Xã hội

Nghị lực vượt khó học tốt và nguồn động viên lớn lao từ cộng đồng

Thu Minh 06/12/2025 15:41

Trên con đường hơn 5km từ nhà trọ đến trường, đồng hành cùng Nguyễn Đình Tiến Bắc, cậu học sinh giỏi lớp 9A Trường THCS Thạch Hòa (Quốc Oai, Hà Nội) không chỉ là cặp sách, mà còn là "chiếc áo" trách nhiệm của người anh cả, là nỗi lo về căn bệnh hiểm nghèo của người cha.

Nhưng chính trong những khó khăn ấy, sự đồng hành của cộng đồng đã trở thành nguồn động viên đặc biệt, nuôi dưỡng ước mơ vào trường chuyên của em.

Hành trình học tập, nỗ lực vượt khó

Những ngày cuối năm, với gia đình Tiến Bắc, nỗi lo vẫn thường trực. Tiến Bắc hiện là anh cả trong gia đình có ba anh em, em út mới chỉ 5 tuổi. Cùng với việc chú tâm vào việc học, cậu bé luôn tâm niệm phải nỗ lực vượt khó học tốt, gánh đỡ phần nào công việc của mẹ.

Hoàn cảnh gia đình em đang gặp rất nhiều khó khăn. Bố của Bắc mắc bệnh ung thư giai đoạn 2, căn bệnh được phát hiện từ năm 2022. Dù bố vẫn cố gắng giữ sức khỏe và làm những công việc nhẹ, nhưng mẹ em vẫn là nguồn thu nhập chính, bươn chải với công việc của một nhân viên vệ sinh. Để tiện cho công việc của mẹ, cả gia đình đã phải thuê nhà ở Hòa Lạc, xa ngôi nhà chính ở Quốc Oai.

Hằng ngày, Tiến Bắc tự đạp xe hơn 5km để đến trường. Với tinh thần nỗ lực không ngừng, em đã liên tiếp đạt thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm, minh chứng cho ý chí kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Tiến Bắc chia sẻ: “Gia đình em có ba anh em. Em là anh cả, em nhận thức rõ trách nhiệm của mình là phải yêu thương các em và giúp đỡ bố mẹ”.

Lời nói giản dị ấy gói gọn tất cả những gì mà Bắc đang gánh vác. Hình ảnh cậu bé chăm ngoan, học giỏi, vừa học, vừa cố gắng làm gương cho các em, đỡ đần mẹ - nguồn thu nhập chính, là minh chứng rõ nét cho tinh thần "sống có trách nhiệm" được nuôi dưỡng sớm.

Trong muôn vàn khó khăn, ước mơ là ngọn hải đăng soi sáng. Mục tiêu trước mắt và cũng là động lực lớn nhất của em là thi đỗ vào trường công lập chất lượng tốt. Với Bắc, việc thi đỗ vào một ngôi trường tốt không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là cách thiết thực nhất để giảm bớt gánh nặng kinh tế, giúp bố mẹ yên tâm hơn về tương lai của con. “Em sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều để làm gương cho hai em và đỡ đần bố mẹ”, Bắc quả quyết.

Gánh nặng vật chất có thể đè nén, nhưng tinh thần cần được tiếp sức. Việc ghi nhận và hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất.

anh-1.-vui-truoc-gio-giao-luu.jpg
Tham gia hoạt động tương tác trước giờ giao lưu. Ảnh: Minh Thu

Tại Chương trình "Giao lưu giữa các nhà tài trợ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn năm 2025" do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức ngày 6-12, Tiến Bắc lần đầu tiên được tham gia một hoạt động ý nghĩa như vậy. Em chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình như thế này, và em cảm thấy thực sự vui và vinh dự. Việc những nỗ lực học tập của em, từ việc đạt thành tích học sinh giỏi liên tiếp, được ghi nhận và tạo cơ hội đến với những chương trình ý nghĩa như thế này, đã tiếp thêm cho em sức mạnh rất lớn”.

Điều quý giá nhất đối với Bắc không chỉ là sự hỗ trợ vật chất giúp gia đình em “vượt qua giai đoạn khó khăn này”, mà còn là giá trị tinh thần. “Dù hoàn cảnh gia đình em hiện tại còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi bố mắc bệnh ung thư và mẹ phải gồng gánh thu nhập, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy đơn độc. Đối với em, sự đồng hành của các nhà tài trợ, cùng với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội chính là nguồn động viên, khích lệ to lớn”.

Nguồn động viên, khích lệ đặc biệt từ sự đồng hành

Câu chuyện của Tiến Bắc là một minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Thủ đô.

Đại diện Thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong chia sẻ: Trong những năm qua, công tác bảo trợ trẻ em luôn được UBND thành phố Hà Nội quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt. Tuy nhiên, hiện nay, toàn thành phố có hơn 2,1 triệu trẻ em, trong đó có 14.475 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 16.870 em, ngoài ra, còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được sự quan tâm của cộng đồng xã hội.

anh-2-nhung-em-nho.jpg
Niềm vui của các em nhỏ khi được giao lưu cùng các nhà bảo trợ. Ảnh: Minh Thu

Thực hiện đề án "Vận động nguồn lực bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025", năm 2025, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội vận động được hơn 12 tỷ đồng bao gồm cả tiền và hiện vật để hỗ trợ cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Để có được những hoạt động hỗ trợ trẻ em trong năm 2025 là nhờ sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, trong đó tiêu biểu như Quỹ Thiện Tâm; Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm; Ngân hàng TMCP Kỹ thương ViệtNam (Techcombank); Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 5; Tập đoàn EI group; các nhà bảo trợ Câu lạc bộ Tỏa sáng...

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong bày tỏ kỳ vọng, thông qua các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội và sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt có thể cảm nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các bác, các anh, chị dành cho các em. Qua đó, các em được tiếp thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, rèn luyện nhân cách, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.