Thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội: Hành trình mới, sứ mệnh mới
Ngày 5-2-2026, Thành ủy Hà Nội chính thức công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử báo chí Thủ đô. Đây không chỉ là cuộc tái cơ cấu bộ máy, mà còn mở ra hành trình mới, trao gửi sứ mệnh mới cho những người làm báo Thủ đô.

1.Trong bối cảnh cách mạng công nghệ số đang làm thay đổi căn bản ngành truyền thông toàn cầu, mô hình đa phương tiện tích hợp không còn là sự lựa chọn mà trở thành tất yếu. Việc hợp nhất Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Lao động Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô thành một cơ quan chính là sự cụ thể hóa Quy định số 373-QĐ/TƯ, ngày 23-9-2025 "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố", bảo đảm sự đồng bộ với các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ra đời trên cơ sở tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Thủ đô, khẳng định sứ mệnh làm cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Định hướng hành trình mới của báo chí Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 3 yếu tố cốt lõi, 5 nhiệm vụ trọng tâm và mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhớ và thực hiện tốt 12 chữ hành động: “Tiên phong - Đồng hành; Hiện đại - Hội tụ; Bản lĩnh - Chuyên nghiệp”.
Bí thư Thành ủy khẳng định, báo chí Hà Nội không chỉ đưa tin, mà phải định hướng dư luận, dự báo xu hướng, đồng hành cùng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân, phát hiện những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, giải quyết những vấn đề thực tiễn; tham gia giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ra thế giới; góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khẳng định, 12 chữ hành động mà đồng chí Bí thư Thành ủy căn dặn sẽ được mỗi cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội biến thành những “lời hứa nghề nghiệp”. Đó là: Tiên phong không chỉ ở chuyện dùng công nghệ mới, mà dám đi trước một bước trong cách nghĩ, cách tiếp cận vấn đề. Đồng hành không chỉ là đưa tin kịp thời, mà là đứng cùng người dân, doanh nghiệp, chính quyền trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Hiện đại không chỉ ở trường quay, thiết bị, mà ở tư duy sản xuất nội dung, trong cách kể chuyện về một Hà Nội đang đổi thay từng ngày. Hội tụ không chỉ là đa loại hình báo chí, mà là sự hội tụ của trí tuệ và kinh nghiệm, sự đoàn kết của tập thể Báo. Bản lĩnh và chuyên nghiệp không chỉ được nhắc trong điều lệ, quy chế, mà phải nhìn thấy trong từng con chữ, từng khuôn hình, từng quyết định cụ thể.
2. Con đường phía trước sẽ có những thách thức. Việc hợp nhất 6 cơ quan báo chí với văn hóa tổ chức khác nhau, phong cách riêng biệt, đội ngũ nhân sự đa dạng đòi hỏi sự khéo léo trong quản lý, sự sẻ chia để hòa quyện, hòa đồng, để cùng nhìn về một hướng. Cần có lộ trình rõ ràng, cơ chế vận hành hiệu quả để đảm bảo không gián đoạn hoạt động, không làm giảm chất lượng sản phẩm báo chí.
Bối cảnh truyền thông hiện đại với sự bùng nổ của mạng xã hội, sự cạnh tranh gay gắt về thu hút khán giả, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nội dung và tốc độ phản ánh thông tin cũng đặt ra không ít áp lực. Làm thế nào để vừa giữ vững tính chính thống, độ tin cậy vốn có, vừa đổi mới sáng tạo, tiếp cận đa dạng đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ? Làm sao để sản xuất nội dung chất lượng cao trên nhiều nền tảng, từ báo in, truyền hình, phát thanh đến các kênh truyền thông số?
Nhưng, thách thức luôn đi cùng cơ hội. Sự hợp nhất tạo ra một tổ chức có quy mô lớn, nguồn lực dồi dào, năng lực đa phương tiện toàn diện. Đây là nền tảng để xây dựng một tổ chức truyền thông hiện đại, có khả năng cạnh tranh không chỉ trong nước mà cả khu vực. Sự đa dạng về chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự từ các cơ quan hợp nhất là nguồn lực quý báu nếu được khai thác, phát huy đúng mức.
Báo chí Hà Nội có truyền thống vẻ vang, gắn liền với lịch sử cách mạng của Thủ đô và đất nước. Từ những tờ báo đầu tiên ra đời trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập đến những năm xây dựng đất nước, báo chí Thủ đô luôn là tiếng nói tiên phong, dẫn dắt dư luận, động viên nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tiên phong trong đổi mới cách nghĩ, cách làm. Các thế hệ nhà báo Hà Nội đã cống hiến tài năng, tâm huyết, thậm chí cả máu xương để xây dựng nên những giá trị văn hóa báo chí đáng tự hào.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kế thừa di sản ấy như một trách nhiệm thiêng liêng. Tiếp nối truyền thống không có nghĩa là bảo thủ, trì trệ, mà là giữ vững những giá trị cốt lõi - tính Đảng, tính Nhân dân, sự trung thực, khách quan, tinh thần phục vụ - đồng thời không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động để thích ứng với thời đại.
Trong kỷ nguyên số, báo chí phải biết khai thác sức mạnh của công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, sử dụng đa nền tảng để tiếp cận người đọc, người xem, người nghe một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, phải giữ vững bản sắc, không chạy theo cái gọi là "thị hiếu" một cách mù quáng, không hy sinh chất lượng để đổi lấy “lượt view”.
3. Nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng “Đề án Thông tin, truyền thông thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030” nhằm tạo ra xung lực mới cho lĩnh vực này, phát huy vai trò, trách nhiệm quan trọng của báo chí Thủ đô trong kỷ nguyên mới, tập trung vào việc định hướng chính trị, lan tỏa giá trị văn hóa, và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và mục tiêu xây dựng Thủ đô trong giai đoạn mới.
Với sự ra đời của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, người dân Thủ đô và cả nước kỳ vọng sẽ có một tổ chức truyền thông mạnh, hiện đại, uy tín, đủ sức cạnh tranh trong và ngoài nước. Một cơ quan có khả năng sản xuất những sản phẩm báo chí chất lượng cao, đa dạng thể loại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng phong phú của công chúng.
Đây phải là nơi tập hợp, đào tạo và phát triển đội ngũ nhà báo tài năng, tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, am hiểu công nghệ hiện đại. Một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến và phát triển.
Sự ra đời của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khởi đầu cho một hành trình mới. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm chính trị, với sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, với truyền thống vẻ vang và nguồn lực dồi dào, tin tưởng rằng, cơ quan báo chí mới sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, xứng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.