Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 29-12-2025

Thư Ký

Chống hàng giả dịp cuối năm: Kiểm soát chặt thị trường, xử lý nghiêm vi phạm; Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô; Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh: Camera AI là chưa đủ...; Nhiều cơ sở sửa, rửa xe lấn chiếm vỉa hè; HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Dấu ấn đổi mới, trách nhiệm và hành động… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 29-12-2025.

Chống hàng giả dịp cuối năm: Kiểm soát chặt thị trường, xử lý nghiêm vi phạm

day-manh-kiem-tra-kiem-soat-thi-truong-nham-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-uy-tin-cua-doanh-nghiep-viet-la-nhiem-vu-trong-tam-cua-chi-cuc-quan-ly-thi-truong-ha-noi-trong-dip-cuoi-nam-2025..jpg
Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp Việt là nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội trong dịp cuối năm 2025.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, tính đến ngày 15-12, Chi cục đã kiểm tra 5.104 trường hợp, xử lý 4.778 vụ vi phạm, trong đó 83 vụ việc được chuyển cơ quan công an điều tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 103,2 tỷ đồng, đạt 143% chỉ tiêu được giao.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng nhận định, thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực nghiệp vụ trong giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường số, tăng cường phối hợp liên ngành và hoàn thiện khung pháp lý đối với thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát.

Ông Trịnh Quang Đức khẳng định: “Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lâu dài, gian khó, nhưng Hà Nội kiên định mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, văn minh”.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô

nguoi-dan-thu-do-tham-quan-cac-san-pham-cong-nghe-tai-trien-lam-mang-luoi-doi-moi-sang-tao-ha-noi.-anh-viet-thanh.jpg
Người dân Thủ đô tham quan các sản phẩm công nghệ tại triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Nhiều năm qua, Hà Nội liên tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Riêng năm 2025, Thủ đô đứng đầu bảng xếp hạng, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 25,2%.

Về định hướng phát triển đổi mới sáng tạo của Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các chủ thể không chỉ cùng tồn tại, mà được kết nối, dẫn dắt và ràng buộc trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Trong kỷ nguyên số, Hà Nội xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược. Vì vậy, HUB NDA phát triển 11 mạng lưới khoa học - công nghệ trọng điểm, bao phủ các lĩnh vực then chốt, như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, bán dẫn, y - sinh học tiên tiến, năng lượng và vật liệu mới, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ.

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh: Camera AI là chưa đủ...

nguoi-dan-nghiem-tuc-chap-hanh-quy-dinh-khi-tham-gia-giao-thong.jpg
Người dân nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Từ ngày 13-12-2025, hơn 1.800 camera AI chính thức được đưa vào vận hành trên địa bàn thành phố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành giao thông đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, trên nhiều tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, như: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng…, trật tự giao thông trong những ngày gần đây đã có sự thay đổi tích cực so với trước.

Chuyên gia giao thông - Tiến sĩ Phan Lê Bình nhận định, trở ngại lớn nhất hiện nay là việc xác định chính xác chủ phương tiện. Nhiều xe máy chưa được làm thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định, khiến thông báo vi phạm không đến đúng người điều khiển phương tiện, làm giảm hiệu quả xử phạt. Camera AI chủ yếu thực hiện chức năng ghi nhận và phân tích các hành vi vi phạm đã được lập trình sẵn.

Nhiều cơ sở sửa, rửa xe lấn chiếm vỉa hè

mot-so-co-so-rua-xe-lan-chiem-via-he-o-pho-ton-quang-phiet-phuong-nghia-do-..jpg
Một số cơ sở rửa xe lấn chiếm vỉa hè ở phố Tôn Quang Phiệt (phường Nghĩa Đô).

Ghi nhận thực tế trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm) cho thấy, nhiều chủ cửa hàng sửa, rửa xe đã sử dụng phần lớn vỉa hè dành cho người đi bộ làm nơi đặt bàn ghế, máy móc, xe máy, các dụng cụ xịt rửa xe... vừa chiếm dụng vỉa hè, vừa phun nước, dầu mỡ ra mặt hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Tình trạng này cũng diễn ra ở nhiều khu vực khác. Điển hình tại ngõ 34 phố Xuân La (phường Xuân Đỉnh), một cửa hàng chuyên rửa xe máy đã lấn chiếm vỉa hè để xả nước, phun rửa xe, bày bồn nước, chậu cây chiếm dụng lối đi trên vỉa hè, gây khó khăn cho người đi bộ.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hai Bà Trưng Nguyễn Thùy Dương cho biết, phường đã giao lực lượng công an tăng cường tuyên truyền và kiểm tra, xử lý liên tục các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là rửa xe gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thời gian tới, các lực lượng sẽ kiểm tra gắt gao hơn để bảo đảm trật tự văn minh đô thị.

HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Dấu ấn đổi mới, trách nhiệm và hành động

thuong-truc-hdnd-thanh-pho-ha-noi-kiem-tra-tai-diem-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tai-xa-ung-hoa..jpeg
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội kiểm tra tại Điểm phục vụ hành chính công tại xã Ứng Hòa.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát. HĐND thành phố đã lựa chọn những vấn đề “nóng”, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm để giám sát, như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chất lượng môi trường không khí, nước thải, rác thải, an toàn thực phẩm…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Nhiều nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, yêu cầu rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.