Văn hóa

Ngày hội của những người làm báo tại Đại hội XIV của Đảng

Nguyệt Ánh thực hiện 23/01/2026 - 12:50

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đội ngũ người làm báo cách mạng đã hội tụ về Đại hội XIV của Đảng với tâm thế tự hào và trách nhiệm cao nhất.

Tác nghiệp tại sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước, mỗi phóng viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền tin, mà còn khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân. Với sự hỗ trợ tối đa từ Ban tổ chức, các phóng viên đều đang nỗ lực từng giờ để truyền tải trọn vẹn "hơi thở" của Đại hội, góp phần đưa các quyết sách mang tính lịch sử sớm đi vào thực tiễn đời sống.

Phóng viên Nguyễn Khánh Ly (Báo Hànộimới):
Ý thức rõ trách nhiệm tuyên truyền về sự kiện trọng đại của đất nước

khanh-ly.jpg

Tham gia đưa tin các sự kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây là lần thứ hai, tôi được Ban Biên tập Báo Hànộimới tin tưởng lựa chọn, cùng các đồng nghiệp tham gia phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội. Vinh dự được góp phần đưa tin tại sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chúng tôi càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mỗi phóng viên trong quá trình tác nghiệp.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, nhóm phóng viên Báo Hànộimới thường xuyên có mặt tại Trung tâm báo chí từ rất sớm, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp nhịp nhàng với các ê kíp của báo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vòng ngoài. Mục tiêu của chúng tôi là kịp thời phản ánh đầy đủ, chính xác các thông tin từ Đại hội, đồng thời, triển khai hiệu quả những chỉ đạo của Ban Biên tập trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Mong muốn duy nhất của chúng tôi là hoàn thành nhiệm vụ được Ban Biên tập phân công, giao nhiệm vụ, qua đó, đóng góp một phần nhỏ bé để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Báo Hànộimới trong việc lan tỏa kịp thời, sâu rộng, đa chiều những thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phóng viên Lê Văn Chuẩn (Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội):
Kịp thời lan tỏa các thông tin về Đại hội

pv-daihoi.jpg

Không khí tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Đối với đội ngũ những người làm báo, đây thực sự là một ngày hội nghề nghiệp, khi các phóng viên hội tụ về tác nghiệp với tinh thần phấn khởi và trách nhiệm cao.

Để bảo đảm dòng chảy thông tin thông suốt, Ban tổ chức đã ban hành các quy định tác nghiệp cụ thể, khoa học, vừa giữ vững an ninh, trật tự, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên kịp thời lan tỏa thông tin chính thống và tinh thần dân chủ, đoàn kết của Đại hội. Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường truyền Internet, được đầu tư đồng bộ, đáp ứng hiệu quả yêu cầu tác nghiệp của các cơ quan báo chí.

Xuyên suốt quá trình quan sát và trực tiếp làm việc, tôi cảm nhận rõ rệt nhất tinh thần đoàn kết và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Dù đến từ nhiều đơn vị khác nhau, các phóng viên có mặt tại Đại hội lần này đều là những gương mặt tiêu biểu, được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm rất cao. Đặc biệt, sự phối hợp này đã xóa nhòa khoảng cách giữa các cơ quan thông tấn, cùng nhau tạo nên những tin bài kịp thời nhất để đáp ứng sự mong chờ của khán thính giả, độc giả và nhân dân cả nước.

Chính sự chuẩn bị chu đáo về cả con người lẫn phương tiện, cùng tinh thần chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đã giúp báo chí phản ánh trung thực, sinh động không khí từ Đại hội. Qua đó, dòng chảy thông tin từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia luôn được duy trì liên tục, chính xác, góp phần vào thành công chung trong công tác truyền thông của Đại hội XIV.

Phóng viên Nguyễn Văn Hiếu (Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế):
Dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghề nghiệp

nguyen-van-hieu(2).jpg

Là phóng viên trẻ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, lần đầu tiên được trực tiếp tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự. Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghề nghiệp của bản thân tôi.

Được có mặt tại Đại hội, trực tiếp chứng kiến không khí trang nghiêm, dân chủ, trách nhiệm của các phiên làm việc, tôi càng cảm nhận rõ hơn vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi thông tin được chuyển tải, mỗi hình ảnh được ghi lại không chỉ phản ánh diễn biến của Đại hội, mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, sự đồng thuận và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôi luôn theo sát các hoạt động, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, giúp người dân thành phố Huế và bạn đọc cả nước nắm bắt đầy đủ tinh thần, nội dung và những quyết sách quan trọng của Đại hội. Thông qua các tác phẩm báo chí, tôi mong muốn góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng sớm đi vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương và đất nước.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đại hội còn là cơ hội quý báu để tôi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trên cả nước, qua đó không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp.

Phóng viên Bùi Thu Trang (Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu):
Truyền tải trọn vẹn, sinh động tinh thần của Đại hội XIV

bui-thu-trang.jpg

Lần đầu tiên được tác nghiệp tại một sự kiện trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi thực sự ấn tượng trước công tác tổ chức hậu cần dành cho báo chí.

Ngay tại Trung tâm báo chí, Ban tổ chức đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu tác nghiệp của phóng viên. Hệ thống máy tính riêng cùng mạng nội bộ có dây với khoảng 80 cổng kết nối bảo đảm tốc độ truyền tin nhanh, an toàn và bảo mật; đội ngũ kỹ thuật túc trực 24/7, kịp thời hỗ trợ, giúp dòng chảy thông tin luôn thông suốt.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp từ Ban tổ chức được triển khai kịp thời, hiệu quả, từ hỗ trợ tiếp cận nhân vật phỏng vấn, bố trí vị trí tác nghiệp đến cung cấp thông cáo báo chí... Sự quan tâm, động viên trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn đối với đội ngũ phóng viên.

Đối với phóng viên các tỉnh vùng xa như Lai Châu, điều kiện nhân lực còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự khẩn trương và chính xác cao. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ bài bản từ Ban tổ chức, tôi tin tưởng có thể truyền tải trọn vẹn, sinh động hơi thở của Đại hội XIV đến với đồng bào tỉnh nhà.