Hải Phòng: Một bệnh nhân tử vong bất thường do cắt amidan
Xã hội - Ngày đăng : 14:56, 14/10/2005
Chiều 11-10, người bệnh Trịnh Đắc Hiền, giáo viên, 26 tuổi, trú tại xã Hoà Bình (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) trong quá trình phẫu thuật cắt amidan tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) đã bị tử vong. Về nội dung thông tin trên, chiều 13-10, thạc sĩ Trần Hoài Nam, phó giám đốc BV Việt Tiệp cho biết: Người bệnh Trịnh Đắc Hiền nhập viện chiều 5/10, chẩn đoán bị viêm amidan cấp. Sau thời gian điều trị sáu ngày tích cực bằng kháng sinh liều cao nhưng không đỡ, được các bác sĩ chỉ định cắt amidan.
Bệnh viện đã tiến hành các xét nghiệm cần thiết, trong đó có xét nghiệm máu, kết quả không có các biểu hiện bất thường (không bị rối loạn đông máu). Khoảng 10 giờ sáng 11-10, người bệnh được đưa vào phòng cắt amidan. Trước khi tiến hành cắt, BS Trần Ngọc Thuỷ, Trưởng khoa Tai Mũi Họng kiểm tra đã phát hiện một khối viêm to và sùi (nghi là u sùi) nên quyết định không cắt mà chỉ lấy bệnh phẩm để sinh thiết chẩn đoán tế bào. Tuy nhiên, việc làm này đã khiến người bệnh không cầm máu được, mặc dù truyền bốn đơn vị máu nhưng cuối cùng,người bệnh đã tử vong lúc 18h30 cùng ngày.
Đặt câu hỏi tại sao người bệnh trước đó đã xét nghiệm không có dấu hiệu nào bất thường nhưng đến khi sinh thiết lại bị rối loạn đông máu, ông Nam khẳng định, người bệnh Hiền là trường hợp “đặc biệt” (?!), hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong, và đây cũng là “sự cố” bình thường của bệnh viện. Ông Nam cũng cho rằng, đến thời điểm này Hội đồng chuyên môn của bệnh viện vẫn chưa có kết luận gì về cái chết của người bệnh Hiền, cho nên không thể quy trách nhiệm gì cho kíp mổ, và việc đó cũng không cần thiết, vì đằng nào người bệnh đã chết rồi.
Trả lời của ông Phó giám đóc Bệnh viện Việt - Tiệp là hết sức vô lý. Bởi lẽ, ngay cả khi người bệnh chẳng may tử vong, cũng cần xác định rõ nguyên nhân gây nên cái chết, do chủ quan hay khách quan và tiến hành các bước cần thiết để các định nguyên nhân. Nhưng việc này dường như bệnh viện đã bỏ qua, khi người bệnh tử vong, gia đình đã chuyển ngay xác về quê an táng.
Chung quanh cái chết của người bệnh Hiền ở Vĩnh Bảo, dư luận chung cho rằng, việc cắt amidan là tiểu phẫu thuật, khó có thể dẫn đến tử vong, vả lại trước đó các xét nghiệm (đặc biệt là xét nghiệm máu) không phát hiện dấu hiệu gì bất thường, nhưng khi sinh thiết, người bệnh lại bị rối loạn đông máu. Phải chăng, kíp mổ đã quá chủ quan trong quá trình xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật?
HNMTC