Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 19-12-2025

Hoàng Cường 19/12/2025 - 06:10

Lời hiệu triệu non sông và sức mạnh toàn dân tộc; Hôm nay (19-12), Hà Nội khởi công 7 dự án quan trọng; Hà Nội tăng tốc hoàn thành mục tiêu nước sạch nông thôn; Kinh tế tuần hoàn - động lực cho phát triển bền vững; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh: Lấy khoa học, công nghệ làm đòn bẩy phát triển; Loay hoay “giải cứu” hai ngôi trường tiền tỷ bỏ hoang… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 19-12-2025.

Lời hiệu triệu non sông và sức mạnh toàn dân tộc

Cách đây 79 năm, khi vận mệnh dân tộc đứng trước thử thách sinh tử, tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”, hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Từ chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân ta, đặc biệt là các địa phương miền Bắc, đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trên quy mô cả nước chống thực dân Pháp xâm lược. Trong dòng thác lịch sử ấy, Thủ đô Hà Nội đã đi đầu, viết nên bản anh hùng ca bất diệt “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

mot-khau-doi-phao-cua-ve-quoc-doan-tai-tran-dia-phao-dai-lang-thang-12-1946.-anh-ttxvn.jpg
Một khẩu đội pháo của Vệ Quốc đoàn tại trận địa pháo đài Láng, tháng 12-1946. Ảnh: TTXVN

Hôm nay (19-12), Hà Nội khởi công 7 dự án quan trọng

Hôm nay (19-12), tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt diễn ra lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tại Hà Nội, thành phố đồng loạt khởi công 7 dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển không gian đô thị, kinh tế và nâng cao chất lượng sống của Thủ đô. Các dự án có tổng mức đầu tư ước tính trên 1 triệu tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2035, thuộc các lĩnh vực giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển không gian công cộng, nhà ở xã hội và kết nối liên vùng.

Hà Nội tăng tốc hoàn thành mục tiêu nước sạch nông thôn

Đến nay, Hà Nội đã đạt tỷ lệ 98% hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch tập trung. Đây là bước tiến lớn so với mức 80% đầu năm 2021, phản ánh nỗ lực rất lớn của hệ thống chính quyền và doanh nghiệp cấp nước. Tuy nhiên, việc cấp nước sạch cho 20 xã còn lại, chủ yếu ở khu vực cuối nguồn, vẫn là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch tập trung vào cuối năm 2025.

thanh-pho-ha-noi-trien-khai-nhieu-giai-phap-nham-nang-cao-nang-luc-san-xuat-va-phan-phoi-nuoc-sach.-trong-anh-nha-may-nuoc-bac-thang-long-xa-thien-loc-.-anh-quang-thai.jpg
Thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phân phối nước sạch. Trong ảnh: Nhà máy nước Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc). Ảnh: Quang Thái

Kinh tế tuần hoàn - động lực cho phát triển bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những quyết sách chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Mô hình kinh tế bền vững này dựa trên nguyên lý tái chế và tái sử dụng, giúp tối ưu hóa tài nguyên và mở ra cơ hội kinh doanh mới gắn với công nghệ cao. Với lợi thế vượt trội về dân số, quy mô thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và trình độ công nghệ, Hà Nội đứng trước cơ hội lớn để bứt phá...

t3-duanghiquyet-vaocuocsong.jpg
Thành phố Hà Nội khuyến khích hình thành các khu công nghiệp sinh thái và tái thiết hạ tầng kỹ thuật phục vụ chu trình tuần hoàn. Trong ảnh: Khu công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa) được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ. Ảnh: Nguyễn Quang

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh: Lấy khoa học, công nghệ làm đòn bẩy phát triển

Trước áp lực biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và yêu cầu phát triển bền vững, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Chính phủ xác định là lựa chọn phát triển tất yếu của Việt Nam. Trọng tâm của chiến lược là chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó ứng dụng công nghệ sạch, phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn giữ vai trò then chốt.

mo-hinh-kinh-te-tuan-hoan-tu-chat-thai-cua-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-xu-ly-bun-thai-de-san-xuat-phan-bon-huu-co..jpg
Mô hình kinh tế tuần hoàn từ chất thải của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xử lý bùn thải để sản xuất phân bón hữu cơ.

Loay hoay “giải cứu” hai ngôi trường tiền tỷ bỏ hoang

cong-trinh-truong-tieu-hoc-tai-khu-tai-dinh-cu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-xa-hoa-lac-bi-bo-hoang..jpg
Công trình trường tiểu học tại khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc) bị bỏ hoang.

Được xây dựng với kinh phí hơn 40 tỷ đồng nhằm phục vụ việc học tập của con em các hộ dân nhường đất cho Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng suốt nhiều năm qua, hai ngôi trường tại khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc) vẫn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Để tránh tình trạng công trình bỏ hoang, lãng phí kéo dài, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Hòa Lạc đã và đang tìm giải pháp đưa hai ngôi trường này vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của cử tri địa phương.