Mỹ thông tin việc bắt giữ và đưa Tổng thống Maduro ra khỏi Venezuela
Theo CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm 3-1 rằng, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đã bị "bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước", đồng thời xác nhận các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela.

"Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này", ông Donald Trump viết. Ông cho biết lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ đã tham gia, nhưng không nói rõ bằng cách nào hay cơ quan nào. Tổng thống Donald Trump cho biết chi tiết sẽ được cung cấp trong một cuộc họp báo lúc 11h sáng (giờ địa phương) tại Mar-a-Lago.
Trong khi đó, theo các nguồn tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị các thành viên của Delta Force, đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Mỹ bắt giữ.
Khoảng 2h sáng 3-1, nhiều tiếng nổ lớn, kèm theo âm thanh giống như tiếng máy bay đã được nghe thấy ở thủ đô Caracas. Các vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điều động một lực lượng đặc nhiệm hải quân đến vùng biển Caribbean, làm dấy lên khả năng tấn công trên bộ vào Venezuela.
Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, kèm theo âm thanh giống như tiếng máy bay bay qua, trên khắp thành phố. Theo truyền thông quốc tế, khói được nhìn thấy bốc lên từ nhà chứa máy bay của một căn cứ quân sự ở Caracas, và một cơ sở quân sự khác, trong khi thủ đô bị mất điện.
Ngay sau đó, giới chức Mỹ xác nhận với đài CBS News rằng, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công Venezuela vào sáng sớm thứ bảy.
Trong một tuyên bố vào sáng sớm cùng ngày, Chính phủ Venezuela "bác bỏ, lên án và tố cáo trước cộng đồng quốc tế hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Chính phủ Mỹ gây ra đối với lãnh thổ và người dân Venezuela".
Venezuela cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm dân sự và quân sự ở thành phố Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Caracas tuyên bố sẽ tự vệ trước các cuộc tấn công và cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ chế độ.
"Toàn bộ đất nước phải tích cực hành động để đánh bại sự xâm lược đế quốc này", tuyên bố của chính phủ nêu rõ, đồng thời, kêu gọi triệu tập ngay một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng, chính quyền của ông có thể tấn công những kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy di chuyển qua khu vực Mỹ Latinh bằng đường bộ, điều này sẽ đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy. “Chúng ta cũng sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công trên đất liền”, ông Donald Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp nội các ngày 2-12-2025 khi được hỏi về các cuộc tấn công trên biển của chính quyền.
Tổng thống Mỹ từng tuyên bố bất kỳ quốc gia nào sản xuất hoặc buôn bán ma túy bất hợp pháp đều có thể bị tấn công, chứ không chỉ riêng Venezuela.
Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phủ nhận mọi liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, cho rằng, Washington đang tìm cách lật đổ ông vì Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Washington đã gia tăng áp lực lên Caracas bằng cách đóng cửa không phận Venezuela một cách không chính thức, áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và ra lệnh tịch thu các tàu chở dầu của nước này.
Trước khi các cuộc tấn công của Mỹ bắt đầu, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Venezuela hồi đầu tuần này, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về các vấn đề buôn bán ma túy, dầu mỏ và di cư.
Trong một bài viết trên mạng xã hội ngày 3-1, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez lên án "cuộc tấn công của Mỹ" vào Venezuela.
(Theo CBS News, The Guardian)