Phường Đống Đa và khát vọng "vươn mình" trong kỷ nguyên mới
Sau 6 tháng vận hành mô hình mới, phường Đống Đa đã có những chuyển biến thực chất. Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chia sẻ về những kết quả đạt được của phường, kỳ vọng tại Đại hội và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới.
Chuyển biến từ tư duy phục vụ đến niềm tin của người dân
- Thưa đồng chí, với tư cách là người đứng đầu cấp ủy phường Đống Đa, trong bối cảnh mô hình chính quyền đô thị mới được triển khai, đồng chí có thể chia sẻ về những thay đổi đáng ghi nhận nhất trong 6 tháng qua?

- Sau 6 tháng vận hành, tôi có thể khẳng định rằng sự chuyển biến quan trọng nhất chính là thay đổi về tư duy, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Chúng tôi đã chuyển từ tư duy hành chính, quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ. Tinh thần "3 thông" - cơ chế thông thoáng, quản trị thông minh, tư tưởng thông suốt - đã thực sự thấm nhuần vào hoạt động hằng ngày.
Theo chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ của thành phố với nguyên tắc "cơ sở được quyền quyết, cơ sở được làm, cơ sở tự chịu trách nhiệm", chúng tôi đã chủ động hơn rất nhiều. Điều này thể hiện rõ nhất ở công tác quản lý đô thị. Việc thu gom rác thải sinh hoạt do phường trực tiếp quản lý, không qua trung gian cấp thành phố, nên mọi phản ánh của dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Đơn vị thực hiện chịu sự giám sát trực tiếp của phường nên luôn chủ động, không dám chậm trễ.
Các hạng mục, như: Hệ thống cống rãnh, cây xanh, chiếu sáng đô thị, công viên, hồ nước… đều được phường tiếp nhận thông tin và xử lý ngay khi phát sinh. Đặc biệt, công tác xây dựng văn minh đô thị không còn mang tính phong trào mà được duy trì thường xuyên, liên tục. Chúng tôi đã sắp xếp lại các khu dịch vụ, từng bước chấm dứt tình trạng chợ cóc, lấn chiếm vỉa hè, góp phần bảo đảm mỹ quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự giao thông.
Về an sinh xã hội, với tinh thần "tương thân, tương ái", nhân dân phường đã quyên góp hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm ủng hộ đồng bào bão lũ. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe được mở rộng cho toàn thể bà con, không còn mang tính đại diện như trước. Các mô hình, như: Ngõ phố Hạnh phúc, ngày thứ bảy, chủ nhật xanh, "Alo, Mặt trận lắng nghe" đều được triển khai hiệu quả, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Chúng tôi cũng tiếp tục nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đô thị để kịp thời lắng nghe và giải quyết ngay những bức xúc, kiến nghị trong nhân dân, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần xây dựng phường Đống Đa thành nơi đáng sống và nơi cống hiến.
- Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới, đồng chí có thể chia sẻ về những kỳ vọng và trách nhiệm của mình trước ngưỡng cửa lịch sử này?
- Được tin tưởng bầu làm đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi nhận thức rõ rằng mình không chỉ đại diện cho Đảng bộ và nhân dân phường Đống Đa, mà còn là tiếng nói của cơ sở, của những người làm công tác quản lý đô thị tuyến đầu.
Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đột phá về thể chế, nhất là trong công tác phân cấp, phân quyền cho địa phương. Từ thực tiễn điều hành, tôi thấy rõ, khi cơ sở được trao quyền, được tin tưởng thì hiệu quả công việc tăng lên rất nhiều.
Tôi mong muốn được đóng góp tiếng nói về việc tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, về cơ chế phân bổ ngân sách gắn với phân cấp nhiệm vụ, để các phường thực sự có nguồn lực thực hiện những đột phá. Đây không chỉ là mong muốn cá nhân mà là nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.
Cụ thể hóa tinh thần "vươn mình" ngay tại cơ sở
- Hướng tới Đại hội, tinh thần "vươn mình" được Đảng bộ phường cụ thể hóa như thế nào, thưa đồng chí?
- Chúng tôi xác định rất rõ, muốn tạo ra chuyển biến thực chất thì trước hết phải đổi mới cách nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Từ đó tạo sự lan tỏa tích cực đến từng cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân.
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung ban hành các chương trình, đề án mang tính chiến lược, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Bên cạnh việc xây dựng và triển khai các chương trình, đề án lớn cho cả nhiệm kỳ, phường đặc biệt chú trọng lựa chọn và làm tốt những việc thiết thực, ý nghĩa, sát với đời sống dân cư như chỉnh trang ngõ phố, cải thiện vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự đô thị, tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, qua đó giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Các hoạt động, mô hình sau khi triển khai đều được thực hiện một cách bài bản, không mang tính phong trào mà được duy trì thường xuyên. Điều này đang từng bước tạo nền tảng vững chắc để phường bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, trách nhiệm và khát vọng cao hơn. Phường Đống Đa quyết tâm tái cấu trúc lại đô thị vì đặc thù có nhiều khu tập thể, chung cư cũ, tập trung nâng cao chất lượng văn hóa, công tác giáo dục, y tế để phục vụ đời sống nhân dân.
- Để phường Đống Đa vững bước vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV, đồng chí kỳ vọng và có những đề xuất gì để tháo gỡ các "điểm nghẽn"?
- Chúng tôi tập trung vào ba trụ cột chính.
Một là, tái cấu trúc đô thị thông qua xây dựng, cải tạo các chung cư cũ, điển hình như khu chung cư Vĩnh Hồ, thành các khu chung cư mới hiện đại, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, an toàn, tiện ích đầy đủ và nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Qua đó, từng bước hình thành bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại.
Hai là, song song với đó, phường tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa, giáo dục, y tế cho người dân. Chúng tôi tập trung triển khai các dự án như: Cải tạo, nâng cấp Khu trung tâm thể thao Thái Hà bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế; triển khai đề án chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm mỗi người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe một lần mỗi năm; phấn đấu 12/12 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; triển khai đề án mở rộng khu văn hóa Di tích Quốc gia đặc biệt gò Đống Đa; trang bị và nâng cấp chuẩn hóa 38 nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng; tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo vườn hoa, công viên, khu vui chơi cộng đồng, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Ba là, về cơ chế, đây cũng là vấn đề tôi mong muốn được đóng góp ý kiến tại Đại hội XIV. Từ thực tiễn, chúng tôi kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo nguyên tắc: Giao nhiệm vụ phải đi đôi với nguồn lực. Cụ thể, cần điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách để địa phương chủ động tài chính, tập trung vào các khâu đột phá đã xác định.
Để tạo đột phá cho cơ sở, thành phố cần thực hiện quyết liệt việc phân cấp, phân quyền theo hướng: Việc gì cấp dưới làm tốt thì giao cho cấp dưới, việc gì xã hội làm tốt thì đẩy mạnh xã hội hóa. Đặc biệt, cần triệt để ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để giảm tải áp lực cho bộ máy hành chính. Khi đó, vai trò của thành phố sẽ chuyển mạnh sang công tác hậu kiểm và đánh giá chất lượng, tạo môi trường thuận lợi nhất để các địa phương vươn mình phát triển.
Tôi tin rằng với tinh thần đổi mới, quyết tâm cao từ Đại hội XIV và sự đồng hành của nhân dân, phường Đống Đa sẽ xứng đáng là hạt nhân văn hóa - lịch sử trong lòng Thủ đô, góp phần vào khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!