Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 11-1-2026
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Xác định các định hướng lớn phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới; Hà Nội giải tỏa chợ cóc, chợ tạm: Lập lại trật tự đô thị, bảo đảm sinh kế cho tiểu thương; Mùa sách Tết Bính Ngọ 2026: Mở lối về cội nguồn; Việt Nam dưới lăng kính quốc tế: Điểm sáng tăng trưởng, đối tác tin cậy, có trách nhiệm; Tăng cường giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nông sản dịp Tết… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 11-1-2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Xác định các định hướng lớn phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới

Sáng 10-1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
“Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ hội đặc biệt để Hà Nội báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng về tư duy và tầm nhìn, những định hướng lớn, những vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến khung thể chế, mô hình phát triển và định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
Về mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mô hình của Hà Nội cần dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo không gian cho sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.
Hà Nội giải tỏa chợ cóc, chợ tạm: Lập lại trật tự đô thị, bảo đảm sinh kế cho tiểu thương

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, đến hết tháng 10-2025, thành phố vẫn tồn tại 223 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc địa bàn 50 xã, phường, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh và mỹ quan đô thị.
Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm, cùng với đó là phát triển mạng lưới chợ dân sinh gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như trật tự đô thị. Từ nay đến ngày 30-1, thành phố Hà Nội sẽ giải tỏa 75 chợ cóc, chợ tạm nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng diện mạo Thủ đô xanh - sạch - đẹp.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, cùng với giải tỏa, thành phố cũng bố trí mặt bằng cho các tiểu thương ở những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định, gắn với đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
Mùa sách Tết Bính Ngọ 2026: Mở lối về cội nguồn

Bước sang năm thứ 8, Công ty cổ phần Văn hóa Đông A tiếp tục mang đến độc giả giai phẩm “Sách Tết Bính Ngọ 2026 - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày Tết”.
Nhà thơ Lữ Mai, tác giả cuốn “Tết Trường Sa quê em” chia sẻ: “Tôi chọn tham gia mùa sách Tết năm nay bởi tôi mong muốn góp thêm một góc nhìn và những câu chuyện nhỏ dễ thương về Tết nơi đầu sóng ngọn gió, nơi có những người lính ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc”.
Phó Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên nhìn nhận, sách Tết mang dấu ấn văn hóa và tinh thần Việt. Mỗi cuốn sách Tết là món quà được chăm chút từ nội dung đến hình thức, mở ra không gian để trẻ em tiếp xúc với cội nguồn văn hóa và thẩm mỹ.
Việt Nam dưới lăng kính quốc tế: Điểm sáng tăng trưởng, đối tác tin cậy, có trách nhiệm

Reuters và các hãng thông tấn quốc tế ghi nhận, kinh tế Việt Nam là “điểm sáng giữa bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm”. Nikkei Asia nhận định, những kết quả này cho thấy, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được khả năng chống chịu tốt, bất chấp 2025 là một năm nhiều biến động đối với thương mại toàn cầu.
Các nhà phân tích của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhấn mạnh, Việt Nam không còn là “công xưởng giá rẻ”, mà đang từng bước nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, chế biến thực phẩm, dệt may xanh và công nghiệp hỗ trợ.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tỏ ra lạc quan về việc Việt Nam đang tăng tốc trong chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động thông qua cải cách giáo dục nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động trẻ. Đây chính là định hướng được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 8-1 vừa qua.
Tăng cường giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nông sản dịp Tết

Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường xung quanh công tác bảo đảm cung ứng nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn dịp Tết.
Giai đoạn 2021-2025, trong tổng số 2.478 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn, đã phát hiện 133 cơ sở vi phạm (5,6%), xử lý hành chính gần 3 tỷ đồng, giảm 8% so với giai đoạn 2015-2020.
Với các mẫu chưa bảo đảm an toàn thực phẩm, Sở đã ban hành hơn 250 thông báo cảnh báo đến cơ sở được lấy mẫu, cơ quan phối hợp lấy mẫu, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp xã, phường và cơ quan quản lý các tỉnh, thành phố có sản phẩm tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội để thực hiện truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và yêu cầu khắc phục theo quy định.