"Gieo" niềm tin, "gặt" những cuộc đời thay đổi
Trong dòng chảy hối hả của nền kinh tế thị trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không còn chỉ là những chuyến thiện nguyện đơn thuần, mà đã trở thành một chiến lược phát triển bền vững, kết tinh từ tâm huyết và sự tử tế.
Câu chuyện về hành trình 7 năm gắn kết giữa Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 (Coma 5) và Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội là một minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa tấm lòng nhà hảo tâm và tính chuyên nghiệp của đơn vị công tác xã hội nhà nước.
Niềm tin bắt đầu từ những chuyến đi thực tế
Đối với bà Nguyễn Thị Nhung, tên thường gọi Y Nhung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coma 5, đồng thời là người sáng lập Quỹ Bác ái YNG, thiện nguyện không phải là ngồi trong phòng máy lạnh để ký séc. Niềm tin của bà đối với công tác xã hội của Thủ đô được xây dựng từ những ngày đầu trực tiếp cùng cán bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đi khảo sát thực tế tại cộng đồng.
Tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm, những mảnh đời trẻ thơ khiếm khuyết, hay những gia đình kiệt quệ vì bạo lực và nghèo khó, bà Y Nhung không chỉ đồng cảm, mà còn cảm phục đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội. Bà chia sẻ rằng chính sự chuyên nghiệp, minh bạch và tinh thần tận tụy của đơn vị đã tạo ra sức lan tỏa lớn, giúp doanh nghiệp yên tâm "chọn mặt gửi vàng". Cùng với những chuyến đi ấy, Coma 5 cũng tích cực hoạt động nhân đạo, thành lập Quỹ Bác ái YNG từ năm 2019, chuyên trách nuôi dưỡng và bảo trợ cho 200 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những lý do khiến nhà tài trợ cảm thấy hài lòng và gắn bó lâu dài chính là hiệu quả thực tế từ sự điều phối của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Theo báo cáo năm 2025, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận, can thiệp và trợ giúp cho 1.027 vụ việc, với 1.166 đối tượng, đạt 120% kế hoạch năm. Sự quyết liệt này là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp như Coma 5 thực hiện các chương trình hỗ trợ tài chính định kỳ và tặng quà trực tiếp vào các dịp lễ, Tết.
Hợp tác với một đơn vị nhà nước có chuyên môn giúp nhà tài trợ giải quyết được bài toán "đúng người, đúng thời điểm". Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc phát quà, mà còn thực hiện quản lý ca, tư vấn tâm lý và tham vấn chuyên sâu. Kết quả năm 2025 cho thấy, hơn 22.000 trẻ em đã được khám sàng lọc tim bẩm sinh, hàng trăm em được hỗ trợ phẫu thuật và hàng nghìn suất học bổng đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó.
Đối với Coma 5, sự hài lòng còn đến từ việc Trung tâm luôn tạo điều kiện để nhà tài trợ tham gia sâu vào các hoạt động đóng góp cả tài chính lẫn công sức. Điều này giúp các giá trị nhân văn không chỉ dừng lại ở con số trên giấy tờ, mà thực sự chạm đến trái tim của người trao lẫn người nhận.
Từ hỗ trợ kinh phí đến kiến tạo tương lai
Mối quan hệ giữa Coma 5 và Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã nâng tầm từ việc hỗ trợ khẩn cấp sang kiến tạo tương lai bền vững. Bà Y Nhung khẳng định, Quỹ Bác ái YNG đặt mục tiêu bảo trợ trẻ em xuyên suốt từ lớp 1 đến hết lớp 12 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/cháu. Đây là một chiến lược dài hơi, đòi hỏi sự theo dõi, giám sát sát sao từ phía đơn vị công tác xã hội để bảo đảm các cháu duy trì học lực và phát triển đúng hướng.
Đặc biệt, sự hài lòng của nhà tài trợ đạt đến mức cao nhất khi họ tìm thấy sự đồng điệu trong tầm nhìn dài hạn. Bà Y Nhung cho biết, Coma 5 luôn có chính sách ưu tiên tiếp nhận lao động đối với những thanh niên từng là trẻ em được Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội hoặc Quỹ Bác ái YNG bảo trợ. Doanh nghiệp cam kết định hướng nghề nghiệp và tạo môi trường làm việc ổn định cho các em sau khi trưởng thành. Điều này tạo nên một vòng tròn khép kín của lòng nhân ái: Xã hội nuôi dưỡng trẻ em - Trẻ em trưởng thành đóng góp cho doanh nghiệp - Doanh nghiệp tiếp tục quay lại hỗ trợ xã hội.

Không chỉ dừng lại ở trẻ em, lãnh đạo Coma 5 còn bày tỏ khát vọng xây dựng một viện dưỡng lão tại Hà Nội để chăm sóc "thân, tâm, trí" cho người cao tuổi theo triết lý "hoan hỷ, hỷ lạc". Tầm nhìn này hoàn toàn tương thích với chức năng nhiệm vụ mở rộng của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, đơn vị vốn cũng đang đẩy mạnh các hội nghị trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng.
Sự hài lòng của Coma 5 nói riêng và hàng trăm nhà tài trợ khác (năm 2025, có 367 đơn vị, cá nhân tài trợ cho các hoạt động công tác xã hội và bảo trợ trẻ em của Trung tâm với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng) là minh chứng cho thấy: Khi một đơn vị nhà nước làm việc bằng sự tận tâm, minh bạch và chuyên nghiệp, họ sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút các nguồn lực xã hội.
Kết thúc năm 2025, với những kết quả vượt bậc và sự ghi nhận từ cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương hướng năm 2026 với mục tiêu vận động 9 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng các hoạt động tư vấn, kỹ năng sống cho trẻ em.
Hành trình nhân ái này sẽ còn tiếp tục, bởi khi nhà tài trợ cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng, những mầm xanh như 200 trẻ em của Quỹ Bác ái YNG, hay hàng nghìn trẻ em khó khăn của Thủ đô sẽ luôn có một điểm tựa vững chãi để vươn lên.