Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 23-1-2026

Thư Ký

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Năng lực, bản lĩnh, kiên định, vững vàng; Trách nhiệm cao cả và sứ mệnh thiêng liêng; Kinh tế tư nhân: Chủ công thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo; Bài 4: Kết quả thực chất - Thước đo trách nhiệm; Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 23-1-2026.

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Năng lực, bản lĩnh, kiên định, vững vàng

viet-nam-no-luc-duy-tri-tang-truong-kiem-soat-lam-phat-bao-dam-cac-can-doi-lon-cua-nen-kinh-te.-trong-anh-boc-xep-hang-xuat-khau-tai-cang-lach-huyen-thanh-pho-hai-phong-.-anh-nguyen-vinh.jpg
Việt Nam nỗ lực duy trì tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong ảnh: Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng). Ảnh: Nguyễn Vĩnh

Dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII là sự thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng và tính vững vàng trong điều hành phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là sự vận hành tương đối đồng bộ giữa tư duy chiến lược và cơ chế triển khai.

Bản lĩnh chính trị là tiêu chí đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều lực kéo đối nghịch tác động đồng thời: Lực kéo của phát triển nhanh - lực kéo của bền vững; yêu cầu mở cửa - yêu cầu giữ vững tự chủ; nhu cầu cải cách mạnh - nhu cầu ổn định xã hội; sức ép cạnh tranh - sức ép bảo đảm an sinh.

Kiên định là phẩm chất cốt lõi của một đảng cầm quyền cách mạng. Kiên định không phải là “bảo thủ”, càng không đồng nghĩa với phủ định đổi mới; trái lại, kiên định mục tiêu chiến lược chính là điều kiện để đổi mới đúng hướng, tránh chệch hướng, tránh dao động.

Trách nhiệm cao cả và sứ mệnh thiêng liêng

Công việc đặc biệt hệ trọng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, đó là sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Phải khẳng định, Đại hội XIV thống nhất cao bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong tình hình mới.

Trách nhiệm cao cả và sứ mệnh thiêng liêng đó cũng chính là thông điệp, lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội XIV: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để nhân dân thấy, nhân dân tin, nhân dân ủng hộ, nhân dân đồng hành và nhân dân thụ hưởng”.

Kinh tế tư nhân: Chủ công thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo

day-chuyen-lap-rap-o-to-tai-nha-may-cua-thaco-kia-cong-ty-co-phan-tap-doan-truong-hai-..jpg
Dây chuyền lắp ráp ô tô tại nhà máy của Thaco Kia (Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải).

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 42,3% GDP, chiếm hơn 85% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là khu vực năng động nhất, luôn đi đầu trong việc mở rộng đầu tư, khai thác thị trường, tiếp cận công nghệ mới và đổi mới phương thức quản trị.

Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng, dù Đảng, Nhà nước rất quan tâm và có nhiều chính sách về phát triển kinh tế tư nhân, nhưng một số chính sách có thể chưa thực sự trúng, chưa đúng và chưa đủ mạnh; hoặc khâu tổ chức thực hiện chưa tốt.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt nhận định, trong cấu trúc phát triển, kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 3 trụ cột vững chắc của nền kinh tế. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tạo nền tảng ổn định vĩ mô, hạ tầng và thể chế. Kinh tế tư nhân là mũi nhọn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khai phá thị trường và tạo giá trị gia tăng. Khu vực FDI mang đến vốn, công nghệ, phương thức quản trị tiên tiến và mạng lưới kết nối quốc tế.

Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới: Trách nhiệm tiên phong, dẫn dắt phát triển:
Bài 4: Kết quả thực chất - Thước đo trách nhiệm

cong-truong-thi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-cau-van-phuc.-anh-quang-thai.jpg
Công trường thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc. Ảnh: Quang Thái

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định hiện hành.

Thành phố tiến hành xây dựng Đề án tổng thể khắc phục 5 điểm nghẽn (trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm) bảo đảm đồng bộ, thống nhất xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của Thủ đô.

Ngay những ngày trước khi diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc với các đơn vị chủ trì khắc phục các điểm nghẽn là: Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng.

Xuyên suốt các cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đều nhấn mạnh quan điểm: Những vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải quyết tâm giải quyết bằng được các điểm nghẽn này, tạo chuyển biến rõ nét, cảm nhận được trong đời sống hằng ngày của nhân dân.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1/2026):
Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

quang-canh-hoi-thao-khoa-hoc-dong-chi-tran-quoc-hoan-nguoi-cong-san-kien-trung-nha-lanh-dao-tai-nang-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam-..jpg
Quang cảnh hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, đồng chí Trần Quốc Hoàn gắn bó sâu sắc và lâu dài với lực lượng Công an nhân dân với vai trò Bộ trưởng đầu tiên và cũng là người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an trong thời gian lâu nhất. Trên cương vị người đứng đầu ngành, đồng chí luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, đồng chí Trần Quốc Hoàn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu sắc, nhất là trên cương vị Bí thư Đặc khu ủy Hà Nội trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tấm gương cách mạng cao đẹp của đồng chí Trần Quốc Hoàn mãi khắc sâu trong tâm khảm các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lực lượng Công an nhân dân.