Tuần qua, tỷ giá USD trên thị trường chính thức giảm
Tuần qua (từ ngày 22 đến 26-12), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 20 đồng so với cuối tuần trước, cho thấy thị trường ngoại tệ dần ổn định.
Đóng cửa tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.128 VND/USD, tỷ giá tham khảo niêm yết ở Cục Dự trữ ngoại hối là 23.922 VND/USD (mua vào) - 26.334 VND/USD (bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, trong đó có Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tỷ giá giao dịch phiên cuối cùng của tuần giảm 41 đồng với giá mua vào, trong khi giá bán ra giảm 21 đồng, xuống còn 26.054 VND/USD (mua vào) - 26.384 VND/USD (bán ra).
Trong số các loại ngoại tệ chủ chốt được giao dịch, đồng Bảng Anh GBP tăng mạnh nhất, với mức tăng 257 đồng ở giá mua và tăng 268 đồng với giá bán lên 34.999 VND/GBP (mua vào) - 36.036 VND/GBP (bán ra). Cùng chiều tăng có đồng EUR, Nhân dân tệ, nhưng trái chiều là đồng Yên Nhật JPY lại giảm nhẹ.
Đối với thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm xuống quanh ngưỡng 98 điểm. Đồng USD suy yếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Như vậy, chỉ số DXY đang ở vùng thấp nhất trong nhiều tuần, phản ánh áp lực giảm giá kéo dài của đồng bạc xanh trong tháng 12, khi kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiến gần hơn tới chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.
Các chuyên gia dự báo, xu hướng giảm giá của USD sẽ tiếp tục kéo dài do sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các các nước. Sau khi đã giảm 9,3% so với đầu năm, chỉ số DXY được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 điểm từ giữa năm 2026. Trong khi đó phần lớn các đồng tiền chủ chốt như: Yên Nhật, Bảng Anh và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp.