Mỗi phút giây đều hướng tới mục tiêu đưa đất nước tiến lên
Tết Bính Ngọ 2026, Thủ đô Hà Nội không chỉ rực rỡ sắc xuân, mà còn toát lên tinh thần trách nhiệm cao độ, coi mỗi phút giây là cơ hội để hướng tới sự phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân.
Âm thầm giữ nhịp vận hành của thành phố
Năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, với nhiều nhiệm vụ chính trị đặt ra hết sức nặng nề và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt như đặt nền móng cho Thủ đô phát triển với tầm nhìn 100 năm và phấn đấu tăng trưởng từ 11% trở lên tạo đà duy trì tăng trưởng ở mức này cho cả giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Quyết tâm giành thắng lợi ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết đã được Hà Nội hiện thực hóa bằng quyết tâm làm việc xuyên Tết.

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã quán triệt sâu sắc tinh thần làm việc xuyên Tết, không kể ngày nghỉ, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiều công trình thi công xuyên Tết, nhất là các dự án hạ tầng mang tính động lực như đường cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hay các công trình phòng, chống úng ngập như cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu, hồ điều hòa Phú Đô, hồ đầu mối Mễ Trì... Công trường không chỉ rộn rã tiếng máy, mà các bộ phận chỉ huy, tham mưu cũng khẩn trương theo dõi, tổng hợp, báo cáo hằng ngày qua hệ thống theo dõi và nhóm Zalo riêng, đảm bảo tiến độ thi công.
Lãnh đạo thành phố chính là những tấm gương thực hành tinh thần làm việc xuyên Tết, không kể ngày nghỉ. Không chỉ công trường, những đơn vị trực Tết để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và công nhân, lao động, chính các đồng chí lãnh đạo thành phố vẫn ngày đêm chỉ đạo, cho ý kiến đối với những công việc cần thiết, cấp bách của thành phố, nhất là việc hoàn thiện bộ ba trụ cột chiến lược Quy hoạch - Thể chế - Mô hình phát triển.
Ngay trong sáng ngày cuối năm Ất Tỵ, hai tổ công tác về xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sửa đổi Luật Thủ đô vẫn họp bàn hoàn thiện dự thảo để kịp tiến độ trình Bộ Chính trị ngày 23-2 tới.
Các cơ quan thường trực cũng làm việc ngày đêm để hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TƯ ngày 6-1-2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80-NQ/TƯ ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam để sẵn sàng triển khai ngay khi Trung ương tổ chức quán triệt hai nghị quyết này.
Ngay tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cán bộ, công chức vẫn làm việc bất kể ngày nghỉ để bảo đảm chất lượng cao nhất cho dự thảo Đề án thông tin, truyền thông thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẵn sàng cho một năm mới, nơi thông tin, truyền thông thực sự sẽ “đi trước” mở đường, bảo đảm “xã hội đồng thuận” phục vụ sự phát triển của Thủ đô và đất nước.
Chưa kể, bộ phận thường trực của hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở theo "4 trục" (cơ quan Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể) duy trì nghiêm chế độ báo cáo, bám sát thực tiễn để kịp thời chỉ đạo, giải quyết nhu cầu của dân.
Và còn nhiều câu chuyện cho thấy tinh thần cống hiến hết mình vì thành phố, vì nhân dân trong dịp Tết này. Đó là lực lượng y tế ứng trực 24/7, giám sát dịch bệnh tại sân bay Nội Bài và các lễ hội; lực lượng công an, quân đội đảm bảo an ninh trật tự; các dự án hạ tầng như cung cấp điện nước ổn định, vệ sinh môi trường để phố phường sáng - xanh - sạch - đẹp... Tất cả đã nói lên một Hà Nội rất khác trong xuân Bính Ngọ, nơi tỏa sáng rực rỡ một tinh thần cống hiến hết mình vì nước, vì dân.
Trong những ngày Tết thiêng liêng, khi mỗi gia đình Thủ đô sum vầy bên người thân, nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức và người lao động vẫn âm thầm làm việc, giữ nhịp vận hành của thành phố, bảo đảm tiến độ các công việc trọng điểm. Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững để mỗi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, để Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và đáng sống.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Không có thời gian để trễ nải
Tinh thần làm việc xuyên Tết, không kể ngày nghỉ, chính là biểu hiện tiên phong, gương mẫu của Hà Nội, nghiêm túc thực hành cam kết của Đảng bộ thành phố tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ Thủ đô. Đây còn là minh chứng sống động nhất về tinh thần phục vụ, kiến tạo của cấp ủy, chính quyền, sẵn sàng vượt qua khó khăn, trở ngại để thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm, trong lời chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tối 16-2-2026 tại Trụ sở Thành ủy, đã nhấn mạnh: "Tôi đặc biệt hoan nghênh tinh thần "làm xuyên Tết" của các đồng chí. Đó không chỉ là sự tận tụy, mà là ý thức trách nhiệm trước thời cơ lịch sử của dân tộc. Chúng ta không có thời gian để trễ nải; mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên". Sự ghi nhận này không chỉ động viên mà còn khẳng định tinh thần tiên phong của Hà Nội, coi hạnh phúc nhân dân là trên hết.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động làm việc xuyên Tết, thành phố đã quan tâm chăm lo đời sống kịp thời. Lương thưởng Tết được đảm bảo. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong Tết được cấp ủy, chính quyền quan tâm động viên. Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung ương và thành phố thăm hỏi, chúc Tết, động viên các lực lượng ngay trước thời khắc Giao thừa thiêng liêng càng giúp họ yên tâm cống hiến, góp phần vào sự ổn định an ninh, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường của Thủ đô trong dịp Tết.
Những chuyển động mạnh mẽ của Thủ đô từ sau Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đến nay, nhất là sự đổi mới quyết liệt về tư duy và hành động, đã đem lại niềm tin, hy vọng về thành công trong năm 2026.
Từ thi công xuyên Tết các công trình khẩn cấp đến hoàn thiện thể chế như đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ, sửa Luật Thủ đô và cụ thể hóa Nghị quyết 79, 80-NQ/TƯ, Hà Nội đang thể hiện rõ một tinh thần làm việc đúng như khẳng định của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: “Hà Nội xác định rõ mọi quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thành phố sẽ hành động với tinh thần nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Việc đã rõ thì làm ngay, việc còn vướng thì tập trung tháo gỡ đến cùng, mục tiêu đặt ra thì quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất”.
Nhiệm vụ đặt ra phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải thật sự “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững” như chủ đề hành động năm 2026 đã đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần thật sự cố gắng, nỗ lực đúng như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô: “Mỗi người phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và đặc biệt là trách nhiệm dấn thân; phải đi trước, đi đầu trong mọi việc, từ tư duy đổi mới đến hành động cụ thể, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân”.
Sự hy sinh thời gian, những phút giây sum vầy của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động trong Tết này sẽ trở thành những tấm huy hiệu ghi dấu kỷ niệm về một thời chúng ta đã sống hết mình cho lý tưởng, vì tương lai phát triển của Thủ đô và đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Để nhiều năm sau này, mỗi khi Tết đến xuân về khi ôn lại kỷ niệm, niềm hạnh phúc, tự hào lại trào dâng.