Nông nghiệp - Nông thôn

Dân Hoà phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể, tạo sức mạnh trong giảm nghèo bền vững

Đỗ Minh 22/12/2025 - 08:11

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thể hiện rõ tính nhân văn và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Tại xã Dân Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân, huy động nguồn lực xã hội, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an sinh, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

dan-hoa-2.jpg
Xã Dân Hoà đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội. Ảnh: Thu Hằng

Nòng cốt trong chăm lo cho người nghèo

Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dân Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất năm xã. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để xây dựng một tổ chức Mặt trận thống nhất, toàn diện, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác giảm nghèo bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hoà Nguyễn Quốc Thắng, ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xác định rõ phương châm hoạt động là hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, lấy việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo làm nhiệm vụ xuyên suốt. “MTTQ không chỉ là nơi tập hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn là cầu nối huy động các nguồn lực xã hội, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo có thêm niềm tin và động lực vươn lên”, đồng chí Nguyễn Quốc Thắng nhấn mạnh.

Trong năm 2025, MTTQ xã Dân Hòa đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các cuộc vận động lớn, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua cuộc vận động, nhiều mô hình tự quản, mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo được triển khai đồng bộ tại các thôn, xóm, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

dan-hoa-3.jpg
Xã Dân Hoà xây dựng nhiều mô hình tự quản, mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo được triển khai đồng bộ tại các thôn, xóm. Ảnh: Thu Hằng

Một trong những điểm nhấn quan trọng là công tác vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ. Từ các nguồn quỹ này, MTTQ xã đã tổ chức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vào các dịp lễ, Tết. Các hoạt động hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời, góp phần giúp các hộ ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng trước mắt.

Không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, MTTQ xã Dân Hòa còn chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, MTTQ kịp thời tổng hợp, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là những vấn đề liên quan đến sinh kế, việc làm, nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo.

giam-ngheo-dan-hoa.jpg
Nhiều hộ nông dân, hộ cận nghèo được hướng dẫn phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, livestream bán hàng trên các nền tảng xã hội. Ảnh: Đỗ Phong

Đồng hành, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Cùng với vai trò trung tâm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Dân Hòa sau sáp nhập nhanh chóng được kiện toàn, sớm đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ giảm nghèo. Mỗi tổ chức, với chức năng, nhiệm vụ riêng, đã có những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng hội viên.

Hội Nông dân xã Dân Hòa là lực lượng nòng cốt trong hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội đã vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, Hội phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng triển khai các chương trình vay vốn ưu đãi, giúp nhiều hộ nông dân, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo, có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Hoà Nguyễn Quốc Thắng, Hội luôn xác định hỗ trợ vốn phải đi đôi với hướng dẫn kỹ thuật, giám sát việc sử dụng vốn, tránh tình trạng vay vốn nhưng không phát huy hiệu quả. “Chúng tôi coi việc giúp hội viên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình là thước đo hiệu quả hoạt động của Hội”, ông Thắng chia sẻ.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dân Hòa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong giảm nghèo đa chiều, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình thiết thực như “Nhà sạch, vườn đẹp, tường rào nở hoa” không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan nông thôn mà còn giúp hội viên nâng cao ý thức lao động, sản xuất, tiết kiệm chi tiêu.

giam-ngheo-dhoa.jpg
Hội Nông dân xã Dân Hoà hỗ trợ hội viên chủ động tiếp cận công nghệ số, livestream bán hàng nông sản, làng nghề từ đó phát triển kinh tế bền vững, giảm nghèo thành công. Ảnh: Thu Hằng

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dân Hoà Phạm Thị Khánh Huyền cho biết, Hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh kế, nhận đỡ đầu trẻ em, tặng quà học sinh nghèo vượt khó. “Giảm nghèo bền vững đối với phụ nữ không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp chị em tự tin, chủ động vươn lên”, Chủ tịch Hội nhấn mạnh.

Hội Cựu chiến binh xã Dân Hòa phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo. Thông qua các chương trình vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên Cựu chiến binh đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, không chỉ thoát nghèo mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên xã Dân Hòa phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Người cao tuổi, các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trên địa bàn cũng tích cực hưởng ứng các phong trào do Mặt trận phát động, chung tay chăm lo cho người nghèo.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa Trần Thế Anh, trong thời gian tới, công tác giảm nghèo của xã sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng đồng bộ, bền vững, lấy người dân làm trung tâm và phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ cùng các tổ chức chính trị – xã hội. Đồng chí Trần Thế Anh nhấn mạnh: “Giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà phải tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo có sinh kế ổn định, tự lực vươn lên. Vì vậy, MTTQ xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”.

Đồng chí Trần Thế Anh cho biết, MTTQ xã sẽ tập trung phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong việc hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư. Trong đó, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên sẽ là lực lượng trực tiếp đồng hành cùng các hộ nghèo, cận nghèo từ khâu định hướng sản xuất, kết nối nguồn lực đến giám sát, hỗ trợ quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm các chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả thực chất.

Bên cạnh đó, MTTQ xã Dân Hòa cũng khẳng định vai trò quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội trong giảm nghèo bền vững. “MTTQ xã sẽ tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách an sinh, hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch; đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống”, đồng chí Trần Thế Anh nhấn mạnh.

dan-hoa.jpg
MTTQ xã sẽ tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách an sinh, hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Ảnh: Đỗ Phong

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác giảm nghèo ở xã Dân Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, xã Dân Hòa tiếp tục xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó MTTQ và các đoàn thể giữ vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.