lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

22-khoi-cong-dinh-lac.jpg
Toàn cảnh Lễ “Triển khai thi công công trình tu bổ, tôn tạo Đình Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm (nay là xã Thuận An)”. Ảnh Năng Lực

Trải qua thời gian, đình đã nhiều lần tu tạo, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm (cũ) đã lập dự án tôn tạo, tu bổ với tổng vốn thực hiện là 30 tỷ 648 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyện Gia Lâm; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Dự kiến, việc tu bổ, tôn tạo đình Hàn Lạc sẽ chính thức khởi công vào đầu tháng 2 năm Bính Ngọ (tháng 3-2026), sau mùa lễ hội.