Xã hội

Đổi mới tuyên truyền pháp luật: Công an "bắt trend" để người dân dễ hiểu, dễ nhớ

Thanh Trúc 28/01/2026 - 14:13

Với những ngôn từ thân thiện, gần gũi pha chút hài hước cùng những hình ảnh minh họa bắt mắt, nhiều trang mạng xã hội của công an phường, xã tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành phương tiện truyền thông pháp luật hiệu quả, hấp dẫn, thu hút người xem.

a478.cong-an.jpg
Hình minh họa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm của Công an phường Tân Bình. Nguồn: CAP Tân Bình.

Ngày 28-1, trang fanpage trên Facebook của Công an phường Tân Bình đăng tải nội dung mà khi đọc, ai cũng bật cười thú vị, nhưng dễ nhớ và dễ ngấm. Trang viết: “Đi hát karaoke "tay vịn" hay gọi đào anh/đào em "rót bia" giờ không còn là chuyện đùa vui đơn thuần. Với Nghị định 282/2025/NĐ-CP, mức phạt đã được tăng lên đáng kể, đánh thẳng vào túi tiền và danh dự của những ai thích "vui quá đà".

Sau khi tóm tắt các mức phạt chính cho hành vi mua dâm, quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dục và trách nhiệm của chủ quán bar, karaoke, massage…., các “chú công an” kết luận: “Nghị định mới 282/2025 ra đời với mục tiêu quét sạch tệ nạn. Đừng để một buổi tối "rót bia, tay vịn" trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình và vết đen trong hồ sơ cá nhân. Vui thôi đừng vui quá - Kẻo pháp luật "vịn" vào vai!”, cùng với đó là hình ảnh minh họa do AI tạo dựng, rất thu hút người xem.

a481.cong-an.jpg
Hình minh họa tuyên truyền: Đã uống rượu bia, không lái xe. Nguồn: CAP Tân Bình.

Cũng là một nội dung tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội, Công an phường Tân Bình viết: Thần cồn = 40 củ. Thần đèn = 20 củ. Vì một cái Tết ấm no, trọn vẹn: Bà con mình chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông nha!

Còn trên trang fanpage của Công an phường Tân Hưng viết: “Cô chú bán tạp hóa, bán rau, sửa xe nhỏ lẻ… đọc kỹ bài để khỏi lo từ năm 2026 nhá. Cô chú chắc đã nghe nhiều đến “bỏ thuế khoán, ghi sổ phức tạp, phải dùng phần mềm, phải kê khai đủ thứ…” nhưng trên thực tế, từ năm 2026, Nhà nước hỗ trợ cô chú rất nhiều. Cụ thể: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu bằng hoặc nhỏ hơn 500 triệu đồng/năm không thuộc diện chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN. Nhà nước chỉ cần biết cô chú bán hàng được bao nhiêu, nên hãy ghi chép những hàng hoá cô chú bán được…”

a479.cong-an.jpg
Đồ họa phổ biến quy định pháp luật về thuế cho hộ kinh doanh nhỏ. Nguồn: CAP Tân Hưng.

Sau khi đưa những ví dụ rất ngắn gọn, cụ thể, trang fanpage của Công an phường Tân Hưng kết luận: “Cô chú nhớ 3 dòng là đủ: Bán được bao nhiêu → ghi bấy nhiêu. Chỉ ghi tiền bán → không ghi tiền mua. Doanh thu dưới 500 triệu/năm → KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ. Cô chú đừng tự đoán, đừng nghe tin đồn. Cô chú đọc là hiểu. Hiểu là yên tâm. Yên tâm để làm ăn”.

Cũng với hình thức, ngôn từ tương tự gần gũi với người dân, Công an phường Chánh Hiệp nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, phòng, chống trộm cắp dịp Tết. Công an xã Củ Chi nhắc nhở “hội chị em bạn dì” chia sẻ cẩm nang “chơi hụi không đi tù, trong đó nhấn mạnh: “Chào các đồng môn "Hụi viên" và các "Chủ hụi" quyền năng! Chơi hụi là để giúp nhau lúc kẹt tiền, chứ không phải chơi trò trốn tìm ra nước mắt. Hụi mong manh, lằn ranh giữa tương trợ và "tương tác" lẫn nhau cực ngắn! Hãy thượng tôn pháp luật để hụi mãi là tình thân!”.

Còn Công an xã Nhà Bè viết: “Tết sắp đến rồi, xin đừng “vung tay quá trán”. Gặp nhau để gây thương nhớ, không phải gây thương tích nha bà con! Rượu bia vào → lý trí ra. Nóng giận 1 phút = mất vui, mất tiền, có khi mất luôn cái Tết. Ai có dấu hiệu quá đà, né ra cho lành, cần thì báo Công an xã hỗ trợ liền! Sao cũng được, Bình yên là được! (không vi phạm pháp luật)…”.

Nhận xét về những nội dung này, bà Nguyễn Lệ Thi, 78 tuổi, ngụ tại phường Tân Hưng, chia sẻ: “Những nội dung phổ biến pháp luật theo cách này gây tâm lý nhẹ nhàng, vui vẻ cho người xem, khiến mọi người chú ý hơn và dễ nhớ những thông điệp chính. Hình ảnh cơ quan Công an trong mắt người dân cũng vì thế mà gần gũi, thân thiện hơn. Tôi rất thích cách truyền thông này”.

a482.jpg
Đồ họa tuyên truyền nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Nguồn: CAX Bình Chánh.

Còn bạn Phạm Minh Khôi, sinh viên Trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: “Tụi em gọi đùa những bài đăng kiểu này là “chú công an chơi Facebook”. Những nội dung tuyên truyền đưa theo cách trên khiến người trẻ như chúng em dễ đọc, dễ nhớ, lại vui nữa. Các chú công an bắt "trend" (xu hướng) hơn cả thanh niên. Cách đưa tin này khiến mọi người quan tâm hơn đến quy định của pháp luật để hiểu và tuân thủ. Mong có nhiều hơn nữa những nội dung phong phú như vậy để mọi người cùng biết và làm theo”.

Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng đã và đang đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền pháp luật theo hướng trực quan, sinh động và ứng dụng công nghệ, thay vì phương pháp truyền thống.

Các hình thức mới bao gồm tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền qua mạng xã hội, phát tờ rơi, và tổ chức các chuyên đề tại trường học, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.