Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 8-12-2025

Thư Ký 08/12/2025 06:00

Hệ thống y tế - bảo trợ Thủ đô: Hướng đến sự hài lòng của người dân; Tín dụng tiêu dùng: "Điểm sáng" của tăng trưởng ngành Ngân hàng; Mã số vùng trồng - Nền tảng cho nông nghiệp bền vững; Mặt trái của “cơn sốt” thể thao phong trào; Ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư: Bài toán còn khó giải… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 8-12-2025.

Hệ thống y tế - bảo trợ Thủ đô:

Hướng đến sự hài lòng của người dân

huong-dan-nguoi-dan-dang-ky-kham-benh-qua-kiosk-tu-dong-tai-benh-vien-da-khoa-ha-dong..jpg
Hướng dẫn người dân đăng ký khám bệnh qua ki-ốt tự động tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

PGS.TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết, năm 2025, ngành Y tế đã giữ được trạng thái chủ động trong phòng dịch. Nhờ vậy, nhiều chỉ số quan trọng đều giảm sâu hoặc duy trì ở mức an toàn.

Tính đến hết tháng 11, sốt xuất huyết, căn bệnh thường tăng mạnh vào nửa cuối năm, giảm còn 5.304 ca, thấp hơn rõ rệt so với 6.743 ca cùng kỳ năm 2024. Bệnh ho gà giảm từ 239 ca (năm 2024) xuống còn 33 ca.

Ông Nguyễn Văn Hường (phường Nghĩa Đô) chia sẻ: “Tôi thấy rõ sự thay đổi. Quy trình khám nhanh hơn, bác sĩ tư vấn kỹ hơn, thủ tục bảo hiểm cũng trôi chảy. Đây là điều người dân mong đợi”.

PGS.TS Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh, những thành quả năm 2025 là nền tảng quan trọng để Y tế Thủ đô bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn, khẳng định thông điệp: Sức khỏe là vốn quý nhất - là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Tín dụng tiêu dùng:

"Điểm sáng" của tăng trưởng ngành Ngân hàng

khach-giao-dich-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-viet-nam..jpg
Khách giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất, đến ngày 27-11-2025, tăng trưởng tín dụng đã đạt con số 16,56%, với 18,2 triệu tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế. Trong đó, tín dụng tiêu dùng trở thành điểm sáng khi đóng góp hơn 20% vào tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành Ngân hàng.

Hiện dư nợ cho vay tiêu dùng đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Ở các nước phát triển, tỷ lệ này cao gấp 3 lần, cho thấy tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng định hướng, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào sản xuất kinh doanh, động lực tăng trưởng, đồng thời điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng (khoảng 19-20% năm 2025) để đáp ứng nhu cầu vốn nền kinh tế, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP, trong đó có cả tín dụng tiêu dùng.

Mã số vùng trồng - Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

xa-yen-lang-xay-dung-vung-trong-chuoi-chat-luong-cao-bao-dam-tieu-chuan-xuat-khau.-anh-trong-tung..jpg
Xã Yên Lãng xây dựng vùng trồng chuối chất lượng cao bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Trọng Tùng.

Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và cung ứng rau sạch Thắng Lợi (xã Mê Linh) Trương Văn Thường khẳng định, việc cấp mã vùng trồng, quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đạt chuẩn VietGAP giúp hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã có từ 600 đến 800 tấn chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, góp phần nâng cao giá trị hàng nông sản.

Riêng Hà Nội đã được cấp 168 mã số vùng trồng, tổng diện tích hơn 1.302ha, bao gồm lúa, rau, ngô, cây ăn quả, dược liệu, hoa cây cảnh và chè. Trong đó, 11 vùng trồng nông sản xuất khẩu với tổng diện tích gần 328ha, tập trung vào các loại như nhãn, bưởi, chuối, cây trầu bà và các loại rau quả đặc sản.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố dự kiến hỗ trợ 50 mã số vùng trồng mỗi năm, thiết lập các vùng không nhiễm sinh vật gây hại gắn với mã số, đồng thời lồng ghép việc kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Mặt trái của “cơn sốt” thể thao phong trào

benh-vien-e-cuu-song-nam-thanh-nien-bi-ngung-tim-luc-tap-gym-anh-thanh-xuan.jpg
Bệnh viện E cứu sống nam thanh niên bị ngừng tim lúc tập gym. Ảnh: Thanh Xuân

Thực tế thời gian qua, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội liên tục tiếp nhận những trường hợp nhập viện do luyện tập thể dục, thể thao quá sức, không đúng cách.

Đơn cử như một nam bệnh nhân 25 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau cơ đùi dữ dội và nước tiểu sẫm màu sau buổi tập gym kéo dài hai giờ với cường độ nặng. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho thấy, anh mắc tiêu cơ vân cấp.

Bác sĩ Đào Việt Hưng (Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Medlatec) cảnh báo, tiêu cơ vân có thể dẫn đến suy thận cấp, rối loạn điện giải, loạn nhịp tim, sốc giảm thể tích và tổn thương đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời.

Vài phút sau khi bước vào sân tennis, một người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội bất ngờ ngã quỵ và ngừng tim dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện E trong tình trạng ngừng tuần hoàn và đã không qua khỏi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho rằng, ngừng tim đột ngột hiếm xảy ra ở người hoàn toàn khỏe mạnh. Phần lớn nạn nhân là người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, từ rối loạn nhịp, bệnh mạch vành đến hội chứng tim đặc biệt nhưng chưa từng được phát hiện.

Ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư: Bài toán còn khó giải

nhieu-hang-quan-tren-pho-nguyen-van-tuyet-thuong-bat-nhac-de-thu-hut-khach.jpg
Nhiều hàng quán trên phố Nguyễn Văn Tuyết thường bật nhạc để thu hút khách.

Một bạn đọc cao tuổi giấu tên ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) cho hay, các quán nhậu tại phố ẩm thực nơi đây thường xuyên náo nhiệt, ồn ào, đặc biệt vào các buổi tối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các gia đình có người cao tuổi hay trẻ em đang độ tuổi đi học. Nhiều nhóm đối tượng đến ăn uống còn cười nói vô văn hóa, văng tục chửi bậy.

Chị Lại Ánh Nga (phường Yên Hòa) cho biết: “Các chị em bán hàng ở “chợ cóc” gần nhà tôi cứ buổi trưa vãn chợ là lại mở điện thoại, bật loa di động “hát cho nhau nghe”. Các chị hát cho đỡ buồn nhưng người dân gần đấy thì khổ vì “bị nghe” vào giờ nghỉ ngơi ban trưa”.

Trao đổi với phóng viên báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho hay: “Khi có phản ánh của người dân về cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn là phường ngay lập tức cho kiểm tra, nhắc nhở tuyên truyền điều chỉnh âm lượng, tránh mở loa to, gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và xử phạt nếu vi phạm quy định”.