Gửi gắm khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã gửi gắm khát vọng, niềm tin vào những quyết sách chiến lược, mở ra chặng đường phát triển mới.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề Vũ Thị Thành:
Thêm nhiều quyết sách an sinh vì người dân

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.
Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách lớn của Trung ương đã được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Các chính sách về miễn học phí, miễn viện phí, chăm sóc sức khỏe toàn dân thể hiện rõ tính nhân văn, vì con người. Đối với Thủ đô Hà Nội, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học cả trong và ngoài công lập là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm đến an sinh xã hội và thế hệ tương lai.
Cùng với đó, chuyển đổi số toàn diện được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao.
Nhân dân, cán bộ, đảng viên kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân; đồng thời tăng cường kết nối giữa trạm y tế với các bệnh viện tuyến trên, từ tư vấn, khám chữa bệnh đến chuyển giao dữ liệu chuyên môn. Đây là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm tải cho tuyến trên và bảo vệ sức khỏe toàn dân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Định Công Trần Hữu Chúc:
Kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của đất nước

Những năm qua, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, bộ mặt đô thị ngày một khang trang hơn. Đặc biệt, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, nhiều dự án giao thông lớn của thành phố Hà Nội đã được đẩy mạnh, nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai, đem lại những hiệu quả tích cực. Bởi vậy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phường Định Công rất phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đột phá tạo đà cho đất nước phát triển, người dân có thu nhập trung bình cao, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Tôi đặc biệt quan tâm tới dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên được đề ra là tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó có xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa chính quyền, Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân. Tiếp theo là hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.
Với quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới, tôi tin rằng, khi người dân thực sự được biết, được bàn, được tham gia, kiểm tra, giám sát và được thụ hưởng thì mọi chủ trương, chính sách, mọi hoạt động triển khai đều nhận được sự đồng thuận cao.
Đại hội XIV của Đảng đang đến rất gần, chúng ta có quyền kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục kế thừa và nâng tầm các chủ trương, chính sách, thực hiện “đột phát của đột phá” để người dân thực sự là trung tâm, chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng trực tiếp, toàn diện và công bằng mọi thành quả của tăng trưởng và tiến bộ xã hội.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Phương Nguyễn Khánh Toàn:
Khát vọng về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tư cách là cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Hội Nông dân xã Tây Phương, tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhìn lại năm 2025, niềm tin của nông dân cả nước cũng như Thủ đô Hà Nội vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định khi đời sống của nông dân được cải thiện rõ rệt. Tại xã Tây Phương, thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức ấn tượng (125,8 triệu đồng/người), toàn xã không còn hộ nghèo. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ đã tạo nên một diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh và đáng sống.
Đặc biệt, nông dân Tây Phương hôm nay đã bắt nhịp mạnh mẽ với thời đại số. Chúng tôi tự hào khi 100% cán bộ, hội viên đã sử dụng các nền tảng số iHanoi, Nông dân Việt Nam và bắt đầu thông thạo việc quảng bá sản phẩm qua mã QR, mạng xã hội Zalo, Facebook...
Với nguồn vốn ủy thác hơn 100 tỷ đồng, các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Tây Phương đã tạo ra những nông dân Thủ đô xuất sắc, hội viên nông dân ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông thôn.
Kỳ vọng vào Đại hội XIV, chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách đột phá hơn nữa về nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp xanh. Nông dân Tây Phương khát vọng về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nơi mỗi miền quê đều là những vùng quê đáng sống và mỗi người nông dân đều là những nông dân của thời đại số, chuyên nghiệp, năng động. Cán bộ, hội viên nông dân xã Tây Phương quyết tâm chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bà Hoàng Thị Bích Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 35, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám:
Mong y tế cơ sở ngày càng được quan tâm

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội XIV của Đảng, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ sở đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.
Qua theo dõi và từ thực tiễn công tác tại khu dân cư, tôi cảm nhận rằng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội. Những kết quả đó tạo thêm niềm tin để người dân yên tâm hơn trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, từ góc nhìn cơ sở, tôi vẫn băn khoăn khi thấy y tế cơ sở, nơi gần dân nhất chưa thực sự phát huy đồng đều vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Đơn cử, ở một số địa bàn, trạm y tế phường, xã đã được đầu tư về cơ sở vật chất, song người dân vẫn chưa coi đây là địa chỉ quen thuộc khi có nhu cầu khám, chữa bệnh. Nhiều người vẫn lựa chọn lên tuyến trên, kể cả với những bệnh lý thông thường. Điều đó khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều về việc làm sao để y tế cơ sở thực sự trở thành điểm tựa ban đầu, gắn bó hơn với đời sống người dân.
Từ những tiếp xúc thường xuyên với nhân dân, tôi cảm nhận rằng đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở rất tâm huyết, nhưng còn gặp không ít khó khăn trong công việc. Việc thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là bác sĩ làm việc lâu dài tại phường, xã, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Cùng với đó, trang thiết bị y tế ở cơ sở tuy đã được quan tâm nhưng vẫn cần được sử dụng hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.
Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tôi tin tưởng Đại hội sẽ tiếp tục dành sự quan tâm cho lĩnh vực y tế, nhất là y tế cơ sở, để những chủ trương, chính sách ban hành thực sự gần dân, sát dân. Với niềm tin đó, tôi kỳ vọng các quyết sách của Đại hội XIV sẽ tạo thêm động lực để công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Việt Hùng, Cán bộ Văn phòng UBND xã Sóc Sơn:
Tạo đột phá cho chuyển đổi số từ cơ sở

Tôi bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen.
Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, tôi thấy rõ tinh thần đổi mới, tư duy phát triển mang tầm nhìn dài hạn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là định hướng lớn ở tầm quốc gia, mà còn là “kim chỉ nam” cho hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở - nơi trực tiếp giải quyết công việc hằng ngày cho người dân.
Điều tôi tâm đắc là dự thảo Nghị quyết Đại hội đã xác định chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu, là động lực then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.
Là cán bộ văn phòng cấp xã, tôi cho rằng chuyển đổi số nếu được triển khai đồng bộ, thực chất sẽ góp phần thay đổi căn bản phương thức làm việc, giảm thủ tục hành chính rườm rà, tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả chính quyền và người dân.
Từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy những bước tiến trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong “kỷ nguyên mới”, quá trình này cần được đẩy mạnh hơn nữa, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.
Trước thềm Đại hội XIV, tôi mong muốn các nghị quyết của Đảng tiếp tục quan tâm mạnh mẽ đến việc đầu tư hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực số, nhất là ở cấp cơ sở; đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích cán bộ trẻ, cán bộ trực tiếp làm việc với người dân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.