Thế giới

Pháp và EU bất đồng về việc Anh cung cấp tên lửa cho Ukraine

Thương Nguyệt 27/01/2026 - 16:56

Pháp xung đột với một số quốc gia EU về đề xuất cho phép Ukraine sử dụng khoản vay do khối này bảo lãnh để mua tên lửa Storm Shadow của Anh.

Bất đồng giữa Pháp và Liên minh châu Âu (EU) xuất phát từ việc Paris luôn thúc đẩy những ưu đãi đối với ngành công nghiệp quân sự của khối này trong các thương vụ mua sắm dành cho Ukraine.

Hồi tháng 12-2025, các nhà lãnh đạo EU đã phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro (tương đương 107 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine đáp ứng nhu cầu quân sự và thâm hụt ngân sách, với các quy định chi tiêu ưu tiên mua vũ khí do EU sản xuất trước khi mua từ quốc gia không thuộc khối này.

Theo RT ngày 27-1, 11 quốc gia thành viên EU đã đề xuất nới lỏng quy định này để Ukraine có thể dễ dàng mua sắm các loại vũ khí từ quốc gia ngoài khối, trong đó có Storm Shadow - loại tên lửa hành trình tầm xa mà Kiev đang thiếu.

thumbs_b_c_188e56c867e1fa190a913edeb9085246.jpg
Mẫu tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất. Ảnh: Anadolu

Tuy nhiên, Pháp đã nổi lên như một rào cản rõ ràng đối với kế hoạch này khi Paris là trung tâm của những nỗ lực tự chủ chiến lược trong EU, đặc biệt trước lo ngại gia tăng về sự phụ thuộc quốc phòng quá mức vào Mỹ sau những tranh cãi liên quan đến đảo Greenland của Đan Mạch.

Theo thiết kế hiện tại của khoản vay 90 tỷ euro, chi tiêu cho vũ khí sẽ dựa trên quy trình ưu tiên các nhà sản xuất Ukraine. Các công ty quốc phòng EU, những quốc gia đối tác như Anh và nhà cung cấp bên ngoài châu Âu, bao gồm cả Mỹ, sẽ được xem xét cuối cùng. Các quan chức Ukraine ước tính, khoảng 24 tỷ euro trang thiết bị trong năm 2026 sẽ đến từ các nhà cung cấp ngoài EU.

Trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cảnh báo, khoản vay do EU bảo lãnh không nên bị ràng buộc bởi quy tắc ưu tiên “mua hàng châu Âu”, đồng thời thừa nhận rằng khối này “không thể cung cấp đầy đủ mọi thứ mà Ukraine cần để tự vệ”.

Trong diễn biến liên quan, Nga đã lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhận định rằng động thái hỗ trợ này chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lo ngại nguy cơ các quan chức Ukraine cấp địa phương tham nhũng khoản vay 30 tỷ euro do EU huy động nhằm hỗ trợ ngân sách của Ukraine.

(Theo RT)