Hà Nội: "Cánh tay nối dài" hiệu quả trong sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Trong hành trình bảo vệ và chăm sóc những mầm non tương lai, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội không chỉ là một đơn vị thực thi nhiệm vụ, mà còn được đánh giá là một "điểm sáng" về sự chuyên nghiệp và tính nhân văn.
Những kết quả thực tiễn trong năm 2025 đã khẳng định vị thế của đơn vị như một "cánh tay nối dài" vững chắc của Trung ương trong công tác bảo trợ trẻ em tại Thủ đô.
Hiệu quả từ sự tận tụy và trách nhiệm
Trao đổi về công tác bảo trợ trẻ em tại Hà Nội, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Hiền đã dành nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hiền khẳng định, với vai trò là cơ quan Trung ương triển khai các hoạt động thông qua hệ thống Quỹ các cấp, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đánh giá rất cao sự trách nhiệm và tính hiệu quả trong mọi hoạt động tại địa bàn Hà Nội, bởi "các chương trình hỗ trợ trẻ em thông qua Trung tâm được triển khai rất chuyên nghiệp, giúp nguồn kinh phí đến đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời".
Theo bà Hiền, chính sự tham gia đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trung tâm đã làm hài lòng các nhà tài trợ, tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn đến cộng đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội hiện nay không chỉ là đơn vị thực hiện, mà còn là đối tác chiến lược, một "cánh tay nối dài" không thể thiếu giúp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hoàn thành sứ mệnh tại địa phương.

Thủ đô Hà Nội hiện có hơn 13.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã chứng minh năng lực vượt trội qua những kết quả cụ thể trong báo cáo tổng kết năm 2025.
Tính từ cuối năm 2024 đến tháng 12-2025, đơn vị đã vận động được nguồn lực tài trợ lên tới hơn 12 tỷ đồng, đạt 134% so với kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho 5.834 lượt trẻ em đạt hơn 11,1 tỷ đồng. Nếu tính gộp cả các nguồn vận động khác và sự đồng hành của Trung ương, con số trẻ em được tiếp cận hỗ trợ đã lên tới gần 7.000 em.
Đáng chú ý, các hoạt động chuyên môn của Trung tâm được triển khai đa dạng và quyết liệt. Về công tác tư vấn và trợ giúp, Trung tâm đã tiếp nhận và can thiệp cho 1.027 vụ việc với 1.166 đối tượng, đạt 120% kế hoạch. Về công tác y tế học đường, Trung tâm đã phối hợp khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 22.000 trẻ em, kịp thời phát hiện và hỗ trợ phẫu thuật cho các em có chỉ định. Cùng với đó, trong công tác tiếp nhận đối tượng xã hội, Trung tâm duy trì trực 24/7, tiếp nhận và quản lý 418 đối tượng lang thang, bảo đảm an sinh xã hội cho thành phố.
Mô hình hỗ trợ "căn cơ" và bền vững
Một trong những điểm khác biệt giúp Hà Nội trở thành hình mẫu mà Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam muốn nhân rộng ra toàn quốc chính là tính "dài hơi" của các chương trình. Thay vì chỉ hỗ trợ đột xuất một lần, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tập trung vào những giải pháp căn cơ nhằm kiến tạo tương lai cho trẻ.
Điển hình là dự án "Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" phối hợp cùng tổ chức Holt, hỗ trợ tiền ăn bán trú và sinh kế cho các gia đình để trẻ được tiếp tục đến trường. Hay mô hình câu lạc bộ "Tỏa sáng" duy trì sinh hoạt hằng tháng cho 55 em trong năm 2025, giúp các em không chỉ nhận hỗ trợ tài chính, mà còn được trang bị kỹ năng sống và sự tự tin.

Bà Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh: "Chúng tôi rất ấn tượng với cách Hà Nội giải quyết các vấn đề từ gốc rễ. Đây không chỉ là làm từ thiện, mà là xây dựng một lộ trình định hướng tương lai bền vững cho các em".
Dựa trên những thành công đã đạt được, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành mật thiết cùng Hà Nội trong giai đoạn tới. Bà Hiền cho biết, sắp tới sẽ vận động tài trợ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho trẻ em vùng xa và trẻ mắc bệnh hiểm nghèo với chi phí điều trị cao.
Đặc biệt, dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ sẽ bước vào giai đoạn mới. Sau khi hoàn thành nội dung nhằm nâng cao nhận thức, Quỹ sẽ tập trung vào định hướng nghề nghiệp và dạy nghề cho nhóm trẻ tự kỷ lớn tuổi. Mục tiêu là giúp các em có "nghề mưu sinh", tạo ra sản phẩm bằng chính năng lực của mình, được thị trường chấp nhận, qua đó các em có thu nhập và khả năng sống độc lập. Mô hình này dự kiến sẽ được triển khai thí điểm và nhân rộng tại Hà Nội, mang lại cơ hội hòa nhập thực chất cho trẻ em yếu thế.
Về phía Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, năm 2026, Trung tâm đặt ra những mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu vận động ít nhất 9 tỷ đồng nguồn lực, triển khai tư vấn cho 800 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và bảo đảm 100% trẻ em có chỉ định phẫu thuật tim bẩm sinh được hỗ trợ kịp thời…
Với sự đánh giá cao và cam kết hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng tinh thần quyết tâm của tập thể cán bộ Trung tâm, công tác bảo trợ trẻ em tại Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ từ hỗ trợ nhân đạo sang kiến tạo bền vững. Mỗi suất học bổng, mỗi ca phẫu thuật, hay mỗi lớp dạy nghề hôm nay chính là những viên gạch vững chắc xây dựng nên tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em Thủ đô.