Sức khỏe

Cấp cứu kịp thời trường hợp song thai trong và ngoài tử cung hiếm gặp

THẢO HƯƠNG 17/02/2026 - 08:59

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp song thai đặc biệt, gồm một thai trong buồng tử cung và một thai ngoài tử cung - tình trạng hiếm gặp trong sản khoa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và tính mạng người mẹ.

Bệnh nhân là chị Thùy Dung (26 tuổi, trú tại Sơn Tây, Hà Nội). Trước đó, sau khi thử que phát hiện có thai, chị đến khám tại một phòng khám tư nhân và được chẩn đoán có thai trong buồng tử cung. Tuy nhiên, hai ngày sau, chị xuất hiện đau bụng vùng hạ vị bên phải kèm ra dịch nâu âm đạo. Khi tái khám, bác sĩ nghi ngờ dấu hiệu chửa ngoài tử cung và tư vấn bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra.

z7540019464404_3b910a166e49e489463d0cd7fc357c6b.jpg
Bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm đầu dò và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ Khoa Khám sản tự nguyện xác định bệnh nhân mang song thai dị vị (heterotopic pregnancy), gồm một thai trong buồng tử cung và một thai ngoài tử cung tại vòi tử cung phải.

Theo các bác sĩ, song thai dị vị là tình trạng rất hiếm gặp. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, khối chửa ngoài tử cung có thể vỡ, gây xuất huyết nội nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mẹ.

Trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh là ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải - Trưởng khoa Phụ Nội tiết, cùng BSCKI Vũ Thị Trúc và ê kíp gây mê hồi sức. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi lấy khối chửa ngoài tử cung, bảo tồn tối đa vòi tử cung, đồng thời đảm bảo an toàn cho thai trong buồng tử cung.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại khoa A1. Tình trạng toàn thân ổn định, thai trong tử cung phát triển tốt. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện có thai, phụ nữ cần thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa sản để xác định chính xác vị trí thai. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng một bên, ra máu âm đạo, chóng mặt, mệt nhiều… cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sản để được kiểm tra. Đặc biệt, không nên chủ quan ngay cả khi đã được chẩn đoán có thai trong buồng tử cung nhưng sau đó xuất hiện triệu chứng bất thường.

Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng người mẹ mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thai kỳ tiếp tục phát triển an toàn.