Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau
Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Năm 2026, xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời. Các chương trình được tổ chức đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo đó, nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội đã tổ chức tặng quà với tổng giá trị khoảng 574 tỷ đồng cho trên 1 triệu lượt người là người có công với cách mạng, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách thành phố, thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền đối với các nhóm yếu thế trong xã hội.
Trong quá trình triển khai, Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát, lập danh sách, tổ chức trao quà; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, theo dõi sát quá trình trao tặng tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng trùng lặp, bỏ sót đối tượng. Việc công khai, minh bạch trong phân bổ và trao quà góp phần bảo đảm chính sách đi vào thực chất, đúng người, đúng nhu cầu.
Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo với tổng số 6.569 suất quà, trị giá hơn 6,39 tỷ đồng, tập trung vào các nhóm hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và các đối tượng yếu thế.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tổ chức ngày 5-2-2026 tại xã Thường Tín. Chương trình diễn ra với nhiều nội dung ý nghĩa như gói bánh chưng “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, gian hàng “0 đồng”, trao tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm và chúc Tết gia đình người có công. Những hoạt động giàu tính nhân văn đã tạo không khí ấm áp, gắn kết cộng đồng, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.
Song song với các chương trình điểm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích Quỹ “Vì người nghèo” thành phố số tiền hơn 5,59 tỷ đồng để trao 5.763 suất quà tại 126 xã, phường. Trong đó, 5.280 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất được trao cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 300 suất quà cho người cao tuổi khó khăn; 100 suất quà cho trẻ em khuyết tật; 83 suất quà cho người già, trẻ em khuyết tật, cô đơn không nơi nương tựa tại các cơ sở tôn giáo.
Bên cạnh nguồn lực của Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố còn tiếp nhận hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham mưu phân bổ 300 suất quà Tết kèm 300 túi quà với tổng kinh phí 690 triệu đồng để trao tặng các đối tượng đặc biệt khó khăn như hộ cận nghèo, công nhân lao động khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người mù, bệnh nhân chạy thận, người già cô đơn, người khuyết tật đang điều trị tại các cơ sở y tế, bảo trợ xã hội. Việc tổ chức trao quà được thực hiện thông qua Mặt trận các xã, phường, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Không chỉ chăm lo trên địa bàn, thực hiện sự phân công của Trung ương, Thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ ngoài địa bàn. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, 506 suất quà đã được chuẩn bị, vận chuyển bằng đường sắt để trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Gia Lai. Ngày 6-2-2026, Đoàn công tác của Thành phố trực tiếp thăm hỏi, trao quà và nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân sau thiên tai. Hoạt động thể hiện rõ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với các địa phương còn khó khăn.
Đặc biệt, Mặt trận Thành phố chú trọng chăm lo các nhóm đối tượng đặc thù như trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân điều trị dài ngày, người cao tuổi, người khuyết tật, người cô đơn không nơi nương tựa. Dịp Tết năm nay, Đoàn công tác Thành phố đã tổ chức thăm, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trao 28 suất quà và trực tiếp động viên các trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình.
Cùng với đó, các “xóm chạy thận” trên địa bàn Thành phố cũng được quan tâm thăm hỏi, trao quà. Những phần quà Tết tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên kịp thời, giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin trong hành trình điều trị dài ngày.
Chia sẻ về hoạt động chăm lo Tết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và các đột phá chiến lược, với trọng tâm là lấy Nhân dân làm trung tâm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, thành phố Hà Nội luôn xác định bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là biểu hiện sinh động của bản chất ưu việt của chế độ, là nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp”.
Có thể nói, thông qua các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Những phần quà nghĩa tình, những chuyến thăm hỏi kịp thời không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa niềm tin, sự ấm áp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.