Kỳ vọng những quyết sách đột phá về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới từ Đại hội XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, thu hút sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên đến nhân dân khu vực ngoại thành Hà Nội bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; kỳ vọng, gửi gắm vào những quyết sách chiến lược, đột phá, nhất là đối với xây dựng Đảng, phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

* Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Vân Đình (xã Vân Đình): Ổn định bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên ở cơ sở đặt nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược, trong đó có việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thực tiễn tại xã Vân Đình cho thấy, sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính, quy mô địa bàn, dân số và khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Điều này đòi hỏi bộ máy chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị phải sớm ổn định tổ chức, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự thông suốt từ chủ trương của Đảng đến triển khai thực hiện ở cơ sở. Cán bộ phải thực sự gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết hiệu quả ngay từ cơ sở.
Chúng tôi mong muốn, sau Đại hội XIV, Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.
Tin tưởng rằng, với những định hướng đúng đắn từ Đại hội XIV, bộ máy của hệ thống chính trị các cấp sẽ sớm ổn định, vận hành đồng bộ, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

* Ông Khuất Quang Huy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trạch Lôi (xã Phúc Thọ): Chúng tôi luôn dõi theo, đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen. Nhận thức sâu sắc tầm vóc và ý nghĩa đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Trạch Lôi luôn dõi theo, đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.
Là cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Phúc Thọ, từ khi được thành lập (tháng 7-2025), tôi nhận thấy Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền về Đại hội XIV, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nội dung tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đa dạng, gắn với việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn cùng vào cuộc, kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tại thôn Trạch Lôi, không khí hướng về Đại hội XIV thể hiện rõ trong sinh hoạt chi bộ và đời sống cộng đồng. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống.

* Ông Phùng Minh Công, nông dân thôn Phương Khê (xã Cổ Đô): Kỳ vọng quyết sách mới vì nông nghiệp bền vững, nông dân ấm no
Hướng về Đại hội XIV của Đảng, chúng tôi bày tỏ niềm tin sâu sắc vào những quyết sách chiến lược, đột phá mà Đại hội sẽ đề ra, đặc biệt là các chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển bền vững đất nước, song vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc tổ chức lại sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ cần được triển khai thực chất, hiệu quả, giúp nông dân yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với đồng ruộng. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất. Khi nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản ổn định, đời sống sẽ từng bước được nâng cao, nông thôn ngày càng khởi sắc.
Tôi tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới, Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
