Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên
Ngày 5-1, Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên. Gần 1.000 đại biểu bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành và đông đảo người làm báo dự sự kiện.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Thanh niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xúc động nói: Năm 1985, đúng một thập niên sau ngày đất nước thống nhất, ý tưởng về một tờ báo dành cho người trẻ đã được thai nghén từ chính những người trẻ từng một thời hoạt động sôi nổi trong phong trào sinh viên, học sinh đô thị miền Nam trước năm 1975.

Từ ý tưởng của Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm và những người bạn cùng chí hướng, được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương) và Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch), Báo Thanh Niên chính thức ra đời ngày 3-1-1986.
“Vượt qua nhiều khó khăn, các thế hệ nối tiếp nhau đã kế thừa sự dấn thân và khát vọng của những người mở đường, góp thanh xuân của mình bồi đắp cho tờ báo ngày càng phát triển. Đường đi đôi khi trắc trở, gập ghềnh, nhưng sự đoàn kết của tập thể người lao động, ý thức về phẩm giá và tâm niệm về một tờ báo hào hiệp, tử tế, nhân văn, tin cậy đã giúp Thanh Niên vững bước trong hành trình phát triển của đất nước”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, sau 40 năm định hình thương hiệu, Báo Thanh Niên hiện có độ phủ rộng trên cả nước, là nền tảng quan trọng để tờ báo thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, thông tin, giáo dục, định hướng lý tưởng, lối sống tích cực cho người trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.
Với hệ sinh thái đa dạng (Thanh Niên nhật báo, Thanh Niên Online, Thanh Niên trên các nền tảng mạng xã hội), Báo Thanh Niên góp phần chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đi đầu trong tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao có sức lan tỏa cao; hoạt động từ thiện - xã hội có tiếng vang và hiệu quả. Thanh Niên cũng là tờ báo sớm chuyển đổi số mạnh mẽ để thích ứng với thời đại, phát triển bền vững, năng động, sáng tạo.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Đoàn (cơ quan chủ quản Báo Thanh niên), đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá: Trải qua 4 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Báo Thanh Niên đã có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu, có lượng bạn đọc đông đảo và sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Đồng thời, Báo Thanh Niên cũng là một trong những đơn vị báo chí đi đầu trong đổi mới nội dung, hình thức, cách thức vận hành, thực hiện tự chủ và nhiệm vụ kinh tế báo chí.
"Thói quen tiếp cận thông tin của bạn đọc, nhất là người trẻ có rất nhiều thay đổi. Chuyển đổi số báo chí như một xu thế tất yếu của thời đại đã mang tới nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho các cơ quan báo chí. Đây là những vấn đề mà Báo Thanh Niên cần đối diện và tìm lời giải. Dù phát triển trên nền tảng nào, công nghệ hiện đại đến đâu, Báo Thanh Niên trước hết phải là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Báo cần tiếp tục là "pháo đài chính trị" vững chắc, tuyên truyền sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận bằng khen của nhiều bộ, ban, ngành: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Văn phòng Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam. Nhiều địa phương cũng tặng bằng khen cho Báo Thanh Niên, gồm: UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Cà Mau. Dịp này, UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ truyền thống cho Báo Thanh Niên.
Cũng dịp này, Báo Hà Nội mới đã chúc mừng và tham gia ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên.