Phường Nghĩa Đô phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Sáng 22-2, phường Nghĩa Đô đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn mỗi người dân nên trồng ít nhất một cây xanh vào dịp Tết để góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Từ đó, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét đẹp truyền thống, là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mỗi dịp xuân về.


Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách thức lớn, việc trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng càng có ý nghĩa quan trọng. Cây xanh không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống, giảm thiểu tác động của thiên tai, hạn chế phát thải khí nhà kính mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Năm nay, phường Nghĩa Đô lựa chọn Công viên Nghĩa Đô - công trình cấp thành phố chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng làm địa điểm tổ chức lễ phát động.
Với tổng diện tích hơn 8,6ha, trong đó mặt nước chiếm hơn 4,6ha, công viên được ví như “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu cho toàn khu vực. Việc trồng bổ sung cây xanh theo hướng ưu tiên hệ thực vật bản địa đa tầng, đa lớp, kết hợp hài hòa với hồ nước tự nhiên sẽ góp phần tạo nên không gian sinh thái bền vững, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Công viên Nghĩa Đô không chỉ là công trình công cộng mà còn là biểu tượng xanh, bền vững dâng lên Đảng, phục vụ nhân dân. Đây là nơi người cao tuổi tìm thấy sự thư thái, trẻ nhỏ được vui chơi, khám phá và mỗi người dân thêm gắn kết với thiên nhiên giữa lòng đô thị đang phát triển mạnh mẽ.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, lãnh đạo phường Nghĩa Đô kêu gọi các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và từng gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Không chỉ trồng cây vào dịp đầu xuân mà mỗi người cần duy trì thường xuyên trong năm khi điều kiện thời tiết thuận lợi; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, bảo đảm “trồng cây nào, sống cây đó”, chung tay xây dựng địa bàn ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”, góp phần chung tay vì một Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững.