Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 7-2-2026
Đô thị đa mục tiêu: Lời giải bài toán tái định cư và bình ổn thị trường; Kinh tế Việt Nam tháng 1-2026: Khởi đầu tích cực; Hà Nội sẵn sàng mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026: Đổi mới, văn minh và giàu bản sắc; "Chắp cánh" cho nông sản Thủ đô; Hà Nội bảo đảm an sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026: Không để ai bị bỏ lại phía sau… là những tin tức chính trên số báo in Hànộimới ngày 7-2.
Đô thị đa mục tiêu:
Lời giải bài toán tái định cư và bình ổn thị trường

Các dự án khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được khởi công, đánh dấu bước đi cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ thành phố về phát triển đô thị theo mô hình mới. Điều này cũng mở ra hướng tiếp cận căn cơ để giải bài toán tái định cư, giải phóng mặt bằng và bình ổn thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay.
Kinh tế Việt Nam tháng 1-2026:
Khởi đầu tích cực

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026, nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với hàng loạt chỉ số kinh tế - xã hội tăng trưởng khả quan. Điều này cho thấy đà phục hồi và phát triển được duy trì ổn định ngay từ đầu năm.
Hà Nội sẵn sàng mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026:
Đổi mới, văn minh và giàu bản sắc

Nhằm bảo đảm mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, văn minh, trang trọng, đúng truyền thống và có chất lượng, ngày 6-1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì tổ chức Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại một số lễ hội lớn, có sức hút đông đảo nhân dân và du khách trên địa bàn Thủ đô như: Lễ hội Gióng đền Sóc (xã Sóc Sơn), Lễ hội đền Hai Bà Trưng (xã Mê Linh), Lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh)…
"Chắp cánh" cho nông sản Thủ đô

Bưởi từng là cây trồng chủ lực, làm giàu cho hàng nghìn hộ nông dân ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, những năm gần đây, do cung vượt cầu, hiệu quả kinh tế không còn như trước, dẫn đến nhiều nông dân bị giảm thu nhập, không ít vườn bưởi bị lãng quên hoặc chặt bỏ. Trước tình trạng này, Hợp tác xã Hà Nội Xanh (xã Liên Minh) lựa chọn chế biến sâu, xây dựng chuỗi giá trị khép kín, hướng tới xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Halal rộng lớn. Nhờ vậy, những nông sản quen thuộc của Hà Nội đang dần lấy lại vị thế...
Hà Nội bảo đảm an sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026:
Không để ai bị bỏ lại phía sau

Những ngày này, cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội đang tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Từ những chương trình hỗ trợ cụ thể ở cơ sở đến các kế hoạch bao trùm trên toàn địa bàn, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã và đang được hiện thực hóa bằng sự sẻ chia kịp thời, thiết thực.