Nga không kích làm gián đoạn hệ thống sưởi ấm cho hàng nghìn tòa nhà ở Kiev
Ngày 20-1, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa kết hợp máy bay không người lái vào Ukraine, làm mất điện và nguồn cung cấp nhiệt cho hàng nghìn tòa chung cư ở Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã cắt nguồn cung cấp nhiệt cho 5.635 tòa chung cư nhiều tầng. Nguồn cung cấp nước cũng bị gián đoạn ở bờ trái của thành phố hơn 3 triệu dân.
Đây là vụ tấn công lớn thứ hai nhằm vào lĩnh vực năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Kiev trong tháng này, khi nhiệt độ duy trì ở mức dưới 0 độ C. Trong cuộc không kích của Nga trước đó, hàng chục đội sửa chữa đã phải làm việc suốt ngày đêm trong hơn 1 tuần để khôi phục nguồn cung cấp cho người dân.
"Hàng nghìn ngôi nhà ở Kiev không có hệ thống sưởi ấm khi nhiệt độ ngoài trời là -15°C, sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết trong một thông điệp đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X.
Các cuộc tấn công của Nga cũng gây thiệt hại cho hệ thống năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở các vùng Vinnytsia, Dnipro, Odesa, Zaporizhzhia, Poltava và Sumy. Ông Andrii Sybiha nhắc lại lời kêu gọi quốc tế và các nước đồng minh hỗ trợ năng lượng bổ sung khẩn cấp, phòng không và tên lửa đánh chặn.
Khi xung đột sắp bước sang năm thứ năm, những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm cách đạt được thỏa thuận hòa bình cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào, bất chấp áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cả Kiev và Mátxcơva.
Theo Sky News