Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 23-12-2025

Thư Ký

Tăng trưởng tín dụng khả quan: Lợi nhuận ngân hàng bứt phá; Quản trị nguồn vốn con người; Cấp, thoát nước đô thị: Những “điểm nghẽn” pháp lý cần tháo gỡ; Chặn sớm nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư; “Cây thoát nghèo” nở hoa trên đất An Hòa… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 23-12-2025.

Tăng trưởng tín dụng khả quan:
Lợi nhuận ngân hàng bứt phá

khach-hang-giao-dich-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.-anh-quang-thai.jpg
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ảnh: Quang Thái

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, tính đến cuối tháng 11-2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024, cao hơn mức tăng 11,47% của cùng kỳ năm trước.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) Nguyễn Quốc Hùng nhận định, đến cuối năm 2025, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19-20%, song Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu dựa trên diễn biến thực tế, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng một cách linh hoạt bằng nhiều kênh.

Quản trị nguồn vốn con người

nghien-cuu-khoa-hoc-tai-phong-thi-nghiem-trung-tam-nano-va-nang-luong-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-.-anh-giang-huy.jpg
Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Trung tâm Nano và năng lượng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Giang Huy

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị bước vào Kế hoạch 5 năm 2026-2030 hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia số ổn định, thịnh vượng và đất nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, theo các chuyên gia kinh tế, sự quản trị đồng bộ hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài nguyên, sản phẩm, xã hội và đặc biệt là con người sẽ đóng vai trò quyết định thành công của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Thực hiện chủ trương lấy con người là trung tâm và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trong quản trị kinh tế bền vững, chúng ta đã chú trọng đặc biệt đến phát triển nguồn lực con người. Chiến lược dài hạn là tập trung vào giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.

Giáo sư Paul Krugman, người đoạt giải thưởng Nobel kinh tế năm 2008 lập luận: “Yếu tố cốt lõi của hạnh phúc là có công ăn việc làm. Ngoài việc tạo thu nhập ổn định, có công ăn việc làm còn giúp một người tự tin và thỏa mãn lòng tự trọng. Vì thế, cần phải tạo ra nhiều công ăn việc làm nếu muốn giúp công chúng hạnh phúc hơn”.

Cấp, thoát nước đô thị:
Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

lap-dat-duong-ong-nuoc-sach-tai-xa-xuan-mai.-anh-kim-nhue.jpg
Lắp đặt đường ống nước sạch tại xã Xuân Mai. Ảnh: Kim Nhuệ

Sau thời gian dài triển khai, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đã bộc lộ nhiều bất cập, nội dung chồng chéo, không còn theo kịp yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai 2 nghị định nêu trên, thành phố gặp nhiều khó khăn phát sinh trong công tác thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức cung ứng dịch vụ công ích.

Trước những bất cập nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam Trần Anh Tuấn cho rằng, việc xây dựng và ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Nghị định số 80/2014/NĐ-CP là yêu cầu hết sức cấp thiết.

Đối với Hà Nội và các đô thị lớn, việc hình thành một hành lang pháp lý mới về quản lý cấp, thoát nước không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ quản lý kỹ thuật, mà còn cần trở thành "đòn bẩy chính sách" quan trọng.

Chặn sớm nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư

cong-an-phuong-hoan-kiem-huong-dan-nguoi-dan-bao-quan-su-dung-binh-chua-chay..jpg
Công an phường Hoàn Kiếm hướng dẫn người dân bảo quản, sử dụng bình chữa cháy.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thành phố hiện có hơn 400 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Chỉ tính riêng tháng 11-2025, khoảng 70% vụ cháy xảy ra là tại nhà ở trong khu dân cư, trong đó cao điểm có ngày xảy ra hơn 10 vụ cháy.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra cháy, nổ.

Trước thực trạng 75% vụ cháy trong năm 2025 xảy ra tại khu dân cư, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương Dương Thế Vinh thông tin, thời gian qua, UBND phường chỉ đạo Công an phường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành lập 3 đoàn kiểm tra, triển khai 637 lượt kiểm tra tại các cơ sở; xử phạt 21 trường hợp vi phạm.

Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, các cuộc thực tập sẽ kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp tại khu dân cư.

“Cây thoát nghèo” nở hoa trên đất An Hòa

cham-soc-cay-mai-trang-tai-thon-an-hoa-xa-suoi-hai-..jpeg
Chăm sóc cây mai trắng tại thôn An Hòa (xã Suối Hai).

Gần 20 năm bén rễ trên vùng đất đồi thôn An Hòa (xã Suối Hai), cây mai trắng đã góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Từ một nghề mới manh nha, nay trồng mai trắng đã trở thành sinh kế chủ lực, giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng làng quê An Hòa khang trang, trù phú.

Bí thư Chi bộ thôn An Hòa Khuất Duy Trường cho biết, hơn 20 năm trước, mai trắng được một số hộ dân mang về trồng thử trên đất đồi. Không ngờ, cây lại hợp thổ nhưỡng, sinh trưởng tốt, cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay, hơn 80% số hộ trong thôn tham gia trồng mai.

Gia đình ông Đỗ Quang Thái, ở xóm Nhà Bò, là một trong những hộ đầu tiên “bén duyên” với mai trắng ở An Hòa. “Nhờ mai trắng, gia đình tôi mua thêm đất, xây dựng nhà cửa khang trang. Cây mai thực sự đã đổi đời cho người dân An Hòa”, ông Thái chia sẻ.