Lan tỏa mô hình chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi từ cơ sở
Những chương trình truyền thông, tập huấn kiến thức chăm sóc sức khỏe do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội triển khai đã và đang tạo chuyển biến tích cực tại nhiều địa bàn, giúp người cao tuổi được trang bị kỹ năng tự chăm sóc, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy vai trò trong cộng đồng.
Những điểm sáng từ Tây Phương và Thượng Phúc
Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025, ngày 22-10, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Phương (Hà Nội) tổ chức Hội nghị truyền thông, trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Sự kiện thu hút 300 đại biểu, gồm đại diện chính quyền, Hội Người cao tuổi, các câu lạc bộ văn hóa - dưỡng sinh và đông đảo người dân địa phương.
Ông Vũ Hồng Thu, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết trong năm 2025 đơn vị đã tổ chức 26 hội nghị, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho 2.600 người cao tuổi tại nhiều huyện, thị xã. “Mục tiêu là để người cao tuổi không chỉ được chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn tiếp tục giữ vai trò nêu gương, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng”, ông nhấn mạnh.
.jpeg)
Tại hội nghị, chuyên gia đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trình bày những vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi như suy giảm trí nhớ, lo âu, trầm cảm, đau nhức xương khớp, thay đổi thị lực - thính lực, các nguy cơ bệnh lý mạn tính… Cùng với đó là các phương pháp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, cách điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng và bài tập nhẹ nhàng để cải thiện thể trạng. Nhờ cách truyền đạt dễ hiểu, gắn với tình huống thực tế, nhiều đại biểu đánh giá nội dung “gần gũi, thiết thực, dễ áp dụng ngay trong sinh hoạt hằng ngày”.
Không chỉ là buổi truyền thông, chương trình còn tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên người cao tuổi. Nhiều người lần đầu được trao đổi trực tiếp với chuyên gia, được giải đáp những vấn đề bấy lâu lo lắng về sức khỏe tâm lý, trí nhớ và các triệu chứng lão hóa thường gặp.
Trước đó, ngày 16-10, Trung tâm cũng phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thượng Phúc (Hà Nội) tổ chức Hội nghị trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, với sự tham dự của 300 đại biểu. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng lớn nhờ nội dung bám sát nhu cầu thực tế: Những dấu hiệu cảnh báo bệnh mạn tính, chế độ dinh dưỡng lành mạnh, phương pháp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, xây dựng lối sống “vui - khỏe - có ích”.
Ông Vũ Văn Thành (thôn Nguyên Bì, xã Thượng Phúc) cho biết: “Chuyên gia truyền đạt dễ hiểu, ví dụ cụ thể, giúp chúng tôi ghi nhớ nhanh và áp dụng được”. Bà Nguyễn Thị Huệ (thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc), thành viên Hội Người cao tuổi, chia sẻ sẽ phổ biến lại các kiến thức được học tới hội viên tại cơ sở, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
Đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, giúp công tác truyền thông được tổ chức khoa học, tạo hiệu quả thực chất cho người dân. Các chương trình tại Tây Phương và Thượng Phúc cũng là minh chứng rõ nét cho việc mô hình truyền thông - tư vấn sức khỏe có thể triển khai hiệu quả ngay tại cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh.
Theo Trung tâm, chuỗi hoạt động này sẽ tiếp tục được mở rộng tại các huyện, thị xã để ngày càng nhiều người cao tuổi được tiếp cận thông tin, kỹ năng chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đóng góp tích cực hơn vào đời sống cộng đồng.
Tăng cường mạng lưới hỗ trợ người cao tuổi, hướng tới chăm sóc bền vững
Không chỉ triển khai truyền thông tại cộng đồng, công tác chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2025 cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Ở lĩnh vực phát triển cộng đồng, thông qua chuỗi hội nghị trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe, hàng nghìn người cao tuổi tại Thạch Thất, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa... đã được truyền thông, hỗ trợ. Nội dung tập huấn được chuẩn hóa, bảo đảm dễ hiểu, phù hợp từng địa bàn, giúp người cao tuổi có thêm thông tin cập nhật về phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng, kỹ năng giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi, cách nhận diện bệnh lý sớm và các biện pháp hạn chế rủi ro trong sinh hoạt.
Đặc biệt, trong công tác quản lý, chăm sóc đối tượng tại Trung tâm - bao gồm người già yếu, người có bệnh nền và người được nuôi dưỡng lâu dài - đơn vị duy trì theo dõi sức khỏe hằng ngày, tổ chức khám kiểm tra định kỳ, cấp phát thuốc kịp thời và quản lý hồ sơ bệnh án cho 445 lượt đối tượng. Các tiêu chí về chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm khẩu phần ăn đúng chế độ và phù hợp thể trạng từng nhóm.
Cùng với đó, Trung tâm duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, tăng cường vệ sinh môi trường, theo dõi sát sao các trường hợp yếu thế, đặc biệt là người cao tuổi có bệnh nền hoặc khả năng tự chăm sóc hạn chế.
Để nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống, nhiều hoạt động phong phú được duy trì thường xuyên. Đối tượng tại Trung tâm được tham gia lao động trị liệu, sinh hoạt đọc sách, sử dụng máy tính, rèn luyện thể chất, tham gia các câu lạc bộ sở thích và các chương trình văn hóa - thể thao. Trung tâm cũng tổ chức các sự kiện tập thể như đón Xuân, Tết Nguyên đán, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4, Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Quốc khánh 2-9… tạo môi trường ấm áp, gắn kết như gia đình.
Đồng thời, Trung tâm phối hợp đón nhiều đoàn thiện nguyện tới thăm và tặng quà, góp phần động viên tinh thần và nâng cao sự quan tâm của cộng đồng đối với người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.
Đánh giá chung, công tác y tế - dinh dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm được duy trì ổn định, bảo đảm tuân thủ quy định, nâng cao chất lượng phục vụ. Hoạt động truyền thông cộng đồng và chăm sóc tại cơ sở đã tạo tác động kép: Giúp người cao tuổi tại địa bàn được trang bị kiến thức tự chăm sóc và đồng thời cung cấp môi trường hỗ trợ an toàn, thân thiện cho đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng mô hình truyền thông, tăng cường giáo dục sức khỏe, đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương nhằm tạo mạng lưới hỗ trợ người cao tuổi bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò quan trọng của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng.