Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 22-2-2026

Thư Ký 22/02/2026 06:09

Hào khí Ngọc Hồi - Đống Đa: Khơi dậy tinh thần "thần tốc" trong kỷ nguyên mới; Y tế Thủ đô đột phá phát triển trong kỷ nguyên vươn mình; Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân; Sân khấu Thủ đô khai xuân Bính Ngọ 2026: Rực rỡ sắc màu, bừng khí thế mới; Ấm áp lễ mừng thọ ở Thủ đô… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 22-2-2026.

Hào khí Ngọc Hồi - Đống Đa: Khơi dậy tinh thần "thần tốc" trong kỷ nguyên mới

man-trong-hoi-tai-le-hoi-ky-niem-237-nam-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da.-anh-viet-thanh.jpg
Màn trống hội tại Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: Viết Thành

Sáng 21-2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt gò Đống Đa, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đống Đa tổ chức Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh, Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cùng tên tuổi, sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung đã trở thành tấm gương ngời sáng về trí tuệ và nghệ thuật quân sự kiệt xuất; là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa khẳng định: “Hôm nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần “thần tốc” vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Đó không chỉ là tốc độ trong hành quân, mà là tốc độ trong cải cách, trong đổi mới tư duy, đổi mới mô hình tăng trưởng…”.

Y tế Thủ đô đột phá phát triển trong kỷ nguyên vươn mình

phoi-canh-khu-phuc-hop-y-te-cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-dai-hoc-y-ha-noi-tai-phuong-hoang-mai.-anh-handico.jpg
Phối cảnh Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai. Ảnh Handico

Phóng viên Hànộimới đã có cuộc đối thoại cùng PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về tầm nhìn và những dự án mang tính đột phá đang định hình diện mạo y tế Hà Nội.

Y tế Thủ đô sở hữu bề dày lịch sử lâu đời bậc nhất Việt Nam, với những trường đại học và bệnh viện có tuổi đời trên một thế kỷ. Đây là lợi thế rất lớn để phát triển y tế Thủ đô theo hướng hiện đại và bền vững.

Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai (Hà Nội) với quy mô hơn 16.000 tỷ đồng vừa khởi công ngày 17-1-2026 là dự án với tầm nhìn 100 năm của Hà Nội.

Hà Nội cần có chiến lược thu hút các bác sĩ giỏi thế giới về làm việc để tạo tiếng vang. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đang tiên phong mở rộng thị trường sang các nước láng giềng như Myanmar, đưa bệnh nhân của họ về Việt Nam, thay vì Thái Lan, nhờ chất lượng bác sĩ giỏi và giá cả cạnh tranh.

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân

niem-yet-danh-sach-cu-tri-tren-dia-ban-phuong-ba-dinh..jpg
Niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường Ba Đình.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào chủ nhật (ngày 15-3-2026) trên phạm vi cả nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức đúng quy trình ba vòng hiệp thương, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố gồm 39 người; danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 205 người.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết, từ nay đến ngày 15-3-2026, khối lượng công việc còn nhiều, song với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội đang đi đúng hướng, đúng tiến độ.

Sân khấu Thủ đô khai xuân Bính Ngọ 2026: Rực rỡ sắc màu, bừng khí thế mới

mot-tiet-muc-trong-chuong-trinh-hai-kich-ca-nhac-pho-cuoi-yeu-oi-la-yeu-cua-nha-hat-tuoi-tre-viet-nam..jpg
Một tiết mục trong chương trình hài kịch - ca nhạc “Phố cười - Yêu ơi là Yêu” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, sân khấu Thủ đô đồng loạt sáng đèn với chuỗi chương trình đậm hương vị Tết phục vụ công chúng.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam khai xuân khá sớm, ngay từ mùng 3 Tết Bính Ngọ (ngày 19-2), với chương trình “Ngựa du xuân ba miền” tại Rạp Xiếc Trung ương (số 67-69 phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ra mắt từ ngày 22-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), chương trình hài kịch - ca nhạc “Phố cười - Yêu ơi là Yêu” do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện, tại Rạp Tuổi trẻ (số 11 phố Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), mở ra không gian sân khấu ấm áp, lấy tiếng cười từ những câu chuyện gia đình đương đại.

Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, để mang đến những tiết mục hấp dẫn và an toàn cho khán giả, trước Tết Nguyên đán, toàn bộ sàn diễn của Rạp Xiếc Trung ương được cải tạo theo chuẩn quốc tế, bảo đảm độ dốc và giảm chấn để ngựa vận động an toàn, đồng thời hỗ trợ kết hợp giữa xiếc người và xiếc ngựa.

Ấm áp lễ mừng thọ ở Thủ đô

lanh-dao-xa-o-dien-chuc-tho-cho-cac-cu-cao-tuoi.-anh-nguyen-mai.jpg
Lãnh đạo xã Ô Diên chúc thọ cho các cụ cao tuổi. Ảnh: Nguyễn Mai

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội, lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được tổ chức trang trọng, ấm áp.

Tại phường Nghĩa Đô, lễ chúc thọ, mừng thọ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm. Năm nay, toàn phường có 1.668 người cao tuổi thuộc diện được chúc thọ, mừng thọ - một con số ấn tượng, phản ánh tuổi thọ và chất lượng sống ngày càng được nâng cao. Trong đó, có 8 cụ đại thọ trên 100 tuổi, 6 cụ tròn 100 tuổi, 10 cụ tròn 95 tuổi, 102 cụ tròn 90 tuổi…

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải cho biết, từ mùng 6 Tết đến giữa tháng Giêng, lãnh đạo phường cùng các ban, ngành trực tiếp dự lễ mừng thọ, chúc thọ tại từng tổ dân phố. Yêu cầu đặt ra là tổ chức mừng thọ chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm.

Thành phố Hà Nội đã rà soát, tổng hợp danh sách 9.582 người cao tuổi tròn 90 tuổi để trình Chủ tịch UBND thành phố tặng thiếp mừng thọ; 865 người tròn 100 tuổi được đề nghị Chủ tịch nước tặng thiếp mừng. Mức quà cao nhất là 1,5 triệu đồng dành cho người tròn 100 tuổi.